Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Angola, ra Tuyên bố chung Việt Nam - Angola

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sáng 7/8 theo giờ địa phương, thay mặt nhân dân Angola, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço vui mừng chào đón Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Angola, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Angola trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) và Angola chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cũng như các lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường đã cùng Tổng thống Angola điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, khởi nguồn từ những ngày tháng cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với biểu tượng hữu nghị là Đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thủ đô Luanda của Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam - Angola là tài sản chung quý báu, là nền tảng vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao vai trò và thế mạnh của Việt Nam, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đề nghị Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa và cây ăn quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Angola.

Nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço mong muốn có thêm các sản phẩm của Việt Nam hiện diện tại thị trường Angola và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola; đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khai khoáng, luyện kim…

Chỉ rõ Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước có nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau xây dựng quan hệ “Đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Trên tinh thần đó, bên cạnh việc tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy về chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chia sẻ nhận thức chung với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço về tầm quan trọng của việc nâng tầm quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan của Angola tạo điều kiện, dành ưu đãi để các doanh nghiệp Việt Nam sớm cụ thể hóa các dự án và kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp luyện kim…

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác giữa hệ thống ngân hàng của hai nước và thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Angola, cộng đồng đã luôn đồng hành và phát triển cùng với nhân dân Angola trong những giai đoạn khó khăn nhất, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Tổng thống và các cơ quan của Angola tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, an toàn để cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống và làm việc ổn định, ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng và hai nước thông qua duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban Liên chính phủ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, trao đổi sinh viên…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Tổng thống Angola đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định tại châu Phi trong vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) năm 2025 và Nguyên thủ điều phối của AU về Hòa bình và Hòa giải.

Để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác thực chất với AU và ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço ra Tuyên bố chung Việt Nam - Angola, thể hiện cam kết, quyết tâm của hai bên trong việc mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương, đồng chủ trì gặp gỡ báo chí và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác gồm:

(i) Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Angola;

(ii) Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Angola;

(iii) Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Angola;

(iv) Ý định thư về Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Angola;

(v) Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola;

(vi) Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Quốc gia Angola;

(vii) Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí của Việt Nam và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Angola (Sonangol E&P).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại Angola ký Bản ghi nhớ về hợp tác.

Xem thêm

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Cỡ chữ bài viết: