Chuyện về một cô giáo trẻ giàu lòng nhân ái

(CLO) Giỏi chuyên môn và giàu lòng nhân ái- đó là những gì đồng nghiệp và nhiều phụ huynh cảm nhận về cô giáo Đậu Thị Thắm (SN 1983), Trường mầm non Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Cô Thắm được mọi người biết đến là người giỏi chuyên môn và giàu lòng nhân ái

Cô Thắm được mọi người biết đến là người giỏi chuyên môn và giàu lòng nhân ái

Sinh ra và lớn lên từ mảnh đất miền Trung nắng gió nhưng đầy nghĩa tình, cô giáo Đậu Thị Thắm đã sớm dành tình yêu đặc biệt cho con trẻ và sự nghiệp trồng người. Chính điều này đã giúp cô bén duyên với ngành sư phạm và trải qua hơn 15 năm thăng trầm cùng nghề. Hiện tại, cô Thắm đang công tác tại trường mầm non Xuân Hải, huyện Nghi Xuân và vô cùng được mọi người yêu mến; bởi lẽ, không chỉ giỏi về chuyên môn, cô còn “nổi tiếng” là người thắp lên ngọn lửa nhân ái bằng các hoạt động thiện nguyện.

Với cái tâm và tấm lòng của mình, khi nhận thấy cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, cô đã mạnh dạn kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ cho nhà trẻ 75 triệu đồng, giúp các cháu có thêm chỗ vui chơi. Trong 4 năm làm Chủ tịch Công đoàn trường, cô Thắm đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp được khoảng 120 triệu đồng vào các hoạt động trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt, thời gian nghỉ để chống dịch Covid-19, cô Thắm cũng đã dành để tạo nên những sản phẩm vô cùng ý nghĩa. Bằng tiền túi của mình, cô tự đi chọn vải rồi về nhà cùng con gái may 1.000 khẩu trang và làm hơn 400 mũ chống giọt bắn, tặng cho người dân nghèo và các đơn vị trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.

Cô Thắm tự tay cắt vải, may 1.000 khẩu trang tặng người dân nghèo trong đợt phòng chống dịch Covid-19 tháng 3 vừa qua.

Cô Thắm tự tay cắt vải, may 1.000 khẩu trang tặng người dân nghèo trong đợt phòng chống dịch Covid-19 tháng 3 vừa qua.

Bà Trần Thu Hà ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm động trước việc làm của cô Thắm. Dịch bệnh nghiêm trọng, khẩu trang trở nên đắt đỏ, khan hiếm. Những sản phẩm này của cô Thắm đã giúp những người dân nghèo chúng tôi an tâm hơn rất nhiều”.

Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình vợ chồng Nguyễn Văn Danh và chị Nguyễn Thị Liên (thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải): anh Danh bị tai nạn,bị chấn thương sọ não, liệt tứ chi và có khả năng sẽ trở thành người thực vật suốt đời nếu không có tiền chữa trị kịp thời.Cô Thắm đã cùng với UBMTTQ xã, đứng ra kêu gọi đoàn viên công đoàn nhà trường và các tấm lòng hảo tâm trên mạng xã hội giúp đỡ gia đình anh chị.

“Chị Liên phải ở bên viện chăm sóc chồng để lại ở nhà 5 đứa con thơ không ai chăm sóc (đứa bé nhất 5 tháng tuổi, đứa lớn 8 tuổi). Của ít lòng nhiều, số tiền gần 8 triệu đồng tôi kêu gọi được đã kịp thời gửi đến gia đình anh Danh và những đứa trẻ lúc khó khăn. Thương các cháu nhỏ, tôi cũng “chạy qua chạy lại” xem các cháu cần gì, rồi mua sách vở, quyên góp quần áo cũ với mong muốn 5 cháu sau này được bằng bạn, bằng bè”, cô Thắm bộc bạch.

Là cô giáo Mầm non, khi thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn cô luôn đồng cảm, tìm cách giúp đỡ.

Là cô giáo Mầm non, khi thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn cô luôn đồng cảm, tìm cách giúp đỡ.

“Cô Thắm là người giáo viên có chuyên môn giỏi, năng động và có rất nhiều năng khiếu như múa, hát, vẽ… Bên cạnh đó, cô còn là một giáo viên hòa nhã, thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp và được mọi người yêu mến”, Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Hải Nguyễn Thị Linh chia sẻ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân Trần Văn Hiền tự hào nói : “Cô giáo Đậu Thị Thắm – Nữ Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Xuân Hải thực sự là một tấm gương sáng trong ngành công đoàn của huyện Nghi Xuân. Cô đã có nhiều hoạt động nổi bật góp phần đưa Công đoàn trường vững mạnh. Năm 2020 này, cô được Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen”.

Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, cô Thắm mỉm cười: “Hoàn cảnh gia đình tôi cũng bình thường nhưng tôi nghĩ chắc có cái duyên. Khi đi đâu gặp người nghèo khó hoặc có hoàn cảnh éo le, tôi lại không thể cầm lòng được và muốn giúp đỡ họ. Giúp được người khác, tôi cũng thấy cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp, ý nghĩa hơn hẳn”.

Cô Thắm kêu gọi trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Danh tại thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải…

Cô Thắm kêu gọi trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Danh tại thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải…

Với nhiều thành tích đạt được trong giảng dạy cũng như hoạt động công đoàn, cô Thắm 4 năm liền là giáo viên giỏi cấp huyện từ năm 2016 lại nay; đạt giải xuất sắc chương trình xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm do Phòng GD-ĐT huyện Nghi Xuân tổ chức.Cô có 3 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều giấy khen khác huyện và Liên đoàn lao động huyện Nghi Xuân.

Mặc dù được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen như vậy nhưng đối với cô Thắm, niềm vui lớn hơn đó là sự sẻ chia, giúp đỡ được nhiều mảnh đời kém may mắn, hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn, thắp lên ngọn lửa của tình yêu thương, nhân ái. 

Trần Phong - Đức Đồng

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: