Cận cảnh dự án của Tranimexco khiến người mua đất phải đi cầu cứu khắp nơi
(CLO) Sau 20 năm được UBND TP.HCM giao đất làm dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên, Công ty Tranimexco vẫn bỏ hoang khu đất rộng 6,7 ha khiến gần 200 hộ dân phải đi kêu cứu với chính quyền thành phố.
X

Gần 200 người mua đất dự án Nhà ở cán bộ công nhân viên do Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình (Tranimexco) làm chủ đầu tư vừa qua đã phải cầu cứu các cơ quan chức năng vì nguy cơ dự án này có thể bị thu hồi vì sắp hết thời gian gia hạn 24 tháng theo quyết định số 1238 của UBND TP.HCM.

Khu đất dự án theo phản ánh của người dân nằm tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Tháng 4/2002, UBND TP.HCM ra quyết định số 1694 giao gần 8,2 ha tại phường Trường Thọ cho Công ty Tranimexco để thực hiện dự án. Đến năm 2013, dự án được điều chỉnh diện tích xuống còn gần 6,7 ha.

Vị trí khu đất chỉ cách xa lộ Hà Nội cùng 2 nhà ga Phước Long và Bình Thái của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên chỉ hơn 1km. Các hộ dân cho biết nhiều năm qua đã đóng cho Công ty Tranimexco gần 57 tỷ đồng tiền góp vốn nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất để xây nhà, ổn định cuộc sống.

Năm 2012, UBND quận Thủ Đức (cũ, nay thuộc TP Thủ Đức) ra quyết định số 2555 phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án. Tuy nhiên sau đó chủ đầu tư vẫn không đầu tư xây dựng hạ tầng để bàn giao đất cho cư dân mà bỏ hoang khu đất trong khi các dự án nhà ở, hạ tầng khác xung quanh được đầu tư sau nhưng đã hoàn thành và bàn giao.

Dự án bị Tranimexco "treo" nhiều năm và đến nay lại vướng dự án đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến đại lộ Phạm Văn Đồng nên phải tiếp tục xin điều chỉnh quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt trước đó.

Đến nay sau 20 năm từ ngày được UBND TP.HCM cấp đất, dự án nhà ở của Công ty Tranimexco chỉ hoàn thành giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính, san lấp mặt bằng rồi bỏ hoang. Những gì có trong khu đất hiện nay chỉ là một căn nhà tạm (góc dưới ảnh) canh giữ một dự án chỉ có bạt ngàn cỏ dại.

Năm 2019, một đoạn bờ ranh dự án với đất người dân xung quanh được đổ đất và san ủi bằng phẳng và giới thiệu là đường vào thi công dự án rồi tiếp tục bất động. "Tôi chuyển đến đây sống cũng gần 20 năm rồi, khu đất nghe nói làm dự án gì đó nhưng chỉ bỏ hoang. Cách đây mấy năm có nhóm công nhân đến ủi đất và xây một đoạn rào rồi tiếp tục bỏ hoang", ông Nam - người dân có nhà bên cạnh dự án cho biết.

Tháng 4/2020, UBND TP.HCM ban hành quyết định số 1238 gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với khu đất mà Công ty Tranimexco được nhà nước giao đất thực hiện dự án Nhà ở CBCNV. Hết 24 tháng gia hạn mà Công ty Tranimexco vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất đai và tài sản gắn liền trên đất.

Tuy nhiên dự án và tài sản của người dân góp vốn tiếp tục bị Công ty Tranimexco "treo" đến nay đã 21 tháng trong tổng số 24 tháng được gia hạn mặc dù một số cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư này nhanh chóng đưa đất vào sử dụng, nếu không sẽ bị thu hồi dự án.

Trong những lần báo cáo tiến độ cho các cơ quan chức năng TP.HCM, Công ty Tranimexco đều viện lý do khó khăn vướng mắc về hồ sơ điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án, do dịch Covid-19 khiến dự án chậm tiến độ. Kỳ lạ hơn, chủ đầu tư này còn cho rằng việc quận Thủ Đức được nâng lên là thành phố Thủ Đức cũng là một vướng mắc của dự án khi điều này làm thay đổi nhân sự, cơ cấu quản lý dự án.
