Công nhân môi trường dọn rác không xuể vì thói quen 'tiện đâu vứt đó' của nhiều người dân

Thói quen tiện tay vứt rác vẫn diễn ra phổ biến

Theo ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không khó để bắt gặp hình ảnh những túi rác bị vứt la liệt trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường. Rác thải không được phân loại, nhiều túi bị rách khiến nước thải đen ngòm rỉ ra, loang lổ trên mặt đường, bốc mùi hôi nồng nặc. Có nơi, rác bị dồn thành từng đống, lẫn lộn giữa rác sinh hoạt, thực phẩm và phế phẩm từ hoạt động kinh doanh.

z7722271294936_cbf44c51f964f4e758e4c49c25dacea1.jpg
Trong bối cảnh Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, mỗi ngày phát sinh hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt, áp lực lên hệ thống thu gom, xử lý là rất lớn.

Tại khu vực đường Láng, dù các quy định cấm đổ rác và mức xử phạt đã được dán tại nhiều vị trí, tình trạng rác thải vẫn bị vứt bừa bãi, tràn xuống cả lòng đường. Không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông, đặc biệt tại khu vực ngã tư có mật độ phương tiện qua lại cao.

Tại đường Vạn Phúc (Hà Đông), nhiều điểm xuất hiện các “núi rác” tự phát. Lượng rác từ thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ bị vứt bừa bãi. Nhiều người sau khi đi chợ hoặc tiện đường đã “tiện đâu vứt đấy”, khiến rác tràn xuống lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông và vệ sinh chung.

z7722271295081_b24fdce4955366e3a0ade9e180e653a1.jpg
Lẫn lộn giữa rác sinh hoạt, phế phẩm thực phẩm và rác từ hoạt động kinh doanh vứt bừa bãi trên vỉa hè và tràn xuống lòng đường.

Tại khu vực đường Nguyên Hồng, dù có tới 3 - 4 xe thu gom rác có nắp đậy được bố trí để phục vụ người dân, nhưng chỉ cách đó vài bước chân, rác vẫn bị vứt ngổn ngang thành từng đống. Túi nilon, hộp xốp, thức ăn thừa… nằm la liệt, bốc mùi khó chịu.

z7722271410431_aed524dce63bd83a7a9544363bac728c.jpg
Phần lớn rác thải không được phân loại, đổ lẫn lộn giữa rác sinh hoạt và các loại chất thải khác, gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý.

Đáng chú ý, tại ngõ 294 phố Kim Mã (phường Ngọc Hà), dù đã lắp đặt camera giám sát cùng thông báo quy định rõ thời gian đổ rác từ 19h đến 22h, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra. Nhiều túi rác sinh hoạt vẫn bị vứt ngổn ngang dưới chân cột điện, bốc mùi khó chịu, bất chấp quy định và cảnh báo xử phạt.

Những điểm xả rác bừa bãi nêu trên chỉ là một phần trong thực trạng thói quen “tiện đâu vứt đó” của người dân Thủ đô. Thực tế này không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị mà còn khiến công tác thu gom, xử lý rác gặp nhiều khó khăn.

Công nhân môi trường “gồng mình” trước cảnh vứt rác bừa bãi

Đằng sau những con phố bị rác “bủa vây” là sự lao động không ngừng nghỉ của đội ngũ công nhân môi trường. Họ là những người trực tiếp thu gom, làm sạch từng góc phố nhưng nỗ lực ấy nhiều khi trở nên vô nghĩa khi ý thức của một bộ phận người dân chưa cao.

z7722271920921_8b99385471ab8ee79580150cec3aca35.jpg
Nhiều trường hợp khi công nhân vừa dọn dẹp xong, chỉ ít phút sau đã có người tiếp tục mang rác ra vứt, khiến tình trạng tái diễn liên tục.

Gắn bó với công việc hơn 3 năm, chị Nguyễn Thị Chung, công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Đông, hiểu rõ từng “điểm nóng” rác thải và những áp lực đặc thù của nghề. Theo chị, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở khối lượng rác mà còn xuất phát từ ý thức của một bộ phận người dân.

“Nhiều người biết rõ giờ xe rác đi qua, có thông báo đầy đủ nhưng vẫn không chấp hành. Chúng tôi vừa dọn xong, quay lại đã thấy rác mới. Rác lại không được phân loại. Ám ảnh nhất là những túi rác từ các cơ sở giết mổ, sạp hải sản thường bị rò rỉ, nước thải chảy ra, mùi hôi xộc thẳng lên mũi. Nhưng đó là công việc, mình vẫn phải làm”, chị Chung chia sẻ.

z7722271749015_7abed951548644a8217b2bfbb3e957c5.jpg
Công nhân môi trường thu gom rác ở Hà Đông.

Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân thu gom rác trên tuyến đường Láng cũng cho rằng, nhiều điểm rác tự phát hình thành từ thói quen tiện tay vứt rác của người dân. “Ở các ngã ba, ngã tư hay đầu ngõ, chỉ cần vài người vứt rác là lâu dần sẽ trở thành điểm tập kết. Khi chúng tôi nhắc nhở, nhiều người còn tỏ thái độ bực tức, hằn học”, chị Mai nói.

Còn với anh Nguyễn Tuấn Minh, công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Đông bức xúc chia sẻ, tổ của anh phải dọn dẹp liên tục 3- 4 lần mỗi ngày tại một số điểm “nóng” về rác thải.

“Chúng tôi dọn không xuể. Có những ngày vừa quét sạch xong, quay lại đã thấy rác chất đống như cũ. Áp lực công việc ngày càng lớn, đặc biệt vào mùa hè khi rác thải sinh hoạt tăng mạnh, mùi hôi nồng nặc, trong khi ý thức người dân chưa cải thiện”, anh Minh nói.

z7722272092316_5356eb285bf050fe36f74a9f5eeb71dc.jpg
Nhiều phường triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường như sử dụng xe điện hai bánh chuyên dụng, tăng tần suất thu gom lên mỗi 20 phút/lượt.

Thực trạng này càng trở nên đáng lo ngại khi lượng rác thải phát sinh trên địa bàn Hà Nội liên tục gia tăng. Theo thống kê, mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 7.500 - 8.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Con số này được dự báo sẽ tăng lên hơn 11.000 tấn/ngày vào năm 2030 nếu không có các giải pháp xử lý căn cơ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, lượng chất thải xây dựng hiện đã vượt 2.100 tấn/ngày và có thể tăng lên khoảng 2.800 tấn/ngày trong những năm tới, tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống xử lý hiện có.

z7722272263434_4d24b797dea31366521ab3b8edc5d3bc.jpg
Rác thải vứt bừa bãi còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi vứt, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Các hành vi vứt, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Các hành vi khác như không phân loại rác, vứt tàn thuốc lá, vệ sinh cá nhân không đúng nơi cũng có mức phạt cụ thể từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng.

z7722272320017_a34a18977276bc2d8caf4f22c10bf767.jpg
Rác thải vứt bừa bãi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1342/UBND-TMĐT yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong đó, công an Thành phố sẽ chia sẻ thông tin camera AI cho UBND xã, phường nhằm kịp thời trích xuất hình ảnh, tiến hành “phạt nguội” các hành vi xả rác sai quy định.

z7722272434358_9e297ecaef65c4a3846bbbc3ee4d98ba.jpg
Dù đã có quy định và chế tài xử phạt cụ thể, tình trạng người dân vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra phổ biến.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: