Ngày 12/6, tiếp tục kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội, nhiều đại biểu tại Tổ số 3 đã thảo luận và kiến nghị cần thống nhất chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên toàn thành phố.
Làm rõ các ý kiến liên quan đến những tồn tại về đất đai kéo dài nhiều năm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, phần lớn vướng mắc hiện nay đều phát sinh từ quá khứ. Các vấn đề này liên quan trực tiếp đến đất dịch vụ, giao đất không đúng thẩm quyền, giao đất nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý cùng nhiều trường hợp tồn đọng khác.
Theo người đứng đầu chính quyền Thành phố, thời gian qua Hà Nội đã nhiều lần tập trung chỉ đạo, tìm giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, do khuôn khổ pháp lý trước đây còn hạn chế nên nhiều nội dung vượt quá thẩm quyền, buộc Thành phố phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
"Đối với riêng vấn đề đất dịch vụ, thời gian gần đây thành phố vẫn tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Theo quy định hiện hành, nhiều nội dung vẫn phải thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật", Chủ tịch UBND thành phố lý giải.
Nhấn mạnh về "lối ra" cho bài toán này, ông Vũ Đại Thắng chỉ rõ điểm rất quan trọng của Luật Thủ đô năm 2026 là đã trao cho Hà Nội nhiều thẩm quyền mới để xử lý các vấn đề đặc thù phát sinh trên địa bàn. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp tháo gỡ nhiều tồn tại lịch sử trong lĩnh vực đất đai mà trước đây gặp nhiều khó khăn.
"Chúng tôi kỳ vọng Luật Thủ đô năm 2026 sẽ giúp giải quyết được rất nhiều vướng mắc tồn đọng như đất dịch vụ, các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và nhiều vấn đề lịch sử khác liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai", ông Thắng chia sẻ.
Dù vậy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết không thể đưa từng trường hợp cụ thể vào các nghị quyết đang trình HĐND thành phố xem xét, bởi mỗi vụ việc có nguồn gốc, hoàn cảnh và điều kiện pháp lý khác nhau.
"Nếu đưa từng trường hợp cụ thể vào nghị quyết thì rất khó khả thi. Vì vậy, các nghị quyết lần này chủ yếu quy định các nguyên tắc, cơ chế và thẩm quyền xử lý", ông Vũ Đại Thắng phân tích.
Theo đó, sau khi HĐND thành phố thông qua các nghị quyết khung, UBND thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan rà soát, đánh giá từng nhóm vấn đề cụ thể để xây dựng các nghị quyết chuyên đề hoặc các quyết định chuyên biệt nhằm giải quyết dứt điểm.
Ngay sau khi các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô năm 2026 được thông qua, Thành phố sẽ khẩn trương rà soát toàn bộ các trường hợp liên quan đến đất dịch vụ, giao đất không đúng thẩm quyền và các tồn tại lịch sử khác. Thành phố sẽ tiến hành phân loại cụ thể từng nhóm vụ việc, xác định rõ thẩm quyền giải quyết đối với từng trường hợp để bảo đảm xử lý đồng bộ, đúng quy định và hiệu quả.
Khẳng định tinh thần hành động quyết liệt, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: "Tất cả các vấn đề liên quan đến đất đai mà các xã, phường đang gặp khó khăn, vướng mắc sẽ được rà soát, phân loại. Nội dung nào cần HĐND thành phố quyết nghị, chúng tôi sẽ báo cáo HĐND; nội dung nào thuộc thẩm quyền của thành phố theo Luật Thủ đô, UBND thành phố sẽ chủ động quyết định và tổ chức thực hiện ngay".
Ông Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng, khi Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cùng với hệ thống nghị quyết triển khai đồng bộ, nhiều tồn tại kéo dài liên quan đến đất đai trên địa bàn sẽ từng bước được tháo gỡ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.