Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Tatarstan

(CLO) Trưa ngày 9/12 (giờ địa phương), tại thành phố Kazan, Cộng hoà Tatarstan, Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống Tatarstan, ngài Rustam Minnikhanov.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Tatarstan Rustam Minnikhanov. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Tatarstan Rustam Minnikhanov. Ảnh: quochoi.vn

Ngài Rustam Minnikhanov vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội khi quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga phát triển rất tốt đẹp; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước cũng liên tục tăng trưởng.

Ngài Rustam Minnikhanov cho rằng, cần được tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư hơn nữa để tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Tổng thống Tatarstan cho biết, thành phố Kazan còn là trung tâm công nghiệp chế tạo máy, sản phẩm hoá chất, hoá dầu, công nghiệp nhẹ và thực phẩm hàng đầu trong khu vực kinh tế Volga. Đây là những lĩnh vực Kazan mong muốn hợp tác với Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về xây dựng Khu công nghệ thông tin. Tổng thống Tatarstan cho biết, Quốc hội và Chính phủ quan tâm thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp Tartarstan và Kazan tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của lãnh đạo thành phố Kazan, bày tỏ ấn tượng về thành phố Kazan với những kiến trúc tuyệt tác là sự giao thoa của hai tôn giáo Cơ đốc giáo và Hồi giáo, sự pha trộn của hai nền văn hóa Nga và Tatar.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, sẵn sàng phối hợp cùng với Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hợp tác song phương, góp phần đưa hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Nga, trong đó có các doanh nghiệp của Tartarstan và Kazan kinh doanh, làm ăn tại Việt Nam.

Hiện nay, Cộng đồng người Việt tại thành phố Kazan có khoảng 1.000 người, sinh sống và làm ăn ổn định theo quy định của pháp luật nước sở tại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn Ngài Tổng thống và lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ở đây phát huy vai trò làm cầu nối, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Kazan và các địa phương của Việt Nam nói riêng và giữa hai nước Việt Nam và Nga nói chung.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan, nước Cộng hòa Tatarstan.

Trường Đại học Liên bang Kazan là đại học cấp liên bang, trường được thành lập năm 1804 và năm nay trường kỷ niệm 215 năm thành lập. Nhà trường có 7 nhà khoa học được giải thưởng Nobel; có hơn 10 viện nghiên cứu, 10.000 cán bộ, 4.000 giáo sư, giảng viên, là trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục lớn của Liên bang Nga. Trường hiện có gần 60.000 sinh viên, trong đó có gần 10.000 sinh viên nước ngoài; có quan hệ hợp tác với 369 trường đại học, trung tâm nghiên cứu trên thế giới. Trong giai đoạn 2016 - 2019 đã có 27 bài báo do sinh viên Việt Nam học tại trường đăng trên các tạp chí Scopus.  

Sinh viên trường Đại học Tổng hợp Kazan đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTXVN

Sinh viên trường Đại học Tổng hợp Kazan đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng tới thăm nước Cộng hòa Tatarstan tươi đẹp, thanh bình và thăm trường Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan, một trường đại học lớn hàng đầu của Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã giành những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử, từ một quốc gia bị chiến tranh xâm lược tàn phá, sau chiến tranh lại gặp muôn vàn khó khăn do cấm vận, Việt Nam đã vượt qua nước nghèo đói năm 2006 và là quốc gia tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7% năm trong suốt 20 năm qua. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 3.000 USD, hộ đói nghèo chỉ còn 4,3%... Trong 10 năm tới, Việt Nam phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 7% và phấn đấu gia nhập vào nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiều năm qua, Việt Nam luôn xác định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu được ưu tiên trong chiến lược phát triển đất nước, là một nhân tố có ý nghĩa quyết định để thực hiện giảm nghèo, phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ người lớn biết chữ đạt trên 97%, tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 100%. Việt Nam đang khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo; khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục ở tất cả các bậc học và đẩy mạnh đào tạo nghề nghiệp nhằm phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước có quan hệ truyền thống, quan hệ với Liên bang Nga là chọn lựa ưu tiên và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Trong thời gian tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu, hợp tác với các trường đại học của Việt Nam, tăng thêm sinh viên Việt Nam học tập tại trường, góp phần vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

PV

Xem thêm

Không yêu cầu cung cấp lại thông tin lý lịch tư pháp đã có trên cơ sở dữ liệu

Không yêu cầu cung cấp lại thông tin lý lịch tư pháp đã có trên cơ sở dữ liệu

(CLO) Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cung cấp lại thông tin lý lịch tư pháp khi thông tin đó đã có trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và đã được kết nối, chia sẻ. Trường hợp cần xác minh, thẩm tra tính chính xác của thông tin hoặc khi thông tin khai thác được chưa đầy đủ, chưa chính xác, cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật.

Điện hạt nhân Việt Nam: Đón đầu xu hướng lò phản ứng nhỏ và an toàn

Điện hạt nhân Việt Nam: Đón đầu xu hướng lò phản ứng nhỏ và an toàn

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng sạch ngày càng gia tăng, công nghệ điện hạt nhân đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Sự xuất hiện của các lò phản ứng nhỏ gọn, mô-đun hóa không chỉ khắc phục những hạn chế của nhà máy truyền thống mà còn mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong lộ trình phát triển năng lượng bền vững.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo số 100-TB/VPTW, ngày 19/6/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Phát triển công nghiệp vật liệu gắn với tự chủ công nghệ

Phát triển công nghiệp vật liệu gắn với tự chủ công nghệ

(CLO) Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh tại Hội thảo về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức ngày 22/6/2026.

Luật Luật sư (sửa đổi): Hài hòa quản lý nhà nước và quyền tự quản nghề nghiệp

Luật Luật sư (sửa đổi): Hài hòa quản lý nhà nước và quyền tự quản nghề nghiệp

(CLO) Chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) vào ngày 22/6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Luật phải xử lý hài hòa hai yêu cầu là tăng cường quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương trong hành nghề luật sư; đồng thời phát huy vai trò tự quản nghề nghiệp của tổ chức luật sư, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại.

Chuyển đổi tư duy phát triển đô thị: Từ 'phân lô bán nền' sang chung cư cao tầng

Chuyển đổi tư duy phát triển đô thị: Từ 'phân lô bán nền' sang chung cư cao tầng

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quan tâm phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị và nhà ở theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; Cần từng bước thay đổi tư duy phát triển từ "phân lô bán nền" sang phát triển các khu nhà ở cao tầng, chung cư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Cỡ chữ bài viết: