Công an TP.HCM chính thức vào cuộc xác minh hoạt động từ thiện của NS Hoài Linh

Chủ nhật, 10/10/2021 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) phối hợp xác minh, cung cấp thông tin về hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh ở địa phương này.

Theo đó, ngày 10/10, ông Trần Việt Dũng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong xác nhận, cuối tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có công văn gửi đơn vị này về việc phối hợp xác minh thông tin khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công văn cũng đề nghị làm rõ việc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trao Giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho nhà tài trợ.

cong an tphcm chinh thuc vao cuoc xac minh hoat dong tu thien cua ns hoai linh hinh 1

Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh trao biển hỗ trợ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị Ảnh: Cổng thông tin điện tử MTTQVN tỉnh Quảng Trị.

Theo văn bản trao đổi với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Triệu Phong cho biết, vào ngày 19/4, đơn vị nhận được thông tin từ con em đồng hương Triệu Phong tại TP.HCM về việc nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã họp thống nhất xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, phối hợp với UBND huyện Triệu Phong để có phương án tiếp nhận và phân bổ số lượng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức bình xét, lập danh sách gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện.

Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện họp thống nhất và có văn bản gửi Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về phân bổ số lượng, thời gian và lên phương án tổ chức trao tặng cho bà con nhân dân vào sáng ngày 12/5/2021.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 phức tạp, nên Ủy ban MTTQVN huyện Triệu Phong đã trao đổi phía nhà tài trợ và người dân được nhận quà tạm hoãn việc tổ chức trao quà. Do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nên mặt trận và nhà tài trợ thống nhất trao gián tiếp thông qua Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã, thị trấn.

Đến ngày 2/6/2021, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh là ông Hà Văn Tự đã đến tại mặt trận huyện, trao 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Trước tình cảm đó, Ủy ban MTTQVN huyện Triệu Phong đã trao tặng Giấy ghi nhận tấm lòng vàng của khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh cho ông Hà Văn Tự.

cong an tphcm chinh thuc vao cuoc xac minh hoat dong tu thien cua ns hoai linh hinh 2

Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng giải trình hoạt động từ thiện của mình trên mạng xã hội.

Ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Triệu Phong xác nhận: "Trong quá trình đại diện nghệ sĩ Hoài Linh trao số tiền nói trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện thống nhất mời cán bộ ngân hàng trực tiếp kiểm đếm, sau đó phân bổ cho nhiều xã, thị trấn để hỗ trợ cho 1.500 hộ dân".

Cũng theo ông Dũng, sau khi tiếp nhận số tiền nói trên, mặt trận huyện đã ủy quyền cho mặt trận các xã, thị trấn tổ chức trao tặng cho người dân có tên trong danh sách, quá trình nhận quà người dân có ký nhận.

Được biết, vào cuối tháng 5/2021, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh thay mặt cho các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh trao tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng đến lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị. 

Ngay trong chiều 31/5, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị quyết định dùng số tiền 1 tỷ đồng để xây 20 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các huyện Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh. 

Được biết, sau đợt mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng xảy ra vào tháng 10, tháng 11/2020, huyện Triệu Phong đón nhiều đoàn từ thiện đến hỗ trợ cho người dân. Trong đó, tháng 11/2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đến hỗ trợ cho 891 hộ có tên trong danh sách được xét duyệt với tổng số tiền 2 tỷ 673 triệu đồng.

BV

Tin khác

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

Ninh Bình: Sẵn sàng cho triển lãm nhiếp ảnh về Di sản Tràng An

(CLO) Triển lãm nhiếp ảnh Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024) sẽ được tổ chức vào ngày mai (24/4). Hiện, các công việc chuẩn bị cho Triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Nhiều điểm mới trong Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Ngày 23/4, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Ban Quản lý danh thắng Tràng An (Ninh Bình) đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội Tràng An "Về miền di sản Tràng An 2024".

Đời sống văn hóa