Thủ phủ hoa, cây cảnh miền Bắc tấp nập khách sắm Tết sớm

(CLO) Bước vào cao điểm vụ Tết Bính Ngọ, đường xá làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên) luôn trong tình trạng xe cộ nối đuôi, người mua kẻ bán tấp nập, biến thành “hội chợ” xuân rực rỡ và náo nhiệt.

Xuân Quan được biết đến là một trong những vùng trồng hoa, cây cảnh lớn của miền Bắc, cung ứng sản phẩm cho thị trường Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh, thành mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Nơi đây quy tụ hàng trăm chủng loại hoa, cây cảnh với mẫu mã phong phú, đa dạng. Trong đó, nổi bật nhất là các giống hoa hồng ngoại, hoa đèn lồng, thược dược, ly, đào, đỗ quyên, trà cổ, đồng tiền, cẩm chướng, hải đường…

Bên cạnh đó, phong lan, dạ yến thảo, ngọc thảo, trạng nguyên cũng được trồng với số lượng lớn, trở thành những dòng hoa chủ lực làm nên thương hiệu làng hoa Xuân Quan.

1(2).jpg
Không khí ở làng hoa Xuân Quan nhộn nhịp, sôi động suốt cả ngày.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày này, từ sáng sớm đến chiều muộn, người dân và thương lái từ nhiều địa phương đổ về làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) để chọn mua cây cảnh phục vụ thị trường Tết. Lượng người và phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường trong khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, các vườn hoa luôn trong tình trạng nhộn nhịp.

2(1).jpg
Cảnh mua bán, bốc dỡ, vận chuyển diễn ra hối hả suốt cả ngày.

Tại nhà vườn của anh Ngọc Đạt, nhiều loại hoa Tết như cúc bất tử, lan hồ điệp, đồng tiền, cúc mâm xôi… được trưng bày, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Theo anh Đạt, thị trường hoa Tết bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động, nhu cầu mua hoa, cây cảnh của người dân và thương lái tăng rõ rệt.

“Công việc khá bận rộn nhưng rất vui vì hoa năm nay bán chạy. Giá bán cũng nhỉnh hơn năm ngoái do chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp, chậu cảnh và nhân công đều tăng. Một số loại hoa chủ lực như cúc mâm xôi, lan hồ điệp tăng từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi chậu”, anh Đạt chia sẻ.

3.jpg
Làng hoa Xuân Quan bước vào mùa cao điểm, người dân đổ về mua hoa chơi Tết từ sớm.

Cũng tất bật như nhiều nhà vườn khác, chị Kim Thoa cho biết năm nay gia đình chuyên kinh doanh hoa lan nên phải thuê thêm 5 lao động thời vụ để chăm sóc cây, đóng gói và phục vụ khách mua sắm dịp Tết.

Trong khi đó, tại vườn hoa của chị Thúy Hiền, vụ Tết năm nay gia đình trồng khoảng 1 vạn chậu cúc mâm xôi và cúc pico, những dòng hoa được người tiêu dùng ưa chuộng trong vài năm trở lại đây. Theo chị Hiền, giá cúc mâm xôi hiện dao động từ 70.000 đến 500.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và dáng cây.

4.jpg
Người dân ưu tiên chọn mua các loại hoa Tết phổ biến như cúc mâm xôi, lan hồ điệp, hoa hồng và nhiều cây cảnh trang trí khác.

Theo chia sẻ của các chủ vườn, năm 2025, thời tiết miền Bắc diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chăm sóc hoa, cây cảnh. Tuy nhiên, nhờ đầu tư hệ thống nhà lưới cùng kinh nghiệm canh tác lâu năm, nguồn cung hoa Tết tại Xuân Quan vẫn được đảm bảo. Bên cạnh các dòng hoa truyền thống trong nước, nhiều nhà vườn còn nhập thêm hoa ngoại để đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng dịp Tết.

5.jpg
Giá bán thời điểm đầu năm hiện vẫn giữ ở mức ổn định, song dự kiến từ khoảng 20 tháng Chạp, giá nhiều loại cây có thể tăng 10 - 30% tùy kích thước và thế dáng.

Ông Nguyễn Thế Chuyền - một chủ nhà vườn tại Xuân Quan, cho biết: “May mắn là nhiều loại hoa có thể khắc phục nhanh bằng cách gieo hạt lại, nhưng chúng tôi cũng phải đầu tư thêm nhà lạnh để cây phát triển tốt. Nếu thời tiết không mưa, cuối tuần khách đến rất đông. Năm nay nhiều người đi chợ sớm vì sợ sát Tết sẽ hết hoa đẹp”. Cũng theo ông Chuyền, từ khoảng ngày 20 tháng Chạp, giá nhiều loại cây cảnh dự kiến sẽ tăng thêm từ 10 - 30%.

Nhiều người có thói quen mua hoa từ sớm với mong muốn chọn được những chậu cây đẹp, dáng thế ưng ý. Bởi lẽ, Xuân Quan không chỉ đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân địa phương mà còn là đầu mối cung ứng hoa cho nhiều tỉnh, thành từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Lạng Sơn, Thái Nguyên. Khi Tết càng cận kề, lượng khách đổ về đây dự báo tiếp tục tăng.

6.jpg
Hoa hồng được bày bán tại làng hoa Xuân Quan, đáp ứng nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân.
7.jpg
Trước các cửa hàng luôn có xe tải chờ sẵn để vận chuyển hoa đi các tỉnh miền Bắc.

Là thương lái thường xuyên nhập hoa tại Xuân Quan, anh Thế Nghiệp (Hà Nội) cho biết mỗi ngày vợ chồng anh vận chuyển khoảng 200 chậu hoa hồng, 60 gốc đỗ quyên cùng nhiều loại hoa khác về tiêu thụ.

“Hoa ở Xuân Quan có giá hợp lý, chủng loại đa dạng nên rất thuận lợi cho việc nhập hàng. Nhiều khách hàng có xu hướng mua hoa sớm để trưng trong dịp Tết, vừa chọn được cây đẹp, vừa chủ động thời gian chăm sóc”, anh Nghiệp chia sẻ.

8.jpg
Hoa Xuân Quan luôn nổi bật bởi vẻ đẹp bền lâu, được thị trường ưa chuộng và phân phối tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Rong ruổi khắp khu chợ, chị Quỳnh Anh (Hà Nội) cho biết một tuần trở lại đây chị đã 2 lần đến chợ hoa Xuân Quan mua hoa Tết.

Chị Quỳnh Anh nói: “Hoa tại đây rất phong phú về chủng loại, từ hoa trong nước đến hoa nhập khẩu, dễ dàng lựa chọn với mức giá hợp lý. Gia đình tôi cũng có thói quen chơi hoa từ đầu tháng Chạp, vì vậy thường mua hoa sớm, thay đổi nhiều loại khác nhau để đến sát Tết, hoa nở rộ, tạo không khí xuân trọn vẹn trong nhà”.

9.jpg
Những chiếc xe chất đầy hoa, cây cảnh xuất hiện khắp chợ.

Với hơn 1.300 hộ gia đình tham gia trồng hoa, cây cảnh trên diện tích khoảng 250 ha, làng hoa Xuân Quan không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương mà còn là vùng cung cấp hoa, cây cảnh trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu thị trường mỗi dịp Tết đến, xuân về.

10.jpg
Suốt từ sáng sớm đến chiều muộn, khu chợ luôn trong cảnh tấp nập, nhộn nhịp người mua kẻ bán.
11.jpg
Người bán kỳ vọng thị trường hoa, cây cảnh sôi động mang lại một cái Tết rộn ràng, sung túc hơn.
12.jpg
Hoa thược dược được trồng với số lượng lớn, sẵn sàng phục vụ thị trường hoa Tết.
13.jpg
Dáng tròn đầy, bông hoa nở dày và đều, hoa cúc mâm xôi biểu trưng cho cuộc sống ấm no, viên mãn.
14.jpg
Một số loại hoa được nhập về bán nhưng vẫn có giá hợp lý do đây là chợ đầu mối.
15.jpg
Hoa cẩm tú cầu cũng được nhiều người dân lựa chọn trang trí dịp Tết.
16.jpg
Quất cảnh có nhiều dáng thế đa dạng, từ quất truyền thống đến quất bonsai, đáp ứng thị hiếu người chơi.
17.jpg
Đào đông gây ấn tượng với những chùm quả đỏ rực, bền màu, tượng trưng cho may mắn và tài lộc dịp đầu năm.
18.jpg
Với nhiều người, việc lựa chọn thêm vài sắc hoa xuân để tô điểm cho tổ ấm trong mùa sum họp vẫn là niềm vui mộc mạc nhưng không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về.
20.jpg
Tiểu thương luôn tay đóng hàng, phân loại, bốc xếp cây cảnh để kịp giao cho khách và vận chuyển đi các tỉnh.

Xem thêm

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Đây không phải là việc áp dụng thêm một chính sách mới mà là địa phương thực hiện trách nhiệm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đảm bảo việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên thống nhất, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc một số thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đã hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí và được cấp thẻ sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) cho biết, nhà trường đã nghiêm túc rà soát, nhìn nhận những điểm chưa phù hợp trong quy trình tuyển sinh và đã kịp thời điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Lào Cai: Để đồng bào dân tộc thiểu số an cư, lạc nghiệp

Lào Cai: Để đồng bào dân tộc thiểu số an cư, lạc nghiệp

(CLO) Nhằm bảo đảm quyền tiếp cận đất đai, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lào Cai đang tập trung triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và đất sinh hoạt cộng đồng.

Cỡ chữ bài viết: