Cổ phiếu STB của đại gia Dương Công Minh có phiên khớp lệnh “khủng”

(CLO) Trong phiên giao dịch hôm nay (30/3), cổ phiếu STB của đại gia Dương Công Minh bất ngờ tăng mạnh với hàng vài triệu đơn vị/lệnh qua đó đưa STB trở thành cổ phiếu có phiên khớp lệnh “khủng” nhất từ trước đến nay – gần 100 triệu cổ phiếu/phiên.
Một quấy giao dịch tại ngân hàng Sacombank - STB.

Một quấy giao dịch tại ngân hàng Sacombank - STB.

Sau những phút giao dịch giằng co ở đầu phiên, thị trường chứng khoán tiếp tục bứt phá mạnh, vượt qua mức kháng cự 1.180 điểm nhờ những tác động tích cực của nhóm cổ phiếu trụ cột. Và đương nhiên, không thể vắng mặt nhóm cổ phiếu dẫn dắt là nhóm ngân hàng.

Trong nhóm VN30, VIC vẫn đóng vai trò là "leader" – tác động tích cực nhất lên thị trường khi tăng 3,7% lên 11.700 đồng/cổ phiếu, dẫn đầu nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất đến điểm số của VN-Index.

Tiếp đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng có những mức đóng góp nhất định như MSN tăng 2,8%, VGC tăng 4,2% cùng GVR, SAB, NVL … tăng từ 1% trở lên.

Nhưng tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay vẫn là nhóm cổ phiếu ngân hàng, nổi bật với SHB của sàn HNX khi nhanh chóng tăng trần ngay từ đầu phiên. Tuy trong phiên phải đối diện với nhiều áp lực chốt lời nhưng vẫn kết thúc ở giá kịch trần 23.500 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh gần 45 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, đây cũng là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của SHB. 

Đặc biệt nhất là cổ phiếu STB của đại gia Dương Công Minh - Chủ tịch ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - STB) vì thu hút nhiều sự quan tâm và để lại nhiều cảm xúc nhất cho nhà đầu tư khi bất ngờ tăng mạnh với những lệnh mua bán rất lớn, hàng vài triệu đơn vị/lệnh để dừng chân ở mức giá kịch biên độ, lên 20.500 đồng/cổ phiếu.

Qua đó, đưa STB trở thành cổ phiếu có phiên khớp lệnh “khủng” nhất từ trước đến nay - gần 100 triệu cổ phiếu/phiên.

Từ những tín hiệu tích cực này mà dòng ngân hàng đồng loạt nổi sóng kéo các chỉ số vượt kháng cự. Lần lượt SSB, VIB, TCB, CTG, BID, VPB, LPB, EIB… đều có những mức tăng ấn tượng, tạo hiệu ứng lan tỏa cho thị trường. Cụ thể, SSB tăng trần phiên thứ 5 liên tiếp, VIB tăng 5,6% lên 46.400 đồng/cổ phiếu, VPB và CTG cùng tăng 1% còn TCB tăng 1,3%.

Sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản xây dựng, khu công nghiệp, dệt may, dầu khí… giúp thị trường thêm phần khởi sắc hơn. Trong đó VND tăng 3,8% lên 30.200 đồng/cổ phiếu và đây là phiên giao dịch cuối cùng trên HOSE của cổ phiếu này - trước khi tiên phong trong các công ty chứng khoán chuyển giao dịch sang HNX vào ngày 5/4 tới đây.

Nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ như “họ FLC” vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư khi thanh khoản vẫn tập trung cao, FLC  dư mua trần và khớp lệnh gần 48 triệu cổ phiếu. ROS, HAI, AMD, ART đều có giá trần và khớp lệnh khối lượng lớn.

Ở chiều ngược lại, vẫn có một số cổ phiếu giảm điểm và ảnh hưởng nhẹ đến đà tăng của VN-Index như VCB, VRE, FPT, REE, MWG, HVN…

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,68 điểm (0,91%) lên 1.186,36 điểm. HNX-Index tăng 4,98 điểm (1,8%) lên 281,14 điểm. UPCOM-Index tăng nhẹ 0,11 điểm, lên 80,63 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 921 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương 17.800 tỷ đồng giá trị giao dịch.

Khối ngoại vẫn bán ròng hơn 300 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào VHM, VCB, VRE… và mua ròng hơn 75 tỷ đồng trên sàn HNX, chủ yếu ở SHB. 

Khánh Linh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: