Không chỉ là một kỳ sinh hoạt định kỳ, Đại hội lần này mang ý nghĩa định hình lại hướng đi của một chi hội báo chí đặc thù – nơi trực tiếp phản ánh hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn đô thị lớn nhất cả nước, đồng thời tham gia định hướng dư luận trong những vấn đề nhạy cảm về an ninh, trật tự và đời sống xã hội.
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2022–2025 ghi nhận những kết quả nổi bật. Nội dung tuyên truyền ngày càng được nâng cao về tính định hướng, tính chiến đấu và tính nhân văn; phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự, từ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đến các vấn đề dân sinh.
Đáng chú ý, Ban Chuyên đề Công an TPHCM đã giành 43 giải thưởng báo chí các cấp; riêng các tác phẩm viết về TPHCM được biểu dương, khen thưởng đạt con số 17 – một minh chứng rõ nét cho chất lượng nội dung và sức lan tỏa.
Tuy nhiên, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn. Hoạt động chi hội chưa đồng đều, công tác đào tạo kỹ năng mới – đặc biệt là kỹ năng số – còn hạn chế, trong khi yêu cầu của môi trường báo chí hiện đại ngày càng cao. Việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo bước đầu được triển khai nhưng chưa tạo thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt.
Trong bối cảnh đó, mục tiêu nhiệm kỳ mới được xác định rõ: xây dựng chi hội vững mạnh toàn diện, phát triển báo chí theo hướng chuyên sâu, hiện đại, đa nền tảng. Không dừng lại ở thông tin nhanh, Chi hội định hướng đẩy mạnh các tuyến bài điều tra, phân tích có chiều sâu, đồng thời tăng tốc ứng dụng công nghệ và AI vào sản xuất nội dung – yếu tố đang định hình lại cách thức làm báo hiện nay.
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chuyên đề CATP nhấn mạnh Đại hội diễn ra đúng thời điểm, khi hệ thống báo chí đang có sự sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ.
Theo ông, việc kiện toàn Ban Thư ký không chỉ mang tính tổ chức mà còn là điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vị thế trong hệ thống báo chí thành phố. Yêu cầu đặt ra không chỉ là giữ vững bản lĩnh chính trị, mà còn phải nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”.
Đại tá Bùi Ngọc Giáp cho biết, việc bầu Ban Thư ký gồm 5 đồng chí và 12 đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo TPHCM nhiệm kỳ tới khép lại một kỳ đại hội với sự thống nhất cao. Nhưng điều quan trọng hơn, như nhiều đại biểu nhận định, là cách Chi hội chuyển hóa nghị quyết thành hành động cụ thể: làm báo sắc sảo hơn, nhanh hơn nhưng phải sâu hơn – để mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an và vào dòng chảy chính thống của báo chí trong kỷ nguyên số.