Cô giáo dạy văn trở thành tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(CLO) Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi sinh năm 1971, tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, từng giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Chiều 15/2, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trước đó, ngày 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 137/QĐ-TTG điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

co giao day van tro thanh tan thu truong bo giao duc va dao tao hinh 1

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu nhận nhiệm vụ (ảnh TL).

Phát biểu chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, các Ban Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ủng hộ để Bộ GD&ĐT sớm bổ sung thêm một nhân sự lãnh đạo, đảm bảo công việc lãnh đạo, chỉ đạo bình thường;

Đặc biệt, là trong bối cảnh ngành Giáo dục đang thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, nhiều thách thức trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An - nơi phát hiện và rèn luyện tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã ủng hộ và chia sẻ cán bộ với Bộ GD&ĐT.

Nhắc lại quá trình công tác và trưởng thành gắn bó với ngành Giáo dục của Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi từ giáo viên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục phổ thông, ngành giáo dục địa phương…, Bộ trưởng tin tưởng, với việc được đào tạo bài bản, với những trải nghiệm thực tế từ cơ sở, trải nghiệm qua các vị trí công tác và với bản lĩnh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi có đầy đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, trải nghiệm để hoàn thành trọng trách được giao và vượt qua những thách thức đang chờ phía trước.

co giao day van tro thanh tan thu truong bo giao duc va dao tao hinh 2

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các Thứ trưởng Bộ GDĐT tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi (ảnh TL).

Dự kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phụ trách các mảng công tác gồm: giáo dục mầm non, giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, thi đua khen thưởng, giáo dục dân tộc, trẻ em…

Từ kinh nghiệm trong ngành, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi gắm tân Thứ trưởng khi bước sang quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô sẽ sớm thích nghi về tầm nhìn, kỹ năng, gia tăng học hỏi, gia tăng kinh nghiệm giáo dục trong nước và quốc tế, để trong thời gian ngắn tiếp nhận, thích ứng và làm chủ hoàn toàn công việc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, năm 2024 là năm trọng tâm trọng điểm của ngành Giáo dục, là năm nước rút hoàn thành đổi mới giáo dục phổ thông, bắt tay xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, hoàn thành các nhiệm vụ lớn thể chế và nhiều nhiệm vụ khác… đây cũng là năm ngành Giáo dục tiếp tục thể hiện Bản lĩnh - Thực tiễn - Sáng tạo - Lan toả.

Từ đó, Bộ trưởng mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi sẽ phát huy hết năng lực, sở trưởng, luôn luôn hành động vừa quyết đoán cá nhân nhưng chia sẻ với tập thể, cùng gánh vác và cùng hoàn thành trọng trách.

Chia sẻ nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi gửi lời cảm ơn trân trọng đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tân Thứ trưởng đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã luôn trách nhiệm, giúp đỡ, cho nhiều cơ hội, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để bản thân được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành;

Cảm ơn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An, Thị ủy Cửa Lò, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… với bao nghĩa tình ấm áp.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của ngành Giáo dục, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng, việc nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT là vinh dự lớn, xong cũng là trọng trách hết sức nặng nề;

Đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện và dành tâm huyết để tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, các Thứ trưởng, cùng toàn thể cộng sự góp công sức, trí tuệ, tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần đoàn kết, cầu thị, tân Thứ trưởng mong muốn trên cương vị công tác mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng và Chính phủ, các cơ quan ban ngành Trung ương;

Đặc biệt, sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, chung sức, đồng lòng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đồng chí, đồng nghiệp để tiếp tục thực hiện sứ mệnh trồng người cao cả.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi sinh năm 1971, quê quán xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Bà tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Từ tháng 5/1993 đến tháng 6/2005 bà là giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2005 đến tháng 6/2009 là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2014 bà làm Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2019 giữ chức vụ Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021 bà Nguyễn Thị Kim Chi là Bí thư Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2024 là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: