‏Các lệnh trừng phạt từ Nga đã khiến Mỹ thiệt hại 300 tỷ USD?‏

‏(CLO) Nga tuyên bố lệnh trừng phạt khiến Mỹ thiệt hại 300 tỷ USD, giữa lúc G7 bàn siết thêm và Quốc hội Mỹ chia rẽ.‏

‏Ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), đã đưa ra ước tính rằng các lệnh trừng phạt chống Nga đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ lên tới 300 tỷ USD.

770-202506180730511.png
‏Tổng giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: Sergey Karpukhin‏

‏Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Dmitriev nhấn mạnh: “Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận rằng các công ty Mỹ chịu tổn thất tài chính do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga, chúng tôi từng đề cập trước đây rằng con số 300 tỷ USD chính là cái giá phải trả cho những sai lầm từ thời cựu Tổng thống Joe Biden”.

Ông giải thích thêm rằng đây là khoản chi phí mà các doanh nghiệp Mỹ phải gánh chịu từ chính sách trừng phạt Nga dưới thời ông Biden.

Phát biểu này được đưa ra nhằm phản hồi một bài viết của một nhà báo nước ngoài, trong đó trích dẫn đánh giá của ông Dmitriev về tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt chống Nga đối với kinh tế Mỹ, được công bố từ tháng 2 năm 2025.‏

‏Trước đó, tại một sự kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Kananaskis, Canada, Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ sự ngần ngại trong việc siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ông hy vọng có thể đạt được những thỏa thuận liên quan đến tình hình Ukraine, đồng thời lưu ý rằng các hạn chế này đã khiến nước Mỹ tiêu tốn hàng tỷ USD.‏

‏Trong một diễn biến khác, vào đầu tháng 4, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ đã trình lên Quốc hội một dự luật trừng phạt mới.

Đề xuất này không chỉ nhắm đến Nga mà còn mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những đối tác thương mại của nước này.

Cụ thể, dự luật đưa ra mức thuế nhập khẩu lên tới 500% áp dụng cho hàng hóa từ các quốc gia mua dầu mỏ, khí đốt, uranium và các loại hàng hóa khác từ Nga khi nhập vào Mỹ.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rand Paul, thuộc đảng Cộng hòa từ bang Kentucky, gần đây đã lên tiếng cảnh báo trong một bài bình luận đăng trên trang web Responsible Statecraft.

Ông Paul cho rằng nếu dự luật này được thông qua, Mỹ có thể sẽ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, không chỉ về kinh tế mà còn cả trên phương diện chiến lược.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: