Cảnh giác với nạn trộm cắp tài sản ở Thành phố Huế

Mặc dù thủ đoạn này không mới nhưng vẫn còn nhiều người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản của mình, vô tình đã tạo kẽ hở cho tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động. Trước tình hình đó, Công an TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động tập trung đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác và có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình. 

canh giac voi nan trom cap tai san o thanh pho hue hinh 1

Đi ăn trộm bị người dân phường Hương An phát hiện, các đối tượng liều lĩnh chống trả bằng hàng nóng. (Ảnh cắt từ camera an ninh của người dân).

Theo sự phán ảnh của người dân ở khu quy hoạch dân cư Hương An, phường Hương An, TP. Huế về tình trạng trộm cắp, thậm chí có cả tiêm chích trong khu dân cư ngày càng nhiều và phức tạp, các đối tượng rất manh động, sử dụng cả bom xăng tự chế, mã tấu, dao… Nếu bị phát hiện các đối tượng sẵn sàng sử dụng hàng “nóng” để đe doạ.

Vào lúc 2h sáng ngày 22/9/2023 nhóm đối tượng gồm 3 người đi xe gắn máy vào khu dân cư phường Hương An, TP. Huế, các đối tượng mang theo các dụng cụ để bắt chó…, khi đến trước khu vực nhà anh P để thăm dò vì theo anh P đêm trước đó các đối tượng đã bắt một con chó của nhà anh. Do có sự cảnh giác nên anh P đã tri hô có trộm, các đối tượng nghe vậy liền dùng nhiều vật dụng như đá, vỏ chai bia để ném và đe doạ anh P.

Theo như phản ánh của người dân, trước đây trong khu dân cư cũng từng xảy ra tình trạng mất trộm xe máy, cây cảnh có giá trị lớn,… và có cả tình trạng tiêm chích trong khu dân cư này.

canh giac voi nan trom cap tai san o thanh pho hue hinh 2

Các đối tượng cắt hệ thống dây điện chiếu sáng ở phường Hương Sơ để đi bán.

Tương tự, Công ty CP Đ.A, đơn vị thi công gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 9 và 10), phường Hương Sơ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Công ty đang thi công hệ thống điện chiếu sáng ở tuyến số 5 và số 33 gói thầu nêu trên, trong lúc kiểm tra đã tá hỏa khi dây đồng trần tiếp địa liên hoàn cột đèn chiếu sáng bị kẻ gian lấy trộm với chiều dài khoảng 500 m. Đây là loại dây đồng trần M10 (đường kính 10 mm, bao gồm các sợi đồng nhỏ bện lại nhau), có giá từ 27.000-30.000 đồng/m. Hiện nay, Công ty đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an về việc bị mất trộm tài sản tại công trình này.

canh giac voi nan trom cap tai san o thanh pho hue hinh 3

Kim tiêm dùng để tiêm chích ma túy ngay ở trung tâm thành phố Huế.

Trước thực trạng trên, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại phường Kim Long, TP. Huế) có hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Thành đột nhập vào một trường mầm non trên địa bàn TP. Huế. Thủ đoạn của Thành là trà trộn vào phụ huynh đưa con đi học sau đó đi thẳng vào phòng hành chính của trường lấy trộm 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S22 Ultra và 4 triệu đồng sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện nay, đã bắt giữ được Thành đồng thời thu hồi tang vật của vụ án. Kết quả định giá tài sản điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra trên có giá trị 9.500.000 đồng. Được biết, Thành là đối tượng 7 tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và ma túy.

canh giac voi nan trom cap tai san o thanh pho hue hinh 4

Công an thành phố Huế lấy lời khai đối tượng trộm cắp Nguyễn Đức Thành.

Công an TP. Huế cảnh báo, để phòng ngừa trộm cắp tài sản, các cơ quan, trường học cần có bảo vệ giám sát các trường hợp ra, vào. Tài sản phải được bảo vệ, đóng khóa cửa cẩn thận. Ngoài ra, vừa qua trên địa bàn có số đối tượng lợi dụng các gia đình có đám tang trà trộn hoặc lợi dụng đêm khuya người nhà ngủ không đóng cửa để trộm cắp tài sản, đề nghị người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác.

Phan Quang Thạnh

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: