Chia sẻ giúp học sinh Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành hiểu rõ ý nghĩa của chính sách BHYT

(CLO) Ngày 5/10, tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) phối hợp với Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị truyền thông chính sách BHXH, BHYT tới gần 200 HS của trường.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Phan Chính Thức- Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội cho biết, trong năm học 2022-2023, vẫn còn một số trường trung cấp, cao đẳng nghề có tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV đạt thấp. Nguyên nhân một phần là do một số trường chưa quan tâm đến công tác BHYT học đường. Vì vậy, tăng cường tuyên truyền ý nghĩa và quyền lợi của chính sách BHYT tới các em HSSV là hết sức cần thiết.

"Hiệp hội đã đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) tổ chức hoạt động thiết thực này”- ông Thức chia sẻ.

chia se giup hoc sinh truong trung cap nguyen tat thanh hieu ro y nghia cua chinh sach bhyt hinh 1

Học sinh Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.

Tại Hội nghị, gần 200 HS Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành đã được bà Tống Thị Song Hương- nguyên Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế); bà Trần Thị Thuý Nga- Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội, nguyên Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐTB&XH) cập nhật kiến thức về chính sách, pháp luật BHYT, trong đó có các quy định về BHYT HSSV.

Hai chuyên gia cũng đã nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của NLĐ, người SDLĐ, ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT, nhằm giúp các em sau khi ra trường và đi làm việc có kiến thức về BHXH, BHYT để tự bảo vệ quyền lợi cho mình. Riêng về BHYT HSSV, các chuyên gia nhấn mạnh, việc tham gia BHYT sẽ giúp các em được chăm sóc sức khỏe kịp thời, tránh gây ra những hệ lụy đáng tiếc cho gia đình.

Nhân dịp này, Phòng Truyền thông (BHXH TP.HCM) đã chuyển tải nhiều thông điệp liên quan đến chính sách BHXH, BHYT thông qua các ấn phẩm, tờ gấp, tờ rơi, đặc biệt là tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT HSSV” vốn được thiết kế cô đọng, súc tích và đầy đủ nội dung.

Xem thêm

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Cỡ chữ bài viết: