Công dân tỉnh Thái Bình sang làm việc tại Hải Dương phải có giấy xác nhận

(CLO) Công dân tỉnh Thái Bình khi sang làm việc tại tỉnh Hải Dương phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động để phòng chống dịch COVID-19.
Tỉnh Thái Bình tiếp tục duy trì chốt kiểm dịch liên ngành tại cầu Hiệp, giáp ranh tỉnh Hải Dương

Tỉnh Thái Bình tiếp tục duy trì chốt kiểm dịch liên ngành tại cầu Hiệp, giáp ranh tỉnh Hải Dương

Ngày 5/3, UBND tỉnh Thái Bình đã có văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Thái Bình cho phép các bến đường thủy từ huyện Quỳnh Phụ sang tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại, nhưng hạn chế tối đa số lượng chuyến và số lượng khách mỗi chuyến.

Tuy nhiên, tỉnh Thái Bình vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Hiệp, giáp ranh với tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, người từ các huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương và từ các ổ dịch đang bị phong tỏa khi vào tỉnh Thái Bình phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Ngoài ra, người lao động từ Thái Bình được đến các tỉnh, thành phố làm việc bình thường, trừ nơi có ổ dịch đang bị phong tỏa. Riêng công dân tỉnh Thái Bình khi sang làm việc tại tỉnh Hải Dương phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp sử dụng lao động.

Thái Bình yêu cầu các phương tiện vận tải hàng hóa phải có đầy đủ giấy tờ về hàng hóa, người đi trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluzone, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch. Tỉnh Thái Bình tiếp tục tạm dừng vận chuyển khách đến những vùng có dịch đang bị phong tỏa…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, từ ngày 1/1/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh Bình không ghi nhận ca mắc COVID-19. Các cơ sở y tế đang cách ly, điều trị 7 trường hợp nghi nhiễm và cách ly tập trung 31 trường hợp. Các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2...

PV

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: