Trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 2/2, ông Infantino cho biết lệnh cấm này chỉ “tạo ra thêm sự thất vọng và thù hận” thay vì mang lại tác động tích cực.
Ông khẳng định FIFA “thực ra không bao giờ nên cấm bất kỳ quốc gia nào chơi bóng đá vì hành động của các nhà lãnh đạo chính trị của họ”.
Các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Nga đã bị FIFA và UEFA đình chỉ tham gia các giải đấu quốc tế kể từ tháng 2/2022, thời điểm xung đột Nga - Ukraine bắt đầu.
Trong khi đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin khẳng định Nga chỉ có thể được khôi phục tư cách thành viên khi chiến sự tại Ukraine chấm dứt. Quan điểm này từng được ông Ceferin nêu lại tại cuộc họp báo bế mạc Đại hội UEFA hồi tháng 4 năm ngoái.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Infantino bảo vệ quyết định của FIFA trao giải thưởng hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026.
Theo ông, bất kỳ hành động nào có thể góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới đều đáng được ghi nhận, và “xét một cách khách quan”, ông Trump xứng đáng nhận giải thưởng này.