Cây cảnh mini "lên ngôi" dịp Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày này, dọc các tuyến đường như Lạc Long Quân, Âu Cơ, hay các chợ hoa truyền thống như Vạn Phúc, Quảng An, bên cạnh các gốc cây cảnh cổ thụ giá hàng chục triệu đồng hay những cây đào thế, quất thế đồ sộ là sự xuất hiện dày đặc của các loại cây cảnh kích cỡ nhỏ. Từ quất bonsai đựng trong gốm sứ, những cây đào nhỏ đến những chậu hoa cúc, hoa đồng tiền rực rỡ, tất cả tạo nên một phân khúc thị trường sôi động và đầy màu sắc.

Ảnh 1
Những chậu quất bonsai mini với dáng thế độc đáo được bày bán la liệt trên vỉa hè đường Lạc Long Quân.

Sự thay đổi trong kiến trúc nhà ở tại Hà Nội, với sự bùng nổ của các khu căn hộ chung cư, đã trực tiếp thay đổi thói quen chơi cây cảnh ngày Tết. Những chậu quất nhỏ cao chừng 30-50cm hay những cành đào dăm nhỏ nhắn trở thành lựa chọn ưu tiên vì dễ dàng đặt trên bàn trà, kệ tivi hay ban công.

Đặc biệt, năm nay loại "quất trà"- quất được trồng trong các chén trà gốm nhỏ hoặc các bình gốm nghệ thuật đang tạo nên một cơn sốt nhỏ. Sự kết hợp giữa nét mộc mạc của gốm và màu xanh vàng của quất mang lại vẻ đẹp tinh tế, thanh nhã, phù hợp với phong cách trang trí tối giản của giới trẻ hiện nay.

Ảnh 2
Những cây quất được trồng trong bình gốm nghệ thuật mang vẻ đẹp tinh tế.

Vừa chọn mua được hai chậu quất mini giá 400.000 đồng, chị Minh Anh (cư dân một chung cư tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) nói: "Nhà tôi ở chung cư, diện tích không quá lớn, nếu mua cây to sẽ chiếm hết lối đi và rất khó vận chuyển lên tầng cao. Những cây nhỏ này vừa xinh xắn, vừa đủ mang không khí Tết vào nhà mà việc dọn dẹp sau Tết cũng nhẹ nhàng hơn hẳn".

Ảnh 3 (1)
Ảnh 3
Những cây đào mini trông bắt mắt, trở thành xu hướng lựa chọn cây cảnh cho Tết năm nay.

Điểm hấp dẫn nhất của dòng cây cảnh mini chính là giá thành. Chỉ với số tiền từ 150.000 đến 500.000 đồng, người tiêu dùng đã có thể sở hữu một chậu cây ưng ý. Đây là mức chi tiêu hợp lý trong bối cảnh người dân đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn muốn chăm chút cho không gian sống ngày Tết.

Anh Lê Minh, tiểu thương bán cây cảnh ngày Tết tại đường Lạc Long Quân chia sẻ: “Hàng năm tôi thường kinh doanh cây khổ lớn, giá khá cao mà bán cũng không chạy quá. Năm nay tôi đổi hướng sang cây nhỏ cho tiện, vừa vừa túi tiền với đa số người dân, vừa giúp không gian nhà có không khí Tết”.

Ảnh 4
Nhiều tiểu thương tới các chợ hoa để nhập các cây nhỏ về bán.

Anh Nguyễn Nam, một tiểu thương bán cây cảnh trên đường Võ Chí Công, cho biết: "Năm nay tôi nhập về hơn 500 gốc quất mini và đào dăm. Dù chưa đến cao điểm nhưng mỗi ngày tôi đã bán được vài chục cây. Khách hàng bây giờ thích những cây đã vào sẵn chậu sứ đẹp, về chỉ việc tưới nước là chơi được ngay. Bán cây nhỏ tuy lãi ít trên từng đơn nhưng số lượng bán ra lại nhiều, quay vòng vốn nhanh nên tiểu thương chúng tôi rất phấn khởi".

Ảnh 5
Anh Nguyễn Nam đang chăm sóc và kiểm tra chất lượng cho những cây quất của mình.

Tại làng hoa như Tây Tựu, Văn Giang và các sạp hàng trên phố, các loại hoa chậu như đồng tiền, cúc mâm xôi mini hay hoa trà có giá chỉ từ 80.000 đến 150.000 đồng/chậu đang là mặt hàng "bán chạy như tôm tươi". Những loài hoa nhỏ được người dân ưa chuộng, không khí buôn bán nhộn nhịp và tấp nập từ sáng tới tối.

Ảnh 6
Không khí trao đổi nhộn nhịp và tấp nập giữa khách hàng và người bán.

Chị Trần Linh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Tôi thích những cây có kích cỡ nhỏ, vừa tiện vừa rẻ vừa đẹp. Đào và quất là cây thường có trong nhà vào dịp Tết rồi, nhưng tôi thích thêm cả màu vàng của hoa cúc nên thường mua thêm vài chậu cúc nhỏ để ở 2 bên cửa hoặc 2 bên ban thờ để thu hút tài lộc”.

Ảnh 7
Những chậu hoa cúc được nhập về với số lượng lớn bởi nhu cầu mua khá nhiều.

Bên cạnh đào và quất, thị trường cây mini năm nay còn ghi nhận sự đa dạng của các loại cây mang ý nghĩa phong thủy. Những chậu cây phát lộc, hoa lan hồ điệp mini hay cây kim tiền được trang trí thêm các bao lì xì nhỏ cũng rất hút khách. Bên cạnh đó, các loại hoa được đựng trong chậu cũng được bày bán rất nhiều, có nhiều màu sắc, mang ý nghĩa một năm đầy may mắn và thành công.

Ảnh 8
Ảnh 8 (1)
Ảnh 8 (2)
Ảnh 8 (3)
Một số những loại cây hoa mini khác được ưa chuộng trong dịp tết Bính Ngọ.

Thị trường cây cảnh Tết tại Hà Nội đang chuyển mình linh hoạt để thích ứng với nhu cầu thực tế của người dân. Với sự tiện lợi, đa dạng và giá cả phải chăng, những "vườn xuân mini" này đang góp phần mang sắc màu truyền thống len lỏi vào từng ngõ nhỏ, từng căn hộ cao tầng, báo hiệu một mùa Tết Bính Ngọ sung túc và ấm áp.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: