CEO TikTok từ chức trong bối cảnh Mỹ gây áp lực lên ByteDance

Thứ năm, 27/08/2020 16:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc điều hành của TikTok, Kevin Mayer, đã từ chức vào thứ Năm chỉ sau ba tháng làm công việc này, trong bối cảnh chính quyền Trump đang gây áp lực lên ByteDance để thoái vốn hoạt động của dịch vụ video ngắn phổ biến ở Mỹ.

Sự kiện: TikTok

CEO TikTok từ chức trong bối cảnh Mỹ gây áp lực lên ByteDance. Ảnh: AP

CEO TikTok từ chức trong bối cảnh Mỹ gây áp lực lên ByteDance. Ảnh: AP

“Trong bối cảnh này, chúng tôi mong đợi sẽ sớm đạt được giải pháp, tôi muốn cho tất cả các bạn biết rằng tôi đã quyết định rời công ty với một trái tim nặng nề”, Kevin Mayer gửi thư cho nhân viên.

Một lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào ngày 14 tháng 8 đã chỉ đạo ByteDance thoái vốn hoạt động TikTok tại Mỹ trong vòng 90 ngày.

ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh hôm thứ Hai đã đệ đơn kiện tại tòa án liên bang của California chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross khi thông qua một lệnh hành pháp được ký vào ngày 6 tháng 8, theo đó tìm cách cấm các giao dịch với chủ sở hữu TikTok ByteDance vì lợi ích an ninh quốc gia.

Vanessa Pappas, tổng giám đốc phụ trách các hoạt động của TikTok ở Bắc Mỹ, Úc và New Zealand, đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu tạm thời của TikTok, theo phát ngôn viên của công ty.

Pappas trước đây từng là cố vấn chiến lược cho ByteDance, sau gần 4 năm làm giám đốc toàn cầu về thông tin chi tiết sáng tạo tại YouTube.

“Các động lực chính trị trong vài tháng qua đã thay đổi đáng kể phạm vi vai trò của Kevin trong tương lai và hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh ấy”, phát ngôn viên của TikTok nói. “Chúng tôi cảm ơn anh ấy vì đã dành thời gian ở công ty và chúc anh ấy luôn khỏe mạnh”.

Việc Mayer từ chức và kỳ vọng về một "giải pháp" cho tình hình của TikTok ở Mỹ có thể làm tăng thêm suy đoán về việc các gã khổng lồ công nghệ Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với ByteDance.

“Khi chúng tôi nhìn vào giai đoạn tiếp theo của công ty này, chắc chắn rằng tương lai là vô cùng tươi sáng”, Mayer nói trong ghi chú nội bộ cho nhân viên.

Đối với người dùng của chúng tôi, bất kỳ thay đổi cấu trúc tiềm năng nào sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ và tôi thực sự tin tưởng rằng cộng đồng của chúng tôi sẽ sáng tạo và đa dạng hơn bao giờ hết”.

Mayer đã rời Walt Disney, công ty giải trí và công viên giải trí khổng lồ của Hoa Kỳ để trở thành giám đốc điều hành của TikTok vào tháng 5 năm nay.

Động thái của Mayer diễn ra chỉ vài tuần sau khi TikTok, kết hợp với Douyin phiên bản Trung Quốc, đạt cột mốc hơn 2 tỷ lượt tải xuống, theo công ty phân tích Sensor Tower.

Ấn Độ là thị trường lớn nhất của TikTok, đóng góp 27,6% vào 596 triệu lượt tải xuống trong nửa đầu năm nay. Mỹ đã trở thành thị trường hàng đầu của TikTok sau lệnh cấm đó, theo Sensor Tower.

Mai Bùi

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h