Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Học viện Chính trị Công an Lào

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam, thăm và làm việc tại Lào, chiều 5/12, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Học viện Chính trị Công an Lào.

Cùng đi có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Trọng Hưng; Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Thứ trưởng Bộ Công an Lào và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội Lào…

Đại diện Bộ Công an Lào và Học viện Chính trị Công an Lào vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc tại Lào; trân trọng cảm ơn Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, hỗ trợ Lực lượng vũ trang nhân dân Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam trong việc xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue tham hoc vien chinh tri cong an lao hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tới thăm Học viện Chính trị Công an Lào, công trình tiêu biểu cho sự hợp tác, gắn kết và giúp đỡ chí tình giữa hai Đảng, hai nước nói chung và giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào nói riêng. Học viện được xây dựng trong khuôn viên rộng 6,5 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 1.200 học viên hằng năm, được khánh thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 7 tháng thi công.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, lực lượng Công an nhân dân hai nước không chỉ cần giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ mà còn phải vững về lập trường tư tưởng chính trị. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng Học viện Chính trị Công an Lào sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị lớn của Bộ Công an và của đất nước Lào anh em, là nơi đào tạo và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Lào thực sự trở thành "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với lực lượng Công an Lào anh em. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an hai nước tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để đưa Học viện Chính trị Công an Lào đi vào hoạt động hiệu quả.

chu tich quoc hoi vuong dinh hue tham hoc vien chinh tri cong an lao hinh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Học viện Chính trị Công an Lào. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng trong tương lai, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng sẽ được gìn giữ, kế thừa và phát triển tốt đẹp hơn nữa; lực lượng Công an hai nước sẽ có nhiều hoạt động, công trình hợp tác thiết thực, mang đậm dấu ấn của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt - Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long” và câu nói của Chủ tịch Souphanouvong “Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Học viện Chính trị Công an Lào.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: