Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia và Philippines trình Thư uỷ nhiệm

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh ông Adam Mulawarman Tugio được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/2025).

161137-vna_potal_chu_tich_nuoc_tiep_dai_su_indonesia_trinh_quoc_thu_8577344.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường với Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio chụp ảnh chung - Ảnh: TTXVN.

Việt Nam - Indonesia có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời trên nền tảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno tạo nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Do đó, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Indonesia trong thập kỷ 1980 của thế kỷ trước. Indonesia luôn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng tới trình Quốc thư lên Chủ tịch nước, Đại sứ Adam Mulawarman Tugio gửi lời chào trân trọng của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tới Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó đề ra những định hướng chiến lược giúp Việt Nam hướng tới hai mục tiêu 100 năm.

Đại sứ Adam Mulawarman Tugio cũng vui mừng trước việc các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh thành công tại Indonesia, mong muốn thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, đặc biệt là các lĩnh vực như sản xuất pin xe điện, chip bán dẫn, thực phẩm Halal và phát triển du lịch.

Trước những bày tỏ của Đại sứ Adam Mulawarman Tugio, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hợp tác kinh tế song phương với kim ngạch thương mại đạt ước đạt 17 tỷ USD năm 2025 là rất đáng khích lệ và hoàn toàn có thể nâng lên mức 18 tỷ USD trong thời gian tới trên cơ sở tin cậy chính trị, cũng như nhu cầu và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau còn rất lớn giữa hai nước.

Để hợp tác song phương hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là gặp gỡ cấp cao; hoàn tất Chương trình hành động giai đoạn 2026 – 2030 để cụ thể hóa nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, nông nghiệp, khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân.

Mặt khác, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN vì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEM, BRICS…

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Đại sứ Adam Mulawarman Tugio sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng khẳng định phía Việt Nam sẽ quan tâm, tạo điều kiện để Đại sứ triển khai các hoạt động làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia.

Tiếp Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Đại sứ tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ làm tốt vai trò cầu nối, góp phần quan trọng thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và thế giới.

161522-vna_potal_chu_tich_nuoc_tiep_dai_su_philippines_trinh_quoc_thu_8577365.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III - Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam và Philippines cùng là thành viên chủ động và tích cực của ASEAN, cùng chia sẻ nhiều quan tâm trên các lĩnh vực khác nhau và lợi ích chiến lược chung ở khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được tăng cường, hợp tác trên mọi lĩnh vực phát triển thực chất.

Đặc biệt, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đánh giá kim ngạch thương mại song phương phát triển mạnh mẽ những năm vừa qua. Hợp tác quốc phòng - an ninh được triển khai tích cực; hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc, song vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, về phía Việt Nam là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng đây là thời điểm quan trọng và phù hợp để hai nước nghiên cứu thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả cơ chế tiếp xúc song phương; đẩy mạnh kết nối kinh tế; tạo thuận lợi xuất nhập khẩu những mặt hàng hai bên có tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD.

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III mong muốn đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trong năm 2026 khi Philippines và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cho biết, năm 2026 khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Philippines mong muốn Việt Nam có nhiều đóng góp vào chương trình nghị sự, qua đó có thể hoàn thành tốt trọng trách, thúc đẩy hợp tác nội khối ngày càng hiệu quả và phát triển.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cũng khẳng định, sẽ làm hết sức mình để thúc triển khai các thỏa thuận song phương hiện có, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: