CT Group tặng học bổng và quà Trung thu cho trẻ em người Chăm vượt khó

(CLO) Ngồi lặng lẽ giữa hội trường, Thoan Apolloh chợt nở nụ cười trong veo khi được gọi tên lên nhận học bổng và quà Trung thu từ ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group.

Những món quà lan tỏa yêu thương

Thoan Apolloh là một trong 60 học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi có cha, mẹ mất do dịch Covid-19 trên địa bàn quận 8 được nhận “học bổng Nguyễn Hữu Thọ” do CT Group phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức vào chiều ngày 09/9/2022. Tham dự chương trình còn có sự quan tâm đặc biệt của ông Trương Hòa Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

ct group tang hoc bong va qua trung thu cho tre em nguoi cham vuot kho hinh 1

CT Group trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ là món quà đầy yêu thương trước đêm Trung thu, những suất học bổng ngay đầu năm học mới như sự hỗ trợ, chăm lo kịp thời để các em an tâm, vững bước đến trường. Thoan Apolloh - học sinh lớp 12 trường THPT Lương Văn Can đã có 2 năm liên tục nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ, em xúc động chia sẻ: “Đây là món quà hết sức ý nghĩa, là động lực rất lớn để em vượt khó vươn lên trong học tập, giúp em vẽ lên những ước mơ đẹp hơn, cao hơn”.

ct group tang hoc bong va qua trung thu cho tre em nguoi cham vuot kho hinh 2

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group xác định chăm lo giáo dục là mối quan tâm ưu tiên của tập đoàn

Ghi nhận tấm lòng từ CT Group, ông Kim Sô - Giáo cả Thánh đường Anwar phường 1 quận 8 phát biểu: “Mừng lắm, con em người dân tộc Chăm ham học hỏi và rất cố gắng. Số lượng các em vào đại học, cao đẳng ngày càng nhiều, một phần cũng nhờ những doanh nghiệp thiện ý giúp đỡ về kinh tế. Các em phải được tạo điều kiện theo đuổi tri thức thì tương lai mới tươi sáng được, rồi các em lại trở về giúp đỡ cho thế hệ sau. Tôi cho rằng những phần học bổng mà Tập đoàn CT Group trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là gương sáng để các em cảm nhận và noi theo về tình người, về lòng thiện luôn đồng hành cùng các em”.

Chăm lo cho thế hệ mai sau

Là tập đoàn đa ngành dẫn đầu với mô hình phát triển đô thị toàn diện, trong suốt lịch sử 30 năm hoạt động, những người sáng lập Tập đoàn CT Group luôn kiên định theo đuổi triết lý kinh doanh và phát triển bền vững, gắn liền với trách nhiệm xã hội, đóng góp hết sức vào việc xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

Chăm lo cho giáo dục chính là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Tập đoàn, bên cạnh các lĩnh vực an sinh, sức khỏe, cứu trợ thiên tai. CT Group đã khởi xướng, tài trợ, tham gia nhiều chương trình xã hội ý nghĩa và hữu ích với mong muốn nhân rộng lòng nhân ái bằng cách giúp đỡ, đùm bọc nhiều hơn nữa những mảnh đời thiếu may mắn, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Tập đoàn đã đồng hành trao tặng “học bổng Nguyễn Hữu Thọ” như một hoạt động thường niên. Trước đó, CT Group đã ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” góp sức cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và học sinh vùng hải đảo khó khăn có thêm cơ hội học tập, trở thành những người có trí thức, trình độ để xây dựng quê hương mình.

ct group tang hoc bong va qua trung thu cho tre em nguoi cham vuot kho hinh 3

Tập đoàn CT Group kiên trì thực thi sứ mệnh đóng góp xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp

Từ năm 2009, Tập đoàn CT Group cũng đã khởi xướng và phát triển “Quỹ Trái tim Sài Gòn” đóng góp tích cực trong việc lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, hướng đến những gương người tốt việc tốt trong xã hội và các hoàn cảnh hiếu học vượt khó. Hơn một thập kỷ qua, nhiều học sinh nghèo học giỏi trên khắp cả nước đã được CT Group nhận đỡ đầu và bảo trợ học tập, giúp các em được hưởng một nền giáo dục chất lượng, từ đó có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Trong không khí ấm áp của tết Trung thu năm nay, thông qua việc trao tặng “học bổng Nguyễn Hữu Thọ”, CT Group tiếp tục thắp lên những ngọn đèn yêu thương, lan tỏa trách nhiệm thiện lành, để những trẻ em dẫu khó khăn, dẫu mồ côi vẫn có được sự nâng niu và chăm sóc.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: