Theo đó, chiều nay (29/4/2022), Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4/2022 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.
Tại cuộc họp, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã nêu câu hỏi đối với Bộ Công an liên quan đến một số vụ án nổi cộm thời gian qua về lĩnh vực y tế, thị trường vốn. Cụ thể như: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á; Vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC; Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.
Đặc biệt là việc xử lý của Bộ Công an liên quan đến tình trạng xuất hiện những đối tượng tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh.
Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện các vụ án nêu trên đang trong quá trình điều tra.
"Thời gian vừa qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là các cơ quan tố tụng đã khởi tố một số vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự. Đối với các vụ án này, Bộ Công an đã thông tin kịp thời, trong khuôn khổ cho phép đến báo chí, đáp ứng phần nào thông tin cho nhân dân. Hiện nay, các vụ án đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả sớm nhất sẽ thông tin đến Nhà báo", Trung tướng Tô Ân Xô nói.
Liên quan đến việc xử lý các đối tượng đưa thông tin thất thiệt ảnh hưởng môi trường đầu tư kinh doanh. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đề cập đến việc xử lý thông tin thất thiệt về thị trường chứng khoán.
"Việc đưa tin thất thiệt hiện nay không chỉ trong chứng khoán mà trong tất cả các hoạt động đời sống xã hội. Ở trên mạng giờ như một xã hội thực, những gì xảy ra ở đời sống xã hội thì ở trên mạng xã hội đều có", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.
Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, trước tình trạng trên, Bộ Công an đã chỉ đạo An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế, Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương tập trung lực lượng để áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí là truy tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tung tin giả, tung tin chưa được kiểm chứng.
"Có thể thấy là chúng tôi áp dụng các biện pháp từ hành chính tới hình sự, theo từng mức độ, từng cấp độ và trên phạm vi rất rộng", Trung tướng Tô Ân Xô nói.
Về các cảnh báo đối với người dân, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đã có nhiều trả lời trên báo, đài và đăng tải tương tối đầy đủ thông tin cảnh báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Người dân có thể tìm hiểu để nhận biết được các thông tin, thủ đoạn, phương thức và các biện pháp đối phó.