Chuyện mùa Covid: Làn sóng sáng tác các ca khúc cổ vũ

(CLO) Chúng ta có một kho tàng khổng lồ các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp thời chiến trong cuộc trường chinh gian khổ, chiến đấu cho toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và chính nghĩa dân tộc. Và bây giờ, làn sóng sáng tác các ca khúc cổ vũ nhân dân đang trở lại trong cuộc chiến khác – Cuộc chiến chống Covid-19.

Thời bình – vào lúc này – cả đất nước đang phải trải qua một cuộc chiến khác, một cuộc chiến mà sự khốc liệt không kém thời bom đạn – cuộc chiến chống lại dich bệnh Covid-19. Như một lẽ tự nhiên, không tách rời sáng tạo của nghệ sĩ với thời cuộc, chúng ta cũng đang chứng kiến một làn sóng sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc gắn với cuộc chiến khốc liệt này.X

Bài hát "Ghen Co Vy" phiên bản tiếng Anh

Tất nhiên, không thể không nhắc tới ca khúc gây chấn động toàn thế giới có tên “Ghen Cô Vy”. Nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình “Last Week Tonight With John Oliver” của kênh truyền hình nổi tiếng HBO, mới đây, nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và Erik đã phối hợp cùng Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế thực hiện phiên bản tiếng Anh cho ca khúc này. Bài hát này được phát hành trên kênh YouTube của Min, Erik và Châu Bùi vào lúc 20 giờ ngày 9/4.

Sau thành công của“Ghen Cô Vy”, chúng ta đang chứng kiến một làn sóng khác – làn sóng sáng tác các ca khúc cổ vũ, nâng cao ý thức cộng đồng, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Nhạc sĩ Xuân Bình, người rất nổi tiếng với ca khúc “Tôi người Hải Phòng”, trong giai đoạn này, anh đã cho ra đời ca khúc “Sức mạnh Việt Nam”. Bài hát có ca từ giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của tác giả:

“Biết bao đêm ngủ vùi, ngoài trời là nơi nương náu

Biết bao nhiêu con người, luôn sẵn sàng khi Tổ quốc lâm nguy...

Có những hy sinh lặng lẽ với cuộc chiến không tiếng đạn bom

Chỉ có ý chí Việt Nam mới làm nên sức mạnh diệu kỳ

Màu áo trắng thanh cao, xen cùng sắc xanh áo lính

Và cả dân tộc đồng lòng, khi Tổ quốc gọi tên....”

X

"Sức mạnh Việt Nam", sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình

“Sức mạnh Việt Nam” ca ngợi những y bác sĩ và những chiến sĩ mặc áo lính – những người luôn có mặt ở tuyến đầu của trận chiến chống “giặc Covid”. Nhạc điệu hùng tráng, ca từ giản dị, ngay sau khi sáng tác, Xuân Bình đã cho ra mắt MV với sự thể hiện của Tốp nam nữ Đoàn văn công Hải quân.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên thuộc lớp “cây đa, cây đề” trong làng âm nhạc Việt Nam. Ông nổi tiếng với các ca khúc về quê hương và các ca khúc thiếu nhi. Năm 2012, ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt IV về văn học nghệ thuật cho các sáng tác của mình.

Ca khúc "Khúc hát đôi bàn tay" được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác từ đại dịch SARS năm 2003. Trong một sự tình cờ, bài hát được chị Phạm Hồng Tuyến – con gái ông – tìm thấy và đã ra mắt công chúng trong “mùa Covid” này. Đây là một bài hát thiếu nhi với giai điệu dễ nhớ, dễ hát và có phần lời rất dễ thương, rất phù hợp với các thông điệp về phòng chống dịch bệnh hiện nay:

“Hai bàn tay chúng ta đẹp như hai bông hoa

Yêu quý đôi bàn tay không để tay nghịch bẩn

Biết giữ gìn vệ sinh là giữ sức khỏe chính mình

Bàn tay sạch là bàn tay thơm

Hãy rửa tay cho kỹ trước khi ăn cơm

Bàn tay sạch qua dòng nước mát

Lau khô rồi cầm đũa ăn càng thấy ngon”

Nhạc sĩ Đỗ Phương - Phó Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thì cho ra đời khúc “Ước nguyện” theo phong cách bán cổ điển (semi-classic), với giai điệu hào sảng, thể hiện vẻ đẹp đất nước vẫn hiên ngang đứng vững trước dịch Covid-19 vì có những “chiến sĩ áo trắng” và nhiều lực lượng xông pha tuyến đầu chống dịch. Bài hát được ca sỹ Trần Nguyên Thắng – ca sỹ Sao mai 2011 một giọng ca nhiều cảm xúc và đầy nội lực thể hiện.

X

MV "Ước nguyện", sáng tác: Đỗ Phương

Nhạc sỹ Đỗ Phương chia sẻ, anh và ê kíp thực hiện mong muốn MV “Ước nguyện” sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần đến các y bác sỹ, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, cùng đồng lòng sát cánh, tuân thủ mọi quy định của Chính phủ, lan tỏa tình yêu thương, đoàn kết trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, đồng thời mang đến cho khán giả thông điệp hãy vững tin vào việc “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, một ý chí”, chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng đại dịch để cùng xây dựng một nước Việt Nam an toàn, bình yên và tươi sáng hơn.

Hội Nhạc sĩ Hà Nội thì phát hành ca khúc cổ động “Tan biến đi virus Corona” do nhạc sĩ Trần Hùng, góp phần phòng chống dịch Covid-19 bằng phong cách tươi trẻ trên nền tiết tấu Latin sôi động. Thông qua MV Tan biến đi virus Corona, nhạc sĩ Trần Hùng muốn mang đến cho người xem thông điệp ý nghĩa: "Mọi người hãy chung tay nâng cao ý thức cộng đồng, đoàn kết chung một lòng, đập tan Virus corona, trả lại bình yên cho mọi nhà, trả lại bình yên cho thế giới".

X

"Việt Nam đánh bay Covid", sáng tác: Minh Beta

Trong dự án âm nhạc phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) nhằm cổ vũ, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay trong cuộc chiến chống Covid-19, nhạc sĩ Minh Beta đã chọn viết lại lời ca khúc này thành bài hát “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid”. Bài hát nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả khi nằm trong top 5 bài hát được yêu thích trên kênh Zing MP3 với 160.000 lượt nghe chỉ sau 2 ngày ra mắt.

Nhiều tác phẩm có sự tham gia xuất hiện của đông đảo các nghệ sĩ như MV “Bao la những trái tim hồng” do ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sáng tác. MV này có sự tham gia của gần 20 ca sĩ khác nhau như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Quế Trân, MC Quỳnh Hoa, Quý Bình, Vy Oanh, Võ Minh Lâm, Nam Cường, nhóm Mắt Ngọc, Hà Thúy Anh. “Bao la những trái tim hồng” còn thu hút được sự quan tâm của công chúng khi có sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Nhiều tác phẩm âm nhạc được viết lại lời, nhiều sáng tác mới phong phú về thể loại như pop, dance, latin... thậm chí cả thể loại ít phổ biến như xẩm cũng có bài hát về chống vi rút corona. Mới đây, nhóm Xẩm Hà Thành đã ra mắt bài hát “Tiêu diệt Corona” với sự góp sức của các nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Văn Phương, Nguyễn Quang Long, Phạm Trang, Phạm Dũng, Ngọc Xuân.

Hàng chục bài hát, bản thu âm, MV ra đời trong hoàn cảnh cả nước chung sức trong cao điểm chống dịch Covid-19 là một hiện tượng thú vị của đời sống văn nghệ nói chung và đời sống âm nhạc nói riêng.

Rất có thể, sau thời kỳ dịch bệnh này, công chúng sẽ còn tiếp tục chứng kiến làn sóng sáng tác các ca khúc cổ vũ. Âm nhạc tự nó đã có sức lan tỏa và kết nối. Điều quan trọng hơn, làn sóng sáng tác này đã cho thấy các nghệ sĩ dù gặp nhiều khó khăn nhưng không tách mình ra khỏi đời sống mà vẫn tìm được con đường để lan tỏa những tín hiệu tích cực. Đó cũng là cách để các nghệ sĩ khẳng định tài năng và trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.

Tử Hưng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: