Cầu Giấy (Hà Nội): Điểm tập kết rác phản cảm, gây ách tắc giao thông

Thứ sáu, 03/11/2017 20:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian vừa qua, nhiều người dân sống và sinh hoạt quanh khu vực đường Nguyễn Thị Thập (P. Nhân Chính, Cầu Giấy) vô cùng bức xúc trước tình trạng lòng đường, vỉa hè được sử dụng làm nơi tập kết rác thải sinh hoạt dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị cũng như ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc cùng với việc các xe trở rác thường xuyên tập kết dưới lòng đường không những ảnh hưởng đến người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của họ.

Trao đổi với phóng viên chị Nguyễn Thị Huyền, một người thường xuyên đi làm qua khu vực này cho biết: “Hằng ngày tôi thường đi về qua tuyến đường này, vào những giờ cao điểm, đường thì bé, mật độ giao thông cao khiến tình trạng ùn tắc diễn ra liên tục, đặc biệt một số xe trở rác sinh hoạt còn tập trung dưới lòng đường, vỉa hè khiến người đi bộ tràn xuống đường, tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng với người và phương tiện tham gia giao thông”.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Điểm tập kết rác khu vực đường Nguyễn Thị Thập phản cảm, gây ách tắc giao thông   

Đồng quan điểm với chị Huyền, Chị Nga một cư dân sống quanh đây bức xúc: “ Bên cạnh việc các xe rác này gây cản trở giao thông thì tình trạng ô nhiễm mỗi trường tại đây cũng trở nên nghiêm trọng. các chất thải trong xe rác này thường được chất đầy, không hề có nắp đậy, bốc mùi hôi thối, nước chảy lếnh láng khắp mặt đường khiến môi trường tại đây trở nên hết sức ô nhiễm”.

Theo quan sát của PV, tại khu vực phố Nguyễn Thị Thập, P. Nhân Chính là một con phố rất nhỏ, mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên và liên tục đặc biệt là thời điểm buổi trưa và buổi chiều. Cùng với tình trạng ùn tắc là việc các việc các xe trở rác thường xuyên tập kết dưới lòng đường, vỉa hè khiến cho giao thông nơi đây càng trở nên khó khăn hơn.Việc các xe trở rác không có nắp đậy, thường xuyên tập kết nơi đây khiến bầu không khí nơi đây cũng trở nên vô cùng ngột ngạt.

Trước tình trạng trên đề nghị UBND P. Nhân Chính và các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy sớm có biện pháp xử lí trước kiến nghị của người dân.

                                                                                                                           Nhóm PV

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục