Chè đậu đỏ đắt hàng nhờ trào lưu “ăn chè thoát ế” trong ngày lễ Thất tịch

(CLO) Vào ngày lễ Thất tịch, nhiều người thường rủ rê nhau đi ăn chè đậu đỏ với mong muốn… thoát ế khiến loại chè này rơi vào cảnh cháy hàng từ sáng sớm.

Ngày mùng 7/7 âm lịch hàng năm gắn liền với câu chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ. Vào ngày này, nhiều người quan niệm rằng ăn chè đậu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn, dễ dàng gặp được ý trung nhân. Những cặp đôi đang yêu nhau sẽ càng bền chặt, bên nhau trọn đời.

Những ngày qua, cư dân mạng lại sôi nổi chia sẻ về món chè đậu đỏ giúp người độc thân thoát ế. Nhiều fanpage, hội nhóm nhắc nhở mọi người ăn chè đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

che dau do dat hang nho trao luu an che thoat e trong ngay le that tich hinh 1

Chè đậu đỏ truyền thống được nhiều người lựa chọn.

Theo tìm hiểu của PV, ngày hôm nay, tại các cửa hàng chè, trà sữa, đồ ăn vặt,... những món liên quan đến đậu đỏ đều luôn trong trạng thái đắt hàng. Ngoài chè đậu đỏ, nhiều món ăn có thành phần đậu đỏ được chế biến đa dạng như trà sữa đậu đỏ, tào phớ đậu đỏ, caramel đậu đỏ,...

Dù vào ngày lễ nhưng mức giá của món ăn đậu đỏ vẫn giữ nguyên giá như hàng ngày, từ 12.000 đồng - 30.000 đồng/cốc. Điều này giúp cho mặt hàng này bỗng chốc trở nên “hot” dù ngày thường không được săn đón.

Chị Thu Trà, chủ quán chè - ăn vặt trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy) cho biết, riêng ngày hôm nay doanh thu từ các món ăn làm từ đậu đỏ tăng lên 100% so với những ngày thường. Đối tượng phục vụ chủ yếu là lứa tuổi thanh thiếu niên, chị em và các gia đình có trẻ nhỏ.

che dau do dat hang nho trao luu an che thoat e trong ngay le that tich hinh 2

Đậu đỏ được biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau với thực đơn đa dạng.

Chị Trà đã nhập thêm 5kg đậu đỏ chỉ để phục vụ khách hàng vào ngày lễ Thất tịch. Mở bán từ 8 giờ sáng, nhưng chỉ vài giờ sau cửa hàng của chị nhanh chóng hết chè đậu đỏ.

“Có rất nhiều khách tới đây và yêu cầu được sử dụng chè đậu đỏ, tuy nhiên vì cửa hàng hết sớm nên nhiều người phải đổi món. Ứng dụng đặt đồ ăn cũng được tắt ngay sau khi nguyên liệu đậu đỏ đã hết” - chị Trà chia sẻ.

Anh Kiệt, tài xế giao hàng công nghệ ở Hà Nội cũng toát mồ hôi trước đơn đặt hàng tăng bất ngờ trong buổi sáng.

“Mở app từ 7 giờ sáng, tôi đã nhận ngay đơn đặt hàng 22 cốc chè đậu đỏ về một văn phòng công ty. Sáng giờ tôi nhận được 17 đơn thì đã có 11 đơn là chè đậu đỏ. Đến quán chè nào cũng phải chờ khá lâu vì đã có đông tài xế chờ từ trước. Nói chung cũng vất vả nhưng được nhiều đơn thì tôi cũng phấn khởi” - anh Kiệt nói.

Trên các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến như Grab, Now, GoJeck,... nhiều cửa hàng chè đã đưa đậu đỏ vào thực đơn “Đáng chú ý”, “Nhất định phải thử”. Giá các món đậu đỏ trên ứng dụng không có nhiều thay đổi so với trước đó, thậm chí, tại nhiều cửa hàng online, giá có thể rẻ hơn nếu áp dụng mã giảm giá khi mua số lượng lớn.

che dau do dat hang nho trao luu an che thoat e trong ngay le that tich hinh 3

Chè đậu đỏ có mặt ở hầu hết các quán chè, trà sữa, đồ ăn vặt.

Năm ngoái tìm mua nhưng không còn chè đậu đỏ, năm nay, chị Minh Châu (26 tuổi, Cầu Giấy) quyết định đặt 15 cốc chè đậu đỏ trước lễ Thất tịch một ngày.

Chị Châu hài hước chia sẻ: “Tôi mua về ăn cùng với đồng nghiệp trong văn phòng vì thấy mấy hôm nay mạng xã hội rần rần chuyện ăn chè thoát ế. Không biết bản thân có hết ế hay không nhưng tôi nghĩ sẽ giúp cho hàng chè hôm nay hết ế”.

Món ăn này bỗng chốc đắt hàng vào ngày lễ Thất tịch nhờ có sự lăng xê của các bạn trẻ. Dù không biết có giúp thoát ế được hay không nhưng theo nhiều người, loại chè này ngon và thanh mát, giúp giải nhiệt mùa hè.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: