'Chợ nhà giàu' ở Hà Nội nhộn nhịp trong ngày Rằm tháng 7

(CLO) Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã nhộn nhịp người tới mua bán đồ cúng lễ tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.

Khu chợ Hàng Bè (phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xưa nay nổi tiếng là khu phố sầm uất, được người dân ví là "siêu chợ" hay "chợ nhà giàu", bởi nơi đây hội tụ đủ mọi thứ đồ món ngon, của lạ. Đặc biệt là giá cả ở đây luôn cao ngất ngưởng. 

Gần chợ Hàng Bè có hai chợ lớn là chợ Đồng Xuân và Long Biên. Cả hai chợ đều rất lớn, ngoài ra, trong khu phố cổ còn có một hệ thống “chợ di động” là những người cắp mẹt, đẩy xe đạp, gánh gồng bán đủ từ thịt cá tôm đến rau củ quả. Tuy nhiên, chợ Hàng Bè vẫn rất đông khách, nhất là vào những ngày lễ, Tết như dịp Rằm tháng 7 này.

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 1

Khung cảnh nhộn nhịp ở chợ Hàng Bè từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7 - Ảnh: Đình Trung

Theo PV ghi nhận, từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, người dân tới chợ mua bán tấp nập. Đồ cúng lễ như xôi, giò, gà, hoa, quả... được bày bán rất nhiều. Lượng người mua bắt đầu đông trong khoảng từ 7 giờ đến 10h trưa. Do thời tiết ở Hà Nội ngày hôm nay mưa khá nặng hạt, nên người dân đi chợ muộn hơn mọi năm. 

Chú Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nhân viên phục vụ một quán bán đồ cúng lễ trên phố Hàng Bè cho biết: "Tôi làm ở đây gần chục năm, tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khó tính đến dễ tính, đa số họ đều là người dân gốc Hà Nội, thi thoảng mới gặp một vài khách nhập cư. Nhưng đa số khách hàng thân quen của cửa hàng chúng tôi đều ủng hộ và khen chất lượng sản phẩm rất tốt".

Chị Thủy (quận Ba Đình, Hà Nội) một khách hàng thường xuyên tới chợ Hàng Bè mua đồ cúng lễ Vu lan cho biết: "Tôi ở quận Ba Đình sang đây mua đồ cúng lễ cho Rằm tháng 7. Các mặt hàng được bày bán ở đây chất lượng rất tốt dù giá cả có vẻ chênh cao hơn một chút so với chỗ khác. Nhưng tôi thiên về chất lượng với cách phục vụ hơn nên giá cao chút nhưng tôi vẫn ủng hộ các tiểu thương ở khu phố này". 

Hình ảnh tại chợ Hàng Bè sáng nay- ngày Rằm tháng 7 

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 2

Chợ Hàng Bè, thuộc phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được ví là "chợ nhà giàu" bởi nơi đây hội tụ nhiều món ngon, của lạ, đồ cúng lễ, Tết, ngày Rằm, ngày giỗ, thực phẩm tươi ngon và có giá cao ngất ngưởng - Ảnh: Đình Trung

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 3

Theo PV ghi nhận, dù thời tiết sáng nay mưa nặng hạt nhưng người dân Thủ đô Hà Nội vẫn tập trung đông đúc ở chợ Hàng bè để mua sắm thực phẩm cúng Rằm tháng 7 (hay ngày lễ Vu lan báo hiếu)

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 4

Một trong những món nổi tiếng nhất ở khu chợ này là món gà ngậm hoa hồng ấn tượng, bắt mắt

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 5

Được biết, gà cúng mua tại đây có giá dao động từ 500 nghìn đến 600 nghìn đồng/con có trọng lượn từ 1,5-2kg. Mặc dù giá thành cao nhưng do chất lượng tốt nên khách hàng vẫn xếp hàng chờ mua

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 6

Một nhân viên phục vụ cửa hàng Hoàng Dung cho biết: "Trong ngày Rằm tháng 7 hôm nay, cửa hàng đã chuẩn bị 500 cặp xôi-gà, hàng chục mâm cỗ. Chúng tôi phải dậy từ sáng sớm và chuẩn bị kỹ lưỡng chỉ đợi khách hàng tới mua là bày trí cho khách. Những ngày lễ, Tết hay Rằm như hôm tuy vất vả nhưng khách hàng tin yêu chúng tôi cảm thấy rất vui rồi".

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 7

Ở chợ Hàng Bè, khách hàng có thể mua cả một mâm cỗ được bày trí sẵn với đủ các món như gà luộc, canh măng, xôi gấc, nem hải sản, nộm đu đủ, tôm chiên...

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 8

Đặc biệt, nhiều khách hàng lâu năm tại khu chợ Hàng Bè mua đầy xe cỗ phải chở bằng ô tô bán tải. Một số khách hàng cho biết, ở khu phố này hàng chuẩn và rất ngon nên họ tới ủng hộ

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 9

Không chỉ có các đồ cũng lễ, đồ ăn sẵn mà những quầy hoa quả cũng tấp nập không kém. Các mặt hàng hoa quả được bày trí rất bắt mắt, giá thành nhỉnh hơn ngày thưởng một chút nhưng rất thu hút khách.

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 10

Hoa tươi cúng lễ là mặt hàng không thể thiếu trong những ngày Lễ, Têt và Rằm tháng 7

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 11

Không chỉ gà ngậm hoa hồng, chim quay cũng là món được nhiều người mua để thắp hương trong ngày hôm nay

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 12

Những đĩa xôi gấc, xôi đỗ và cả bánh chưng, giò chả đều là những món không thể thiếu trong mâm cúng lễ

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 13

Người dân đội mưa đến chợ Hàng Bè để mua bằng được món 'đặc sản' gà ngậm xôi, để cúng Rằm tháng 7

cho nha giau o ha noi nhon nhip trong ngay ram thang 7 hinh 14

Lượng khách đến mua khá nhiều trong sáng ngày Rằm tháng 7, nhiều người ngại mưa gió nên phải đặt shipper

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: