Nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội dung, Chủ tịch LCH Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam:

"Chắc chắn sẽ là đại hội của đổi mới và nhiều giải pháp đột phá"

Thứ năm, 30/12/2021 16:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Tôi nghĩ rằng Đại hội XI HNBVN chắc chắn sẽ là Đại hội của đổi mới và đưa ra được nhiều giải pháp đột phá, đáp ứng được sự kỳ vọng của các hội viên nói riêng và công chúng nói chung”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội dung, Chủ tịch LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định.

Nhìn thẳng vào sự thật, nhìn rõ thách thức để vượt qua 

+ Đại hội XI HNBVN diễn ra trong bối cảnh có nhiều thách thức. Ông đánh giá như thế nào về những thách thức đang ảnh hưởng không nhỏ tới những hoạt động Hội, hoạt động báo chí, thưa ông?

- Chúng ta tổ chức Đại hội trong một bối cảnh đất nước vừa trải qua đợt dịch lần thứ 4, gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức thành công, trong văn kiện có nhiều nội dung hệ trọng liên quan đến sự phát triển của nhiều ngành, trong đó có báo chí.

Bài liên quan

Có thể nói, báo chí Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn nhưng cũng rất nhiều thách thức. Cơ hội chính là chúng ta được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự tin cậy của công chúng nhưng thách thức thì vô cùng to lớn, tôi nghĩ rằng chưa bao giờ chúng ta gặp phải những thách thức lớn như vậy. Chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp, trực diện trên chính “sân nhà”  bởi rất nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài, bởi mạng xã hội...

Hoạt động kinh tế báo chí của phần lớn các cơ quan báo chí đều gặp khó khăn, thách thức đáp ứng các nhu cầu của công chúng đang thay đổi, quảng cáo của doanh nghiệp đang chuyển dần từ nền tảng truyền thống sang các nền tảng số... Chúng ta phải thích nghi với sự thay đổi rất nhanh chóng về công nghệ cũng như việc tiếp cận thông tin của công chúng…

chac chanse la dai hoi cua doi moivanhieu giai phap dot pha hinh 1

+ Nhìn thẳng vào những khó khăn, để thấy con đường đi phía trước rất cần sự nỗ lực. Trước thềm Đại hội, ông có kỳ vọng gì cho một nhiệm kỳ mới, thưa ông?  

- Có thể nói, không phải chỉ là cá nhân tôi mà hơn 1.000 hội viên của LCH VOV đang rất trông chờ, kỳ vọng vào Đại hội XI HNBVN. Chúng tôi hy vọng rằng Đại hội HNBVN sẽ nhìn thẳng vào thực tiễn, phát huy được những thành tựu của các thế hệ đi trước, đồng thời nhìn rõ thách thức để vượt qua, xây dựng được một nền báo chí thật chuyên nghiệp, hiện đại, cách mạng, phụng sự hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 

Đặc biệt, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, Hội sẽ thực hiện thành công những mục tiêu, phương hướng đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời, Hội Nhà báo và giới báo chí cả nước sẽ góp phần quan trọng trong tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tâm thế đó, tôi tin rằng, Đại hội XI HNBVN chắc chắn sẽ là đại hội của đổi mới, đưa ra được nhiều giải pháp đột phá, đáp ứng được sự kỳ vọng của các hội viên nói riêng và công chúng nói chung. 

Lãnh đạo truyền cảm hứng

+ Nhìn lại chặng đường của HNBVN nhiệm kỳ qua với nhiều dấu ấn mà ở đó có những đóng góp quan trọng của từng LCH, Chi hội, HNB tỉnh, thành đến từng hội viên. LCH VOV đã đồng hành, chung sức, đóng góp tích cực vào thành công đó như thế nào, thưa ông?

- Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy hoạch báo chí là 1 trong 6 đơn vị báo chí chủ lực đa phương tiện. Trong 5 năm vừa qua, chúng tôi luôn bám sát sự chỉ đạo của  HNBVN, tham gia rất tích cực vào các hoạt động của Hội, chất lượng đội ngũ cũng như tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhà báo VOV đã được nâng lên rõ rệt. Thời gian qua, các nhà báo VOV luôn có mặt trong những “điểm nóng” đầy thách thức, cả trong dịch bệnh, thiên tai thảm họa cả ở trong nước và nước ngoài để mang đến công chúng những thông tin chân thực, sống động nhất. Ở đâu đội ngũ nhà báo VOV cũng khẳng định được bản sắc của VOV nói riêng và của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung. 

Theo đó, trong các hoạt động nghiệp vụ của HNBVN, LCH VOV tham gia tích cực, cụ thể như các hoạt động về đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, ấn phẩm báo chí, các cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ có uy tín mà HNBVN đứng ra tổ chức hoặc phối hợp tổ chức như Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí Búa Liềm Vàng, Giải Báo chí về phòng chống tham nhũng, Giải Báo chí đối ngoại, Hội báo toàn quốc... LCH VOV đều đạt được kết quả cao. 

Có thể nói, chưa bao giờ hoạt động nghiệp vụ của LCH lại sôi nổi như nhiệm kỳ vừa rồi. Đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chúng tôi đã tham gia các cuộc thi quốc tế như của Hiệp hội Phát thanh- truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) - tổ chức phát thanh – truyền hình uy tín, lớn nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai năm gần đây các phóng viên VOV đều đoạt giải rất cao. Riêng năm 2021, chúng tôi đoạt 2 giải chính thức trên 7 hạng mục giải của ABU.

Đây là sự khẳng định phóng viên VOV không kém gì các đồng nghiệp quốc tế. Đó là niềm tự hào và cũng củng cố niềm tin để chúng tôi tiếp tục đổi mới phát triển một cách bền vững... Ngoài ra, các phong trào khác của Hội như giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo dức nghề nghiệp của người làm báo... đều được LCH quan tâm, đề cao.

chac chanse la dai hoi cua doi moivanhieu giai phap dot pha hinh 2

Phóng viên, hội viên Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh  năm 2021.

+ Có thể thấy, đội ngũ lãnh đạo của LCH VOV đều là những người rất có nghề, có uy tín trong giới báo chí…  Tôi cho rằng, có được những thành quả trong hoạt động nghiệp vụ của LCH, một phần là nhờ sự truyền lửa, truyền cảm hứng nghề nghiệp của đội ngũ người đứng đầu, thưa ông?  

- Quả thực, sự tiến bộ, phát triển của một tổ chức có nhiều yếu tố, nhưng vai trò của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là của người đứng đầu là quan trọng nhất. Ở đâu mà người lãnh đạo làm gương, truyền cảm hứng cho đội ngũ thì ở đó chất lượng công việc được cải thiện, tiến bộ.

Chúng tôi tổ chức Đại hội LCH rất dân chủ, bài bản từ quá trình chuẩn bị nhân sự đều dựa trên các tiêu chí căn bản đó là phải có đại diện đầy đủ của các loại hình báo chí, các đơn vị trong Đài; phải là những người có uy tín, có nghề thực sự và được các nhà báo của VOV nể trọng, có cống hiến và đã chứng minh trong thực tiễn. Đến thời điểm này, tôi rất hài lòng với các thành viên Ban Chấp hành giỏi nghề của Đài, vì thế các hoạt động của cơ quan, hoạt động LCH luôn đạt kết quả tích cực. 

Đội ngũ lãnh đạo LCH VOV đều là những nhà báo sống cùng với tin tức báo chí, các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế. Ngay như trong đại dịch COVID-19 vừa rồi, nhiều phóng viên đi vào tâm dịch, ngay cả lãnh đạo Đài, lãnh đạo các đơn vị biên tập cũng đi cùng phóng viên “tác chiến” trong tâm dịch. Khi anh em mắc COVID-19, chúng tôi cũng có những chia sẻ động viên kịp thời bằng vật chất để họ yên tâm làm việc.

Trên mọi nẻo đường, mọi hoạt động nghề nghiệp, phóng viên của Đài luôn cảm thấy có lãnh đạo đồng hành, sẵn sàng là chỗ dựa cho họ, có những chỉ dẫn hợp lý và gợi mở hướng tiếp cận vấn đề làm sao cho hay nhất... Điều ấy giúp phóng viên có cảm hứng, có tính chuyên nghiệp và  ý thức trách nhiệm cao… Hoạt động của LCH, của Đài luôn luôn có lửa.

Có thể nói rằng, các hoạt động của LCH VOV đều gắn bó chặt chẽ với hoạt động của HNBVN, hướng đến mục tiêu xây dựng “ngôi nhà chung” đoàn kết, đổi mới, phát triển và chắc chắn tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, phát huy trong nhiệm kỳ mới. 

+ Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông! 

Vân Hà (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội