Cấp bách 'giải cứu' bến xe miền Đông mới: Hãng xe bàng hoàng vì vắng khách

(CLO) Dù trải qua 2 năm hoạt động, các hãng xe tại Bến xe miền Đông mới vẫn trong cảnh đìu hiu, lượng khách giảm từ 60-90% lượng khách trước dịch.

Bỏ bến vì chịu không nổi cảnh ế khách

Những ngày gần đây, Bến xe miền Đông (BXMĐ) mới tại xã Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương rơi vào cảnh vắng khách nghiêm trọng.

Khung cảnh vắng khách tại Bến xe miền Đông mới. Ảnh: Lê Giang

Khung cảnh vắng khách tại Bến xe miền Đông mới. Ảnh: Lê Giang

Bài liên quan

Hơn 2 năm hoạt động, Bến xe miền Đông mới vẫn như…‘chốn không người’

Bến xe Miền Đông mới đìu hiu vì hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện

Cửa ngõ TP. HCM ùn ứ, bến xe vắng khách ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

Bến xe miền Tây cận lễ 30/4, 1/5: Hành khách chạy 'nước rút', loay hoay mua vé về quê

Theo thống kê, trong những ngày đầu tháng 6, trong khi Bến xe Miền Đông cũ có 12.886 hành khách và 781 lượt xe xuất bến mỗi ngày, Bến xe Miền Đông mới chỉ có vỏn vẹn nhiều nhất là 65 hành khách và 9 lượt xe xuất bến. Trung bình một ngày bến chỉ có 47 hành khách, giảm 95% so với trước khi có dịch (trước đó là 706 hành khách).

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, một nhân viên ở BXMĐ mới cho biết, trong 2 năm đi vào hoạt động, lúc đông khách nhất bến chỉ đạt 700-800 khách/ngày, còn những ngày sau dịch, khách càng giảm, chỉ còn 60-70 khách/ngày. Từ đó, các nhà xe hoạt động trong bến cũng giảm theo, số xe trong bãi chỉ còn lác đác vài chiếc.

Quầy vé vắng tanh, hiếm khi thấy khách, thậm chí là nhân viên bán vé xuất hiện. Ảnh: Lê Giang

Quầy vé vắng tanh, hiếm khi thấy khách, thậm chí là nhân viên bán vé xuất hiện. Ảnh: Lê Giang

Theo đại diện HTX Sài Gòn, đơn vị đã di dời 3 tuyến xe từ bến cũ sang bến mới. Tuy nhiên, số chuyến và lượng khách giảm đến 70% trong khoảng thời gian 1 năm qua.

Bên cạnh đó, đại diện HTX Trung Nam chia sẻ rằng, khi còn ở bến cũ, HTX có khoảng 50-60 xe hoạt động, nhưng khi dời ra bến mới, chỉ được khoảng 20 xe. Số chuyến cũng giảm 80-90%, lượng khách giảm 60-70%. Trong đó, do không cầm cự nổi, một số xã viên đã xin chuyển sang bến khác như Bến xe Ngã tư Ga, Bến xe An Sương để hoạt động. Số còn lại cố gắng hoạt động theo kiểu cầm chừng vì không có khách, hàng hóa.

Một tài xế lái xe khách tuyến TP. HCM - Hải Dương cho biết, BXMĐ mới vắng vẻ từ lúc khai trương chứ không phải mới đây.

“Bến xe này khá xa so với bến cũ. Người dân muốn đến đây phải tốn thêm chi phí nên hầu hết mua vé ở bến cũ. Cứ ra bến mới làm thủ tục tôi đều thấy vắng tanh như như thế này”, tài xế này nói.

Sớm di dời bến cũ, giảm giá dịch vụ để thu hút khách

Phía Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco, chủ đầu tư BXMĐ mới) cho biết đơn vị này đã đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian tới cũng như nhiều kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Nhiều đơn vị đang cùng phối hợp để đưa ra các phương án

Nhiều đơn vị đang cùng phối hợp để đưa ra các phương án "giải cứu" Bến xe miền Đông mới.

Trong đó, đơn vị kỳ vọng các chính sách như giảm giá dịch vụ thuê quyền sử dụng quầy bán vé xe khách, quầy bán hàng (giảm từ 20%-30% so với đơn giá tại BXMĐ cũ); bố trí các tiện ích cho hành khách như quầy ăn uống, cây ATM, sạc điện thoại; người dân được phép mang hàng hóa, hành lý tầm 10kg chứ không sợ cảnh thu thêm tiền.... có thể thu hút khách đến bến xe mới.

Đồng thời, Samco cũng đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải TP. HCM về việc nghiên cứu tổ chức thêm các tuyến xe buýt để hành khách tiếp cận với BXMĐ mới; đề xuất các doanh nghiệp vận tải có phương án bố trí phương tiện trung chuyển miễn phí cho hành khách từ bến xe cũ sang bến xe mới và ngược lại.

Theo ông Tạ Chương Chín, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, đến hiện tại, 2 bến cũ và mới vẫn trong quá trình di dời (giai đoạn 1), bao gồm các tuyến từ Quảng Trị trở ra miền Bắc. Sau khi các tuyến ở giai đoạn 1 ổn định, đơn vị quản lý tiếp tục di dời các tuyến trong giai đoạn 2.

"Hiện nay, chúng tôi cương quyết không cho phép hoạt động đón khách trên các tuyến đã di dời, trực tiếp tại bến cũ như trước, trừ các trường hợp xe trung chuyển" - ông Chín nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải TP. HCM, hiện nay BXMĐ mới chưa phát huy hiệu quả, đang ế khách. Nguyên nhân đầu tiên là do hạ tầng kết nối vào bến chưa hoàn thiện. Đơn cử như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chưa thể hoàn thành, dự kiến cuối năm 2023 mới đưa vào hoạt động. Theo đó, phải mất 1-2 năm các dự án giao thông mới hoàn thành, việc kết nối tới bến này mới mang lại hiệu quả.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm “xe dù”, “bến cóc” ở khu vực BXMĐ cũ đến ngã tư Bình Phước vẫn còn tồn tại nên hành khách chưa thực sự mặn mà với bến mới.

Đồng thời, từ năm 2020 tới nay, dịch Covid-19 đã hạn chế việc đi lại của hành khách nên các tuyến và người dân cũng hạn chế đi lại. Hiện các hãng hàng không giá rẻ phát triển nên hầu hết các tuyến đường dài đều được chọn di chuyển bằng đường hàng không.

Tại bến xe Miền Đông mới, có 4 tuyến buýt đã được kết nối trực tiếp vào sảnh, như tuyến 55, 56, 93, 76. Để giải quyết vấn đề đi lại của người dân, theo kế hoạch phát triển trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải TP. HCM sẽ xem xét nhu cầu của hành khách, rồi tính đến việc cho 4 tuyến 150, 601, 602, 604 vào trong khu vực bến xe Miền Đông mới (hiện nay các tuyến này đang chạy ngang bến). Các dự án tăng cường tiếp cận cho đường sắt đô thị số 1 có khoảng 13 - 16 tuyến xe buýt gom chạy dọc tuyến. Sau này, các tuyến đó cũng có thể liên kết trực tiếp với khu vực bến xe Miền Đông mới.

Sở cũng yêu cầu bến xe Miền Đông tổ chức tốt cho hành khách chờ xe, nhất là vào các khung giờ đêm.

Về vấn nạn "xe dù bến cóc", Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thanh tra tăng cường xử lý trong 1 tháng tới. Theo ghi nhận, thời gian qua tổ công tác đã xử 183 trường hợp vi phạm nhưng chưa đủ, Sở sẽ xử lý thêm bằng camera phạt nguội, lên kế hoạch đầu tư camera, tháo camera ở nơi ổn định để gắn vào các điểm nóng.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: