Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương- Hạt nhân năng nổ, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của trường Mầm non Tân Mai

Trong những thành tích chung của nhà trường có phần đóng góp không nhỏ của các đồng chí trong Ban giám hiệu, đặc biệt là các đồng chí trưởng các đoàn thể trong nhà trường, tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ phó chuyên môn, nguyên Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Tân Mai.

Trường Mầm non Tân Mai thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Được thành lập từ năm 1960, đến nay, toàn trường có 13 lớp/400 học sinh, với 03 đồng chí Cán bộ quản lý, 28 giáo viên, 10 nhân viên. Toàn trường có 29 phòng trong đó có 14 phòng học và 15 phòng chức năng với mô hình của trường Mầm non chuẩn Quốc gia cấp độ I.

co giao nguyen thi thu huong hat nhan nang no nhiet tinh day trach nhiem cua truong mam non tan mai hinh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương tham gia ủng hộ mô hình “Bếp xanh thanh niên” do quận đoàn Hoàng Mai tổ chức.

Trong năm học 2020 - 2021, trường Mầm non Tân Mai đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: 100% học sinh được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; “Ngày hội dinh dưỡng của bé” đạt giải Nhì cấp Quận. Công tác y tế học đường: Xếp loại tốt đạt 99,75/100 điểm. Chất lượng Học sinh đạt mục tiêu độ tuổi: 95%. Toàn trường có 36 giáo viên nhân viên giỏi cấp trường, 02 giáo viên giỏi cấp Quận. Công nghệ thông tin đạt 03 giải cấp Quận và 02 giải cấp Thành phố. Có 02 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Quận, 01 giáo viên tham gia thiết kế bài giảng điện tử được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố. Trường có học sinh tham gia Aerobic đạt giải Nhì, giải Ba cấp quận. Công tác Giáo dục thể chất và phong trào Thể dục thể thao đạt tiên tiến xuất sắc cấp quận. Tháng 12/2020, nhà trường đã đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và công nhận trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I. Chi đoàn Thanh niên đạt xuất sắc, công đoàn vững mạnh, được quận khen “Tập thể nữ lao động Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Chi bộ trường được tặng giấy khen: ‘‘Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ ”.

co giao nguyen thi thu huong hat nhan nang no nhiet tinh day trach nhiem cua truong mam non tan mai hinh 2

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương tham gia hiến máu tình nguyện.

Để đạt được những thành tựu kể trên có sự đóng góp không nhỏ của CBGVNV và học sinh toàn trường. Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ phó chuyên môn, nguyên Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Tân Mai. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương tiêu biểu cho tuổi trẻ Tân Mai phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Năm học 2021-2022, dịch bệnh COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội, học sinh nghỉ học để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thời gian đó, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương đã cùng một số các đồng chí đoàn viên thanh niên trường Mầm non Tân Mai rất tích cực tham gia hỗ trợ đội ngũ nhân viên trạm y tế phường Tân Mai trong công tác tiêm chủng vac-xin ngừa COVID-19. Cho đến thời điểm hiện tại, cô giáo Hương vẫn hàng ngày sẵn sàng đi hỗ trợ công tác tiêm phòng COVID-19 mỗi khi trạm y tế phường Tân Mai huy động.

co giao nguyen thi thu huong hat nhan nang no nhiet tinh day trach nhiem cua truong mam non tan mai hinh 3

Ngoài thời gian tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng, những buổi đến trường làm việc, cô giáo Hương luôn nghiêm túc thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban giám hiệu cũng như công tác tổng vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian các con được nghỉ ở nhà, nhưng do các con học sinh mầm non còn nhỏ tuổi, sức đề kháng yếu. Vì thế, hằng ngày cô Hương cùng giáo viên lớp luôn theo dõi cập nhật sức khỏe của học sinh trước 9h00 sáng để kịp thời nắm tình hình sức khỏe của các con. Hơn thế, cô Hương còn tích cực tương tác và giữ liên lạc với Cha mẹ học sinh qua nhóm zalo lớp để thường xuyên trao đổi, tuyên truyền các nội dung về công tác phòng dịch, các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà để phụ huynh yên tâm.

Đặc biệt, khi nhận được thông tin Quận đoàn Hoàng Mai tổ chức mô hình “Bếp xanh thanh niên”, cung cấp hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi ngày cho lực lượng tuyến đầu chống dịch như: Nhân viên y tế tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm, những người có hoàn cảnh khó khăn… Với tinh thần toàn dân “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, nhận thấy đó là mô hình hoạt động vô cùng ý nghĩa, cô giáo Thu Hương đại diện Chi đoàn Mầm non Tân Mai đã xin ý kiến chỉ đạo của Đoàn phường Tân Mai, Chi bộ Mầm non Tân Mai và quyết định kêu gọi ủng hộ, sự chung tay góp sức của các đồng chí đoàn viên chi đoàn, các đồng chí là cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường. Đợt kêu gọi ủng hộ này cô Hương đã chuyển đến quận đoàn Hoàng Mai với tổng số tiền là 5.000.000 đồng.

co giao nguyen thi thu huong hat nhan nang no nhiet tinh day trach nhiem cua truong mam non tan mai hinh 4

Tại nơi cư trú, cô giáo Hương luôn gương mẫu trong công tác phòng dịch. Cô Hương luôn chủ động trong công tác tuyên truyền mọi người nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện tốt các Chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố, và thường xuyên tham gia công tác trực “Chốt vùng xanh” tại tổ dân phố nơi cô giáo Hương cư trú.

Trong thời gian đại dịch vẫn diễn biến phức tạp, tại địa phương phát động phong trào hiến máu tình nguyện cứu người, cô giáo Hương cũng là một trong những Đoàn viên thanh niên tiêu biểu của nhà trường gương mẫu đi đầu xung phong tham gia hiến máu.

Ngoài việc tích cực tham gia công tác phối kết hợp với cộng đồng, cô Hương luôn đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua của ngành, của trường. Cô Hương đã đạt giải “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp trường, cấp Quận, giáo viên dạy giỏi cấp Quận, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt cô luôn hết lòng với nhiệm vụ được giao, làm việc nhanh nhẹn, khoa học, chăm sóc dạy dỗ trẻ chu đáo... Chính vì vậy cô Hương luôn được Ban giám hiệu nhà trường ghi nhận, chị em đồng nghiệp quý mến và cha mẹ học sinh tin yêu.

co giao nguyen thi thu huong hat nhan nang no nhiet tinh day trach nhiem cua truong mam non tan mai hinh 5

Có thể nói, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến, là đoàn viên thanh niên năng nổ, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, luôn tích cực chủ động trong công việc cũng như tham gia công tác phòng dịch COVID-19. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương thực sự là tấm gương sáng của trường Mầm non Tân Mai xứng đáng được lãnh đạo ghi nhận và các đồng chí thanh niên trẻ, đồng nghiệp và mọi người noi theo.

Uyên Vy

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: