Chiêm ngưỡng 'Tây Bắc thu nhỏ' giữa lòng Thủ đô

(CLO) Chương trình “Điểm hẹn vùng cao” gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, là dịp để du khách chiêm ngưỡng một Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Thủ đô.

Ngày 30/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề "Điểm hẹn vùng cao". Sự kiện tái hiện sinh động không gian văn hóa, chợ phiên truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc của Việt Nam.

1tay bac thu nho1
Nghệ nhân dân tộc Hà Nhì biểu diễn dân ca dân vũ "Điểm hẹn vùng cao". Ảnh: LVH

Không gian chợ nổi bật bởi sự bài trí công phu, kết hợp trưng bày hơn 100 bức ảnh giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, con người vùng cao. Đây cũng là dịp để du khách chiêm ngưỡng một Tây Bắc thu nhỏ ngay giữa lòng Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Sắc màu chợ phiên” với không khí tưng bừng, rộn ràng. Tại đây, nghệ nhân các dân tộc Hà Nhì, Mông, Xinh Mun đến từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu… biểu diễn dân ca, dân vũ mừng quê hương, đất nước; giao lưu cùng du khách qua các trò chơi dân gian như đánh tu lu, đánh pao, đánh yến, đẩy gậy, đu dây…

Tại không gian chợ phiên, tỉnh Lai Châu mang tới các đặc sản nổi bật như rau củ quả, thịt trâu gác bếp, rượu men lá cùng hoạt động quảng bá du lịch địa phương.

1tay bac thu nho2
Không gian chợ vùng cao là một trong những điểm dừng chân hấp dẫn du khách. Ảnh: LVH

Tỉnh Sơn La giới thiệu sản vật và ẩm thực dân tộc Thái. Các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên và huyện Ba Vì (Hà Nội) cũng góp mặt với những sản phẩm thổ cẩm, đồ mỹ nghệ, măng khô, miến dong, mật ong... đậm đà bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, nghệ thuật khèn Mông - loại hình trình diễn dân gian độc đáo - được giới thiệu qua hoạt động giao lưu, hướng dẫn du khách múa khèn và trải nghiệm cùng nghệ nhân. Những âm thanh da diết, sôi nổi của khèn đưa du khách bước vào không gian văn hóa tinh thần giàu bản sắc của người Mông.

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm như giã bánh dày, in sáp ong trên vải - nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mông, cũng diễn ra ngay trong khu vực chợ, mang đến cơ hội cho du khách được tận tay tham gia, khám phá quy trình làm ra một loại sản phẩm thủ công tinh tế.

Các hoạt động tại chương trình “Điểm hẹn vùng cao” có sự tham gia của hơn 100 người là già làng, trưởng bản, nghệ nhân thuộc 16 dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa. Ngoài ra, Ban tổ chức còn huy động hơn 60 đồng bào dân tộc Xinh Mun (tỉnh Sơn La), dân tộc Hà Nhì, dân tộc Mông (tỉnh Lai Châu).

1tay bac thu nho3
Đồng bào dân tộc Mông vẽ sáp ong trên vải. Ảnh: LVH

Trong dịp nghỉ lễ này, ngoài việc giới thiệu văn hóa các dân tộc, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn tổ chức các dịch vụ phục vụ du khách tham quan tuyến điểm và trải nghiệm các gói dịch vụ du lịch.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: