CDC Hà Nội: Covid-19 tăng nhưng chưa có dấu hiệu bất thường, người dân không hoang mang

(CLO) Trước số ca Covid-19 tại Hà Nội tăng liên tiếp trong những tuần gần đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội khẳng định chưa phải diễn biến bất thường, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hoang mang nhưng cũng không được chủ quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận sáng 28/7, ông Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, cho biết Covid-19 hiện không còn là bệnh truyền nhiễm mới mà đã trở thành bệnh lưu hành, tương tự nhiều bệnh hô hấp khác như cúm mùa. Vì vậy, việc số ca mắc tăng theo từng thời điểm là điều có thể xảy ra và khó có khả năng bùng phát với quy mô lớn như giai đoạn đầu của đại dịch.

Theo ông Thân, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận biến chủng mới hay diễn biến dịch tễ bất thường. Số ca mắc tuy tăng nhưng vẫn ở mức tương đương những năm gần đây và chưa xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại.

"Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang", ông Thân nói, đồng thời khuyến cáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc cơ sở y tế, giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp.

Đặc biệt, người cao tuổi và người mắc bệnh nền cần chủ động bảo vệ sức khỏe để giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc Covid-19. Những trường hợp có triệu chứng hô hấp kéo dài, triệu chứng nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

clo_br_img-4505-8569.jpg
Sự gia tăng tiếp xúc xã hội tạo môi trường thuận lợi cho các virus gây bệnh đường hô hấp lan rộng. CDC Hà Nội dự báo số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Theo CDC Hà Nội, tuần qua thành phố ghi nhận 185 ca Covid-19 tại 76 phường, xã, tăng gần gấp đôi so với tuần trước và là tuần thứ ba liên tiếp số ca mắc gia tăng. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 588 ca mắc, chưa có trường hợp tử vong.

CDC nhận định đà tăng xuất hiện trong bối cảnh kỳ nghỉ hè, khi nhu cầu du lịch, giao lưu và tham gia các hoạt động đông người tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các virus đường hô hấp lây lan. Dự báo số ca mắc Covid-19 có thể tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện có 18 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, chủ yếu là người cao tuổi hoặc có bệnh nền. Các trường hợp nhập viện thường có biểu hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho, đau họng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Bên cạnh Covid-19, Hà Nội cũng ghi nhận 146 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, tăng 50 ca so với tuần trước và xuất hiện thêm ba ổ dịch mới. Từ đầu năm, toàn thành phố đã có 871 ca sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi bệnh tay chân miệng ghi nhận 109 ca, giảm nhẹ nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng khi học sinh chuẩn bị tựu trường.

Trước tình hình nhiều bệnh truyền nhiễm cùng diễn biến phức tạp, CDC Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia cũng ghi nhận Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại. Tại Trung Quốc, CDC nước này cho biết tỷ lệ xét nghiệm dương tính đã tăng liên tiếp trong 6 tuần của mùa hè. Tháng 6 vừa qua, Trung Quốc ghi nhận khoảng 79.000 ca mắc Covid-19, 130 ca nặng và một ca tử vong. Dù vậy, giới chức y tế khẳng định các chủng virus đang lưu hành vẫn là biến thể Omicron và chưa xuất hiện biến thể mới có khả năng làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Xem thêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: