Chúng tôi đang dốc sức triển khai và nỗ lực làm tốt nhất có thể

Ông đặc biệt chia sẻ rằng, tới thời điểm này, các công việc chuẩn bị đã hoàn chỉnh những khâu cuối, các đơn vị, các cấp Hội Nhà báo tỉnh, thành cả nước đã hội tụ về Thủ đô sẵn sàng chào đón, tham dự các hoạt động hấp dẫn, góp phần vào thành công của Hội báo toàn quốc 2023.

Cùng thắp lên tinh thần báo chí nhân văn, cống hiến, phụng sự Tổ quốc

+ Thưa ông, được biết Hội báo toàn quốc 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Xin Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ cụ thể hơn về điều này?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Nguyễn Đức Lợi: Phải khẳng định rằng, Hội Báo toàn quốc 2023 là sự kiện lớn, thậm chí có thể nói là ngày hội lớn nhất trong năm của những người làm trong ngành báo chí truyền thông, đón nhận sự quan tâm nhiệt thành của các nhà báo – hội viên cũng như độc giả cả nước. Chúng tôi rất hoan nghênh và vui mừng chia sẻ, đến thời điểm này, Hội báo toàn quốc 2023 đã quy tụ đầy đủ 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở Trung ương và địa phương, với gần 90 gian trưng bày báo chí đa dạng, phong phú về nội dung và hiện đại về phương thức trưng bày.

Có thể nói, Hội báo toàn quốc 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, việc gửi các tác phẩm tham gia bình chọn tại Hội báo cũng được các cơ quan báo chí, các tổ chức hội rất chú trọng, hưởng ứng. Đặc biệt có sự tham gia khá đồng đều về cả số lượng và chất lượng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương kể cả các vùng sâu vùng xa, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc hay Tây Nguyên đều có những đơn vị gửi các sản phẩm tham gia dự giải. Nhiều cơ quan báo chí địa phương có những bìa báo Tết rất ấn tượng, trình bày hiện đại. Với số lượng và chất lượng tốt như vậy, Hội đồng giám khảo đã quyết định tăng số lượng giải thưởng so với năm trước.

chung toi dang doc suc trien khai va no luc lam tot nhat co the hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Nguyễn Đức Lợi.

+ Năm nay, Hội báo với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”… Với những từ khóa này, Ban tổ chức mong muốn mang đến những thông điệp và kỳ vọng gì trước thềm khai mạc, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Nguyễn Đức Lợi: Chủ đề này được Ban Tổ chức lựa chọn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, trong bối cảnh báo chí đang phải đương đầu, nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động đổi mới, sáng tạo trong cách thức làm báo hiện đại, đồng thời gắn với lương tâm, trách nhiệm, gắn với văn hóa, đạo đức của người làm báo. Chúng tôi mong muốn thông qua Hội báo toàn quốc năm nay, các nhà báo, hội viên, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí cùng giao lưu, gặp gỡ trong niềm vui chung, tương tác, gắn kết hơn nữa với công chúng báo chí, phục vụ tốt bạn đọc, cùng thắp lên tinh thần báo chí nhân văn, cống hiến, phụng sự Tổ quốc.

Chúng tôi cũng đề nghị các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương chung tay với Hội Nhà báo Việt Nam lan tỏa ý nghĩa và tinh thần của Hội báo toàn quốc 2023 tới đông đảo công chúng. Và hơn hết, Ban Tổ chức hy vọng là Hội báo sẽ có sự góp mặt, tham quan, sự hiện diện của công chúng nhiều hơn nữa. Hội báo Toàn quốc được tổ chức không chỉ dành cho các nhà báo, mà điều rất quan trọng là phải thu hút được công chúng báo chí đến với chúng ta.

“Nóng” các vấn đề của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số

+ Thưa ông, ngoài yếu tố “Đoàn kết - chuyên nghiệp” có tính kế thừa từ năm trước, thì năm nay có hai điểm nhấn rất mới mẻ là “văn hóa - sáng tạo”. Nhắc đến hai yếu tố này, dường như đã “chạm” được vào tinh thần nổi bật của báo chí trong thời gian qua, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Nguyễn Đức Lợi: Đúng vậy! Sáng tạo để tồn tại, để đem đến những món ăn tinh thần hữu ích, thiết thực cho công chúng cũng chính là nhiệm vụ của người làm báo. Nhưng trách nhiệm của người cầm bút còn phải gắn với đạo đức nghề nghiệp, với từng con chữ, từng bài viết. Trong năm qua, các cấp Hội Nhà báo, giới báo chí cả nước đã cùng vào cuộc hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và Bộ Tiêu chí “Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam”. Việc làm này nhằm khắc phục tình trạng có nhiều hành vi hoạt động tác nghiệp trong một số trường hợp còn thiếu văn hoá, thậm chí có trường hợp phi văn hoá và phản văn hoá của một bộ phận người làm báo; nội dung trong các tác phẩm báo chí, yếu tố văn hoá còn bị xem nhẹ.

Vì vậy trong Hội báo năm nay, Ban Tổ chức, Ban chỉ đạo của Hội báo sẽ tập trung chú trọng đến yếu tố văn hoá; văn hoá là chủ đề bao trùm trong hầu hết các sự kiện, các hoạt động của Hội báo toàn quốc năm 2023. Còn Sáng tạo – thì đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong nghiệp vụ báo chí. Cách tiếp cận công chúng đã thay đổi thì cách đưa thông tin cũng phải thay đổi, sáng tạo trong việc phát hiện chủ đề, sáng tạo trong cách tiếp cận thông tin, sáng tạo trong phương thức sản xuất, sáng tạo trong cách đưa thông tin đến độc giả…

chung toi dang doc suc trien khai va no luc lam tot nhat co the hinh 2

+ Chủ đề thu hút và đặc sắc, đòi hỏi những hoạt động diễn ra tại đây phải đáp ứng được điều này. Thưa Trưởng ban Tổ chức, trong 3 ngày với ít nhiều những sức ép thời gian, chúng ta sẽ mang đến Hội báo những hoạt động nổi bật gì để lan tỏa được tinh thần ấy?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Nguyễn Đức Lợi: Chỉ còn một ngày nữa sự kiện sẽ chính thức diễn ra nhưng chúng tôi khẳng định rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm lớn, BTC đã đang dốc sức triển khai và nỗ lực làm tốt nhất có thể.

Đặc biệt, ngoài phần trưng bày đặc sắc, Hội báo toàn quốc 2023 năm nay sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo - hội viên nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sức lôi cuốn như: Tọa đàm “Hội ngộ Giải A Báo chí Quốc gia”; Hội thảo “A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn”; Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; Tọa đàm “Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số”; Tọa đàm “Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu”; Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023”; Giải Bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ II...

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động mang tính nghiệp vụ của Hội báo Toàn quốc 2023 là: Hội thảo “A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn” đề cập đến vấn đề “nóng” của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sức mạnh phối hợp và sự tương tác với công chúng

+ Thu hút công chúng bằng cách nào luôn là điều chúng ta cần đặt ra. Ngoài các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn. Ban Tổ chức năm nay đã có những cách thức làm mới mình như thế nào để… mỗi năm đến với Hội báo là mỗi lần được thưởng thức những điều thú vị?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Nguyễn Đức Lợi: Điểm nổi bật là Ban Tổ chức Hội báo luôn chú trọng tính tương tác giữa các cơ quan báo chí và công chúng. Do đó, năm nay chúng tôi khuyến khích các đơn vị xây dựng gian trưng bày có hình thức bắt mắt, có tính tương tác, trải nghiệm cao. Ban Tổ chức cũng có sự sắp xếp hợp lý, tránh tình trạng các gian hàng cạnh nhau cùng tổ chức hoạt động tương tác gây xung đột tiếng ồn.

Năm nay, BTC cũng đã rút kinh nghiệm và có sự thay đổi trong khâu tổ chức để không còn tình trạng phóng viên và khách tham quan chen lấn, xô đẩy tại các sự kiện trọng điểm hoặc khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các gian trưng bày như những năm trước.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao rất được chú trọng như Tiếng hát Người làm báo mở rộng, Giải bóng đá cúp Nhà báo & Công luận lần thứ II – Chào mừng Hội báo toàn quốc 2023; hoạt động Hội trại thanh niên…

Một điểm đặc biệt là năm nay, Hội báo toàn quốc còn phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống. Như: Triển lãm Phở gánh, trình diễn và ẩm thực phở; Giới thiệu quá trình lịch sử của phở gánh qua hình ảnh và tư liệu của Bảo tàng Hà Nội, với sự tham gia hướng dẫn, trải nghiệm và ẩm thực phở truyền thống.

Hoạt động cho chữ và hướng dẫn viết chữ Nho đầu xuân; Giới thiệu làng nghề nón Chuông và trình diễn nghề làm nón - Triển lãm giới thiệu tới công chúng nghề làm nón Chuông, có sự tham gia hướng dẫn của nghệ nhân làng nghề cho hoạt động trải nghiệm làm nón; Giới thiệu làng nghề cốm Mễ Trì và trình diễn nghề làm cốm… cũng là cách để thu hút sự quan tâm của công chúng.

chung toi dang doc suc trien khai va no luc lam tot nhat co the hinh 3

Hội đồng bình chọn các Giải thưởng Hội báo toàn quốc 2023.

+ Hội báo toàn quốc có sự phối hợp và tham gia của nhiều đơn vị, các cấp Hội Nhà báo tỉnh thành cả nước. Thưa ông, cho đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã có sự phối hợp như thế nào để guồng quay công việc và các hoạt động diễn ra hiệu quả trước thềm khai mạc?

- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Nguyễn Đức Lợi: Chúng tôi luôn xác định rằng, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức của người làm báo nên cần phải huy động sức mạnh tập thể của hội viên, các tổ chức hội để tạo nên sức mạnh riêng. Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam không thể đứng một mình mà cần có sự tập hợp lực lượng.

Tất nhiên, nếu một sự kiện có nhiều “đầu mối” thì rất có thể dẫn đến sự thiếu kết nối và thống nhất. Chúng tôi đã đo lường trước được vấn đề này và tiến hành nhiều cuộc họp giữa các đơn vị tham gia tổ chức để thiết kế chương trình chung.

Trong thời gian qua, sự phối hợp giữa Hội Nhà báo Việt Nam với các đơn vị tương đối tốt, từ chuẩn bị nguồn nhân lực cho đến việc thiết kế, sơ đồ trưng bày dần được hoàn tất. Các tổ chức ở Hội địa phương tích cực đăng ký tham gia, đây là cơ sở quan trọng để Hội báo toàn quốc 2023 thành công. Cho đến nay, chương trình đã được thống nhất và công tác chuẩn bị đã tương đối hoàn chỉnh. Chúng tôi tin tưởng là chúng ta sẽ có một kỳ Hội báo toàn quốc thành công.

+ Trân trọng cảm ơn ông!

Hà Vân (Thực hiện)

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: