Cách làm mới làm nên không khí mới trong hoạt động…

(NB&CL) Đó là chia sẻ của nhà báo Trần Trọng Dũng- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam- nhân dịp 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam về một số điểm nổi bật trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo khu vực phía Nam thời gian qua.

Luồng gió mới đến từ những sáng kiến hay…

+ Trong rất nhiều cuộc làm việc, tôi đều thấy ông chia sẻ rằng, ở khu vực phía Nam dường như đang có một luồng gió mới, năng lượng mới đến từ các lãnh đạo Hội địa phương, góp phần vào hiệu quả chung cho hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam chúng ta thời gian qua. Xin Phó Chủ tịch chia sẻ thêm về điều này?

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Tôi chưa đi hết được từng địa phương, cũng mới nhận nhiệm vụ được tròn 1 năm nhưng tôi thấy rằng, phần lớn các lãnh đạo Hội địa phương đã và đang có một năng lượng mới, tích cực hơn, chăm lo hơn và dồn tâm trí vào hoạt động công tác Hội nhiều hơn trước.

Đặc biệt là, với tinh thần “thủ trưởng nào, phong trào ấy” nên những người đứng đầu của các cấp Hội đều nỗ lực thể hiện mình thông qua việc đề xuất và đưa ra nhiều sáng kiến, thậm chí có rất nhiều cách làm hay. Từ đó tạo ra sân chơi đúng nghĩa cả về nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề báo cho đến hoạt động sau mặt báo, từ thiện, an sinh xã hội…

Chẳng hạn một số Hội rất chủ động như ngay sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết 09 về xây dựng phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức ngay một Hội thảo lớn với chủ đề “Báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần nghị quyết 09 của Bộ chính trị” (tháng 9/2022), Hội Nhà báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức được các khoá đào tạo liên kết với các tỉnh lân cận, tổ chức các chuyến đi thực tế ở các cảng biển, các đơn vị Dầu khí cho cả phóng viên của tỉnh và phóng viên thường trú tạo nên một mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa các đồng nghiệp với nhau và giữa các nhà báo với các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn.

Hay như Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng thì tổ chức Hội thao Cụm Tây Nguyên; Hội Nhà báo Cà Mau tổ chức cho đoàn đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại Kon Tum và Tây Ninh. Hội Nhà báo TP.HCM thì phát động học viên khóa học báo chí tham gia đóng góp ủng hộ, giúp đỡ xây nhà tình thương cho một hội viên khó khăn của Hội Nhà báo Cà Mau… Đó là những cách làm hay, sáng tạo và cũng rất nghĩa tình giữa các cấp Hội với nhau, tạo ra không khí mới trong hoạt động Hội.

cach lam moi lam nen khong khi moi trong hoat dong hinh 1

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng.

+ Không khí mới trong hoạt động Hội là rất quan trọng để duy trì và thắp lửa cho hội viên thêm tích cực hoạt động hơn nữa. Thưa ông, sự thay đổi đến từ các cấp Hội Nhà báo địa phương đã bắt nhịp như thế nào với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả mà Trung ương Hội đã và đang triển khai thời gian qua, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Tôi cho rằng, sau Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, xây dựng đội ngũ những người làm báo và nền báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại”, đường lối chủ trương của Trung ương Hội đã hướng tới bám sát cơ sở hơn, mang tính sát sườn với quyền lợi, lợi ích của hội viên hơn.

Và ngược lại, các cấp Hội cũng đã bắt nhịp rất nhanh trong hoạt động thực tiễn. Tôi ví dụ, khi tổ chức những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với nhu cầu của cơ sở, các đơn vị đề xuất nguyện vọng, mong muốn được bổ sung thêm những nội dung gì và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ đã theo sát các chủ đề đó nghĩa là chúng ta đã phấn đấu đáp ứng được nhu cầu của hội viên.

Hay như khi Hội chủ trương tổ chức các Giải Báo chí khu vực thì chúng ta không chỉ tổ chức Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long năm nay là lần thứ 7 mà còn tổ chức thêm Giải Báo chí về Đông Nam Bộ lần thứ nhất và đang tiếp tục vận động các đơn vị đồng hành để có thêm giải báo chí về Tây Nguyên và miền Trung, tạo ra nhiều sân chơi cho các hội viên, nhà báo.

Đặc biệt, các cấp Hội địa phương khu vực phía Nam rất phấn khởi khi Trung ương Hội sâu sát với cơ sở hơn. Lãnh đạo Hội đã tổ chức được nhiều đoàn công tác, làm việc với 6 tỉnh trên cả 3 miền và thời gian tới sẽ còn tiếp tục thực hiện. Thực sự từ những buổi làm việc, các địa phương rất trân trọng, họ nhìn nhận và có những chỉ đạo, hỗ trợ tích cực cho các Hội Nhà báo sau các buổi làm việc đó.

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác truyền thông cho các vấn đề lớn mà các cơ quan báo chí trong khu vực phía Nam cũng rất hưởng ứng. Chẳng hạn như chúng tôi đã tổ chức cho các Câu lạc bộ báo chí thực hiện tuyên truyền những tuyến bài về các địa phương.

Cụ thể như vấn đề du lịch liên vùng của Đông Nam Bộ do Câu lạc bộ phóng viên Du lịch (Hội Nhà báo TP.HCM) triển khai hỗ trợ truyền thông cho Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Nguyên… Hay Câu lạc bộ phóng viên Kinh tế - Nông nghiệp chúng tôi cũng đang bàn với Hội Nhà báo TP.HCM và Bến Tre chuẩn bị cho một đợt đưa phóng viên đi Bến Tre để tuyên truyền cho mô hình mới, cách làm hiệu quả của nông dân trong xây dựng nông thôn mới…

cach lam moi lam nen khong khi moi trong hoat dong hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Trần Trọng Dũng cùng với các đại biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2023. Ảnh: Sơn Hải

Xuất phát từ thực tế nhu cầu thực tiễn của hội viên

+ Một năm nhận nhiệm vụ nhưng công việc dường như liên tục. Thưa ông, đâu là điều quan trọng làm nên sự sôi nổi và đầy hào hứng trong các hoạt động mà chúng ta đã tổ chức thời gian qua?

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Điều quan trọng là khi thực hiện bất cứ hoạt động nào, chúng tôi đều xuất phát từ thực tế nhu cầu thực tiễn của hội viên, nói đơn giản hơn là phải đặt mình là hội viên để xem các hoạt động Hội muốn tổ chức thì hội viên có thú vị không, có muốn tham gia không.

Với Hội thì không nên nghĩ những câu chuyện quá xa vời mà phải có những nhiệm vụ cụ thể, hoạt động có tính khả thi và gần gũi, tập hợp và tạo ra sân chơi vừa mức. Với các hoạt động thông thường, một tờ báo chỉ làm cho một tờ báo, một Hội chỉ làm cho một địa phương, còn vai trò của Trung ương Hội thì sẽ tạo ra sân chơi chung, liên kết được các cấp Hội, các Cụm khu vực, liên kết giữa cụm này và cụm khác, các cơ quan báo chí với nhau…

Tất nhiên, khi thực hiện một chương trình nào đó sẽ có nhiều áp lực, áp lực phải thành công đó là câu chuyện rất dễ hiểu. Để chắc chắn, thông thường chúng tôi sẽ có những cuộc trao đổi kỹ lưỡng với nhiều đơn vị ở nhiều góc nhìn để có thể biến ý tưởng thành hiện thực. Đơn vị nào, lãnh đạo Hội nào cảm thấy khả thi thì sẽ cùng triển khai, còn nếu chưa chắc chắn thì sẽ phải có phương án khác.

Như chúng tôi vừa giao nhiệm vụ cho Hội Nhà báo Tây Ninh đăng cai Giải Báo chí đầu tiên viết về Đông Nam bộ và qua thảo luận thì Hội rất phấn khởi, đang cùng bàn bạc và cùng nhau thực hiện. Hoặc như Hội Nhà báo Bình Dương cũng vừa được giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức một Tọa đàm lớn quy mô khu vực về nâng cao chất lượng phóng viên thường trú sinh hoạt tại địa phương vào đầu tháng 6 tới đây…

Rõ ràng là, làm công tác Hội đôi khi khó mà dễ, bất kể sự kiện nào, bàn bạc, thảo luận trong hay ngoài cuộc họp chính thức, hay lắng nghe từ các tham luận, hoặc chỉ là câu chuyện bên lề, hàng ngày cũng đều có thể giúp chúng tôi nảy ra nhiều ý tưởng thú vị.

cach lam moi lam nen khong khi moi trong hoat dong hinh 3

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trao chứng nhận cho học viên trong khóa tập huấn nghiệp vụ.

+ Thưa ông, hưởng ứng nhiều sự kiện quan trọng, dự định thời gian tới, hoạt động của các Hội địa phương tại khu vực phía Nam như thế nào để tiếp tục tinh thần năng động này?

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động và chúng tôi đang tích cực chuẩn bị. Trước mắt, vào đầu tháng 6/2023, chúng tôi dự kiến phối hợp Hội tin học Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về trí tuệ nhân tạo (AI) với báo chí tại tỉnh Hậu Giang.

Vào tháng 7/2023, chúng tôi dự kiến phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức một Diễn đàn về đẩy mạnh vai trò truyền thông trong úng phó linh hoạt với biến đổi khí hậu đồng thời thành lập CLB báo chí phát triển xanh (trực thuộc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam) trước mắt là tại khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ.

Nhân ngày Quốc tế môi trường (ngày 5/6), hưởng ứng phát động của Chính phủ trong chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, chúng tôi dự định tổ chức cho một số cơ quan báo chí phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước và một số doanh nghiệp trồng cây ở tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, hướng đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Xuất bản tổ chức Triển lãm sách của các báo và các nhà báo kết hợp tổ chức giao lưu với độc giả tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1 TP.HCM) nhằm khuyến khích văn hoá đọc trong hội viên…

Cũng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), chúng tôi dự kiến tổ chức một chương trình “Về nguồn” rất đặc biệt và lần đầu triển khai, đó là tổ chức cho một số phóng viên ở Tây Nam Bộ được về thăm khu Di tích Quốc gia “Địa điểm Thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên và nhận thẻ hội viên do lãnh đạo Hội trực tiếp trao.

Cũng xin nói thêm, ngày 21/3/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường truyền thông chính sách với nhiều nội dung rất quan trọng. Chúng tôi cũng đang lên ý tưởng phối hợp các cơ quan, ban ngành thực hiện những buổi hội thảo, toạ đàm với nội dung tập trung là làm thế nào để phát huy vai trò của Hội Nhà báo các cấp, các cơ quan báo chí trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông chính sách. Và còn nhiều việc mà chúng tôi mong muốn làm. Hy vọng có thể sẽ gặp bạn vào một dịp nào đó gần nhất để chia sẻ về những sáng kiến mà Hội Nhà báo Việt Nam khu vực phía Nam đang ấp ủ.

+ Vâng, trân trọng cảm ơn ông!

Hà Vân – Hòa Giang (Thực hiện)

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: