Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chúng ta đều là “con Lạc cháu Hồng” thì phải yêu thương nhau

(CLO) Nói chuyện với bà con kiều bào đang làm ăn, sinh sống tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Có những người có hoàn cảnh rất khác nhau, chủ quan có khách quan có, quan trọng chúng ta đều là “con Lạc cháu Hồng” thì phải yêu thương nhau.

Ngày 9/9, trong chuyến thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khánh thành khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ; làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bỉ.

Trước khi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội đã đến dâng hoa, thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm được đặt trang trọng trong Đại sứ quán, là địa chỉ linh thiêng để mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam đang học tập, công tác, làm ăn sinh sống tại Bỉ đến tưởng nhớ Bác, nguyện học theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue chung ta deu la con lac chau hong thi phai yeu thuong nhau hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại cuộc làm việc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU.

Chủ tịch Quốc hội đã thông báo với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn về những kết quả rất tốt đẹp của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo; kết quả cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, hội đàm với Chủ tịch Nghị viện Châu Âu và làm việc với Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viên Châu Âu, nhóm Nghị sỹ EP... 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU trong thời gian tới cần hết sức quan tâm thúc đẩy các nước sớm phê chuẩn EVIPA. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine phòng Covid – 19. Bởi trong điều kiện hiện nay, chúng ta phải tính tới việc sống chung với dịch, nhưng để “sống chung” được thì điều kiện tiên quyết là phải tiêm chủng vaccine trên diện rộng, tách bóc F0 để đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue chung ta deu la con lac chau hong thi phai yeu thuong nhau hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc cán bộ, chuyên viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đến châu Âu kể từ sau Đại hội lần thứ XIII và bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới với 3 thông điệp gồm: “Khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc cùng với EU thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới; Việt Nam ủng hộ và mong muốn EU có vai trò lớn hơn, nhiều hơn nữa đối với hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và ASEAN. Và Việt Nam sẵn sàng là cầu nối tin cậy cho EU kết nối với khu vực ASEAN”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cần hết sức quan tâm thúc đẩy các nước sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA thời gian tới. Đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine phòng Covid – 19 vì trong điều kiện hiện nay, vaccine đóng vai trò rất quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu sống chung với dịch.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue chung ta deu la con lac chau hong thi phai yeu thuong nhau hinh 3

Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ chào đón Chủ tịch Quốc hội sang thăm và làm việc.

Nói chuyện với bà con kiều bào đang làm ăn, sinh sống tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo nhanh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước; đánh giá cao cộng đồng người Việt đã luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau ở nước sở tại và đồng lòng hướng về quê hương mỗi khi khó khăn hoạn nạn.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đánh giá cao ý thức phòng dịch Covid-19 của bà con, thực hiện việc tiêm vaccine nhanh và sớm nhất. Cho biết, điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng 13 nhấn mạnh tới đến yếu tố con người, yếu tố văn hoá và ý chí sức mạnh Việt Nam như sức mạnh mềm, động lực nội sinh để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trên tinh thần này, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới với nhiều điểm nhấn quan trọng.

"Có những người có hoàn cảnh rất khác nhau, chủ quan có khách quan có, quan trọng chúng ta đều là “con lạc cháu hồng” thì phải yêu thương nhau; coi trọng những tri thức, cán bộ làm công tác hội, đoàn, có phẩm chất ưu tú, tiên tiến để bồi dưỡng nhân rộng làm nòng cốt cho công tác người Việt Nam ở nước ngoài", Chủ tịch Quốc hội nói. 

chu tich quoc hoi vuong dinh hue chung ta deu la con lac chau hong thi phai yeu thuong nhau hinh 4

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta đều là “con lạc cháu hồng” thì phải yêu thương nhau.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một điểm mới nữa trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị là việc tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ cho công dân Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, đồng thời ghi nhận xem xét nguyện vọng của bà con kiều bào muốn có hộ chiếu thứ 2.

Kết luận số 12 của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh việc thường xuyên cung cấp các thông tin về kinh tế, xã hội, tình hình của đất nước nhanh nhất, đầy đủ, chân thực nhất, tạo điều kiện hơn nữa để huy động chất xám, mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực góp phần xây dựng quê hương đất nước cũng như bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá Việt, khơi dậy nội lực và khát vọng vươn lên của mỗi người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bỉ tiếp tục nỗ lực trong công tác và học tập, chấp hành Luật pháp của nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước bằng cả tình cảm và những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, xây dựng đất nước ngày càng ấm no, giàu mạnh.

PV

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: