COP30: Hãy thực hiện các lời hứa cũ, thay vì đưa ra những lời hứa mới

(CLO) Nước chủ nhà Brazil của COP30 cho biết rằng họ muốn hội nghị tập trung vào việc thực hiện các lời hứa cũ, thay vì đưa ra những lời hứa mới.

Các cuộc đàm phán tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu 2025 (COP30) đã gần đi đến giữa chặng đường vào ngày 14/11, song các quốc gia vẫn đang tranh cãi về nhiều vấn đề xung quanh thỏa thuận cuối cùng của hội nghị.

Để ngăn chặn một cuộc tranh cãi về chương trình nghị sự ngay từ đầu hội nghị, Chủ tịch COP30 Andre Correa do Lago đã giữ các vấn đề gây tranh cãi như tài chính khí hậu, thiếu hụt cam kết của các quốc gia, thương mại và các mục tiêu giảm khí nhà kính toàn cầu sang một bên để xử lý riêng.

Lý do là vì nước chủ nhà Brazil cho biết, họ muốn hội nghị COP30 tập trung vào việc thực hiện các lời hứa trong quá khứ, thay vì tiếp tục đưa ra những lời hứa mới rồi lại tiếp tục tranh cãi và không đi đến đâu.

cop302(1).jpg
Ảnh: COP30

Chính vì vậy, chương trình nghị sự chính thức của COP30, với sự tham gia của các nhà đàm phán từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ tập trung hoàn thiện các thỏa thuận trước đó, chẳng hạn như thúc đẩy các phương pháp đánh giá và hỗ trợ xây dựng khả năng phục hồi trước các hiện tượng thời tiết cực đoan và các hậu quả khác của sự nóng lên toàn cầu - được gọi trong thuật ngữ COP là "thích ứng".

Ngoài ra, một số quốc gia, bao gồm cả nước chủ nhà Brazil, cũng đang mong muốn có một tuyên bố mạnh mẽ để thúc đẩy lời hứa trước đây của các quốc gia tại COP28 về việc theo đuổi "quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch".

Tuy nhiên, cách tiếp cận các cuộc đàm phán đó khiến một số người lo lắng về kết quả cuối cùng của hội nghị, khi cho rằng các cuộc đàm phán có thể đưa ra phản ứng hời hợt đối với cuộc khủng hoảng khí hậu đã rất nghiêm trọng.

Andrew Wilson, Phó Tổng thư ký phụ trách chính sách tại Phòng Thương mại Quốc tế, cho biết: "Nếu chúng ta tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, sẽ có một kết quả rất, rất yếu ớt, điều này sẽ khiến đây trở thành một sự thất bại thảm hại mặc dù đây được cho là thời điểm rất quan trọng".

Hiện, rất khó để biết hội nghị kéo dài hai tuần này có đạt được các mục tiêu quan trọng và đưa ra được một tuyên bố đủ mạnh chống lại biến đổi khí hậu trước khi kết thúc vào ngày 21/11 hay không.

COP30 ra mắt sáng kiến công nghiệp hóa xanh toàn cầu

Với sự ủng hộ của 35 quốc gia và các tổ chức quốc tế, Tuyên bố Belém về Công nghiệp hóa Xanh đã được ra mắt vào thứ Sáu, ngày 14/11, tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo tại COP30.

Văn kiện này nêu rõ các mục tiêu về môi trường, kinh tế và xã hội, nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ và thiết lập một mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững.

Lanh dao
Các lãnh đạo thông qua Tuyên bố Belém về Công nghiệp hóa Xanh. Ảnh: COP30

Để đạt được những mục tiêu này, các quốc gia cam kết chung tay nỗ lực và hành động để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, hiện đại hóa công nghiệp và mở rộng cơ hội cho các quốc gia đang phát triển trong nền kinh tế xanh.

“Các mục tiêu về khí hậu phải đi đôi với chuyển đổi kinh tế thực sự”, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin phát biểu. “Ngành công nghiệp xanh hướng đến việc thúc đẩy các ngành và tạo ra việc làm hướng đến tương lai, đảm bảo tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở Nam Bán cầu, có thể dẫn đầu và hưởng lợi từ kỷ nguyên thịnh vượng bền vững mới này”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: