Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Lập pháo đài để chống dịch chứ không phải ngăn sông cấm chợ

Ngày 11/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM đơn vị số 10 đã có buổi Hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi, TP. HCM trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc lap phao dai de chong dich chu khong phai ngan song cam cho hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri. Ảnh: Thái Sơn

Đây là buổi tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tổ đại biểu Quốc hội với cử tri huyện Củ Chi (TP. HCM) trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát.

Nguyên thủ đàm phán vaccine để tiêm miễn phí cho nhân dân

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri huyện Củ Chi đã có những ý kiến, kiến nghị về tình hình an sinh xã hội; vấn đề vaccine Covid-19 tiêm phòng cho người dân; vấn đề y tế cơ sở còn hạn chế nhân lực - vật chất; …

Theo cử tri Lê Hữu Đức (TT Củ Chi), giữa ổn định để sản xuất và phòng chống dịch là 2 vấn đề rất khó khăn, đối lập với nhau; nhiều doanh nghiệp nhỏ khó thực hiện 3 tại chỗ; việc học online của các cháu lớn 1, lớp 2 gặp nhiều khó khăn… đề nghị chính quyền quan tâm hỗ trợ nguồn vaccine để tiêm đủ, kịp thời cho người dân, đặc biệt là tiêm phòng cho các trẻ em. 

“Trước tình trạng hạn chế vaccine Covid-19, cử tri nhận thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải trực tiếp đi đàm phán, vận động để có nguồn vaccine tiêm ngừa phòng dịch Covid-19 miễn phí cho dân; hình ảnh Chủ tịch nước đến tận nhà máy Pfizer để đàm phán mua vaccine cho nhân dân làm cử chi rất cảm động. Hy vọng tới đây, chúng ta sẽ có đủ nguồn vaccine để phòng dịch”, cử tri Lê Hữu Đức chia sẻ.

Cử tri xã Trung Lập Thượng cho biết, hiện nay các trạm y tế cơ sở còn hạn chế nhân lực và vật lực. Đồng thời kiến nghị tổ chức lại hệ thống quản lý y tế cơ sở, cụ thể Trung tâm y tế quận huyện nên trực thuộc UBND quận huyện quản lý còn Sở Y tế chỉ quản lý về chuyên môn. Việc này giúp củng cố vật chất cơ sở và quản lý sát sao, kịp thời.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc lap phao dai de chong dich chu khong phai ngan song cam cho hinh 2

Cử tri xã Tân Thạnh Đông thì cho biết trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ xã làm nhiều nhiệm vụ như lập danh sách người dân tiêm vaccine, hồ sơ đưa người đi cách ly, xét nghiệm, phong tỏa… Tuy nhiên, chính sách dành cho công chức cấp xã và người làm việc không chuyên trách vẫn chưa nhận được hỗ trợ, đãi ngộ tương xứng. Do đó, cử tri xã Tân Thạnh Đông đề nghị Quốc hội cần có chính sách phù hợp cho các bộ xã, ấp, tổ nhân dân.

Cử tri xã Tân Phú Trung thì nêu bức xúc về chuyện vướng quy hoạch trên địa bàn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân bị quy hoạch treo; xã không thể xây dựng được trường mầm non phục vụ con em công nhân, lao động trên địa bàn. Cuối năm 2020, huyện đã tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa được điều chỉnh.

Tháng 10/2021 sẽ tiêm vaccine cho trẻ em

Trao đổi với các cử tri huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, huyện Củ Chi là một trong địa phương đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đã có những hành động cụ thể, thiết thực, triển khai kịp thời, hiệu quả. Số ca nhiễm và số người tử vong trên địa bàn rất thấp, điều này thể ý thức trách nhiệm của người dân và sự đồng lòng các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc lap phao dai de chong dich chu khong phai ngan song cam cho hinh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành quả của huyện Củ Chi. Ảnh: Thái Sơn

“Củ Chi đã phát huy được truyền thống cách mạng quý báu, vững vàng trong mọi khó khăn thử thách. Bản lĩnh của người Củ Chi không chỉ thể hiện trong chiến tranh mà cả trong công tác phòng chống đại dịch thế giới”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực kết quả đạt được của huyện Củ Chi, không chỉ sớm đưa vùng xanh trở lại mà còn giữ được tốc độ phát triển thành vùng kinh tế khá. Trong 9 tháng đầu năm, trong khi toàn TP. HCM tăng trưởng kinh tế âm (-) 5%, thì Củ Chi vẫn giữ được tốc độ không âm.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hiện nay chúng ta chuyển chiến lược phòng chống dịch từ zero Covid-19 sang thích ứng an toàn với Covid-19, vừa chống dịch hiệu quả vừa khôi phục kinh tế xã hội.

"Thích ứng an toàn phải 5K, phải đeo khẩu trang và sát khuẩn, nếu chúng ta không tiêm đủ vaccine sẽ có nguy cơ trở bùng phát trở lại là rất cao. Chúng ta phải đề cao công tác phòng chữa bệnh, không được chủ quan, lơ là", Chủ tịch nước nói. 

Đối với vaccine cho trẻ em, để các các em an toàn đến trường được đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông tin, vừa qua chúng ta mua 10 triệu liều vaccine của Cuba thì trong đó có 5 triệu liều trẻ em và 5 triệu liều người lớn. Đồng thời, chúng ta đang thúc đẩy mua 20 triệu liều vaccine cho trẻ em với hãng Pfizer cùng một số hãng sản xuất vaccine khác. 

"Theo lộ trình, cuối tháng 10 năm nay sẽ tiêm vaccine cho trẻ em", Chủ tịch nước thông tin.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, lập pháo đài để chống dịch chứ không phải để biệt lập, để ngăn sông cấm chợ, không phải để mỗi địa phương thực hiện mỗi kiểu;...

Còn đối với y tế cơ sở, Chủ tịch nước cũng đề nghị tiếp thu, tổng hợp để tình Quốc hợp, Chính phủ phân công tổ chức cho phù hợp. 

Xem thêm

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

(CLO) Ngày 19/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

(CLO) Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Về giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

(CLO) Trong những ngày gần đây, lượng hồ sơ chứng thực tại một số điểm hành chính công trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu hoàn thiện hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Có điểm tiếp nhận từ khoảng 100 hồ sơ/ngày tăng lên hơn 200 hồ sơ/ngày, thậm chí có nơi lên khoảng 250 hồ sơ/ngày.

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo được đổi mới thực chất trong quản lý, sử dụng đất, từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm thu hồi đất đúng trường hợp thật sự cần thiết và xây dựng cơ chế giá đất hợp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

(CLO) Việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, giảm đầu mối và tạo điều kiện lồng ghép nguồn lực. Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 808.000 tỷ đồng, yêu cầu đặt ra là việc gộp chương trình phải thực sự tạo chuyển biến trong cách đầu tư, để nguồn lực đến đúng nơi cần và người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, đồng bộ hơn.

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

(CLO) Qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ những vướng mắc cần được xử lý, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nhiều chính sách mới được ban hành. Trình Quốc hội định hướng sửa đổi Luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đáng chú ý, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Dữ liệu giám sát phương tiện được truyền thời gian thực về Cục CSGT, lưu trữ đến 3 năm

Dữ liệu giám sát phương tiện được truyền thời gian thực về Cục CSGT, lưu trữ đến 3 năm

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 319/2026/NĐ-CP quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó quy định dữ liệu giám sát phương tiện được truyền thời gian thực về Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), lưu trữ đến 3 năm.

Cỡ chữ bài viết: