Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC), trong tuần từ 20–27/3, toàn thành phố ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 tại 12 phường, xã – tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ có 3 ca.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã có 29 ca mắc, cao hơn cùng kỳ năm 2025, song chưa ghi nhận ca tử vong.
Trước sự xuất hiện của biến thể mới BA.3.2, ngành y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang nơi đông người, cơ sở y tế, không gian kín; chủ động theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng hô hấp… tiếp tục được nhấn mạnh.
Các chuyên gia nhận định virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có thể tiếp tục biến đổi. Việc xuất hiện biến thể mới là quy luật tự nhiên, do đó duy trì ý thức phòng bệnh trong cộng đồng là yếu tố then chốt.
Song song với Covid-19, bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng nhanh. Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 233 ca mắc tại 91 phường, xã, tăng 46 ca so với tuần trước và xuất hiện 2 ổ dịch trong trường học.
Lũy kế 3 tháng đầu năm, thành phố đã ghi nhận 1.320 ca bệnh tại 126 phường, xã, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Hiện còn 5 ổ dịch đang hoạt động và nguy cơ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới là rất rõ rệt.
Trước diễn biến này, CDC Hà Nội yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo – nơi có nguy cơ lây lan cao. Các trạm y tế cơ sở được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời các ổ dịch, hạn chế lây lan diện rộng.
Ở chiều ngược lại, tình hình bệnh sởi và ho gà trên địa bàn thành phố đang có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong gần 3 tháng, Hà Nội ghi nhận 134 ca sởi và 17 ca ho gà.
Ngành y tế nhận định, trong bối cảnh nhiều dịch bệnh đan xen, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, đặc biệt với trẻ nhỏ và nhóm có nguy cơ cao, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm và biến chứng.