Bộ trưởng Bộ Tài chính Chrystia Freeland đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu đầu cơ và nhu cầu trong bối cảnh giá nhà tăng kỷ lục khi công bố ngân sách liên bang trong năm.
Trung tâm thành phố Vancouver. (Nguồn: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP).
Chính phủ đã công bố lệnh cấm người nước ngoài mua nhà trong 2 năm cũng như đánh thuế cao hơn đối với những người bán nhà của họ trong vòng 1 năm, mặc dù cả hai biện pháp đều bao gồm nhiều trường hợp ngoại lệ, bao gồm cả thường trú nhân và sinh viên nước ngoài.
Ngân sách cũng bao gồm hàng tỷ đô-la để xây nhà ở mới và các biện pháp để giúp người Canada có thể mua được nhà, bao gồm một tài khoản tiết kiệm mới và các thay đổi đối với khoản tín dụng thuế cho người mua nhà lần đầu.
Chính phủ đang chịu áp lực phải hạ nhiệt một thị trường quá nóng sau khi giá BĐS tăng hơn 20% vào năm ngoái, trong khi giá thuê cũng đang tăng.
Chính phủ Tự do liên bang cũng hứa hẹn viện trợ quân sự bổ sung khoảng 397 triệu USD cho Ukraine cũng như hỗ trợ nhân đạo và tài chính nhiều hơn cho Kyiv để đối phó với cuộc xung đột của Nga.
Canada đã đối phó với áp lực hàng tháng trời từ liên minh quân sự NATO và các nước khác bằng cách hứa hẹn chi hơn 7,2 tỷ USD cho chi tiêu quân sự trong 5 năm tới. Canada sẽ còn thiếu xa so với mục tiêu chi tiêu 2% GDP của NATO, ngay cả khi các đồng minh khác tăng cường đáng kể các khoản đầu tư quân sự của mình sau cuộc gây hấn của Nga vào Ukraine.
Tháng trước, Chính phủ Canada thông báo đã chọn Tập đoàn Lockheed Martin và F-35 là nhà thầu ưu tiên trong cuộc cạnh tranh mua một máy bay chiến đấu mới.
Sơn Tùng (Theo AP)