Cung không đủ cầu, phụ huynh tại Hà Nội 'cân não' tính lại cửa vào lớp 10 công lập cho con

Phụ huynh rơi vào trạng thái “căng như dây đàn” trước kỳ thi

Từ khi thông tin tuyển sinh được công bố, tối nào anh Trần Quang Duy (phường Bạch Mai) cũng ngồi trước màn hình máy tính, rà soát lại bảng chỉ tiêu. Con gái chuẩn bị thi lớp 10 khiến những tính toán ban đầu của anh trở nên chông chênh.

“Tôi biết năm nay đông, nhưng không nghĩ lại ‘căng’ đến vậy”, anh Duy nói, mắt vẫn dõi theo những con số.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập khoảng 88.000. Nhưng con số này bao gồm cả hệ giáo dục thường xuyên và trường nghề. Nếu bóc tách riêng các trường THPT công lập, lựa chọn mà phần lớn phụ huynh hướng tới số chỗ thực tế thấp hơn đáng kể.

Năm ngoái, hơn 120 trường THPT công lập tuyển khoảng 81.000 học sinh. Những năm gần đây, chỉ tiêu mỗi năm tăng thêm 2.000–3.000. Với mức tăng này, năm nay số suất vào THPT công lập có thể đạt khoảng 84.000.

dsc07836.jpg
Học sinh Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều).

So với 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ đỗ vào công lập khoảng 57%, thấp hơn mức 61–64% những năm trước.

“Nếu giữ đà này, tỷ lệ đỗ chỉ còn khoảng hơn 50%. Tức là cứ hai em đi thi, có một em trượt”, anh Duy tính nhẩm, rồi im lặng.

Năm nay, học sinh không còn bị ràng buộc bởi địa bàn cư trú khi đăng ký nguyện vọng. Điều này mở ra cơ hội, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh dồn vào các trường có chất lượng tốt.

“Trước đây còn có ‘lợi thế địa bàn’, giờ thì gần như ai cũng có thể đăng ký vào cùng một trường. Cuộc đua vì thế càng khó lường”, anh Duy cho biết thêm.

Kế hoạch chọn trường cho con vì thế phải viết lại từ đầu. Ban đầu, anh Duy hướng con đến nhóm trường có điểm chuẩn khoảng 8 điểm mỗi môn. Nhưng sau khi cân nhắc, anh quyết định “lùi một bước”.

“Phải hạ kỳ vọng để đảm bảo an toàn. Có thể phải tính cả những trường khoảng 6,5–7 điểm/môn”, anh Duy thừa nhận đây là điều không dễ chấp nhận.

Song song, anh bắt đầu tìm hiểu các trường tư thục – phương án mà trước đây gia đình chưa từng nghĩ tới.

“Không ai muốn đi đường vòng, nhưng giờ phải chuẩn bị sẵn”, anh nói.

dsc07819.jpg
Việc cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng không phụ thuộc nơi cư trú, bao gồm cả học sinh diện tạm trú, được cho là sẽ làm tăng mức độ cạnh tranh ở các trường.

Không khí căng thẳng lan rộng trên các diễn đàn phụ huynh. Những bài đăng về kỳ thi lớp 10 xuất hiện dày đặc, với cùng một nỗi lo quá nhiều học sinh, quá ít suất công lập.

Chị Lê Phương Mai (phường Ba Đình) thừa nhận mình gần như “ám ảnh” với các thông tin tuyển sinh những ngày qua.

“Mỗi giờ nghỉ trưa, tôi lại đọc đánh giá trường, hỏi han bạn bè. Đọc càng nhiều càng thấy áp lực”, chị Mai nói.

Gia đình chị ở khu vực tập trung nhiều trường THPT công lập top giữa và top đầu. Trước đây, việc chọn trường gần nhà là ưu tiên hàng đầu. Nhưng năm nay, chị không còn chắc chắn.

“Tôi vẫn muốn con học gần, nhưng cảm giác rủi ro cao hơn hẳn. Trường tốt thì ai cũng muốn vào”, chị Mai chia sẻ.

Chính sách mở rộng đối tượng dự thi, cho phép học sinh tạm trú đăng ký, theo chị là cần thiết. Nhưng đi kèm với đó là hệ quả tỷ lệ cạnh tranh tăng mạnh ở các trường “điểm nóng”.

“Cơ hội thì mở rộng, nhưng cửa vào lại hẹp hơn”, chị Mai nói.

Áp lực tài chính cũng trở thành một nỗi lo song hành. Với nhiều gia đình, nếu không đỗ công lập, lựa chọn gần nhất là trường tư thục - nơi học phí phổ biến từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng.

“Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đó là khoản chi không nhỏ”, chị Mai thẳng thắn.

Không ít phụ huynh thừa nhận, họ không chỉ lo con thi, mà còn lo cả những kịch bản sau kỳ thi.

“Con đi thi một lần, nhưng bố mẹ phải chuẩn bị cho nhiều khả năng”, chị Mai bộc bạch.

Điều đáng nói, áp lực này không dừng ở những gia đình có con thi năm nay. Một số phụ huynh có con sinh năm 2012 đã bắt đầu theo dõi tình hình từ sớm, khi dự báo số học sinh sẽ còn tăng trong những năm tới.

Mở rộng nguyện vọng nhưng rủi ro trượt cả 3 vẫn hiện hữu nếu chọn sai chiến lược

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, quy định năm nay cho phép học sinh đăng ký tối đa ba nguyện vọng không giới hạn khu vực, mở rộng cơ hội trúng tuyển, đặc biệt vào các trường gần nơi cư trú. Tuy nhiên, “cửa rộng” cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn nếu thí sinh chọn nguyện vọng thiếu tính toán.

Theo cô Thủy, trong bối cảnh số lượng đăng ký có thể dồn vào một số trường nhất định, học sinh hoàn toàn có thể trượt cả ba nguyện vọng nếu không cân nhắc kỹ tương quan giữa năng lực và mức độ cạnh tranh. Vì vậy, việc xây dựng “chiến lược nguyện vọng” hợp lý trở nên quan trọng không kém việc ôn tập.

Về chuẩn bị kiến thức, cô khuyến nghị học sinh lớp 9 cần tập trung củng cố nền tảng, rèn kỹ năng học tập và chủ động trong quá trình ôn luyện. Việc học nên hướng tới hiểu bản chất, phát triển tư duy, thay vì chỉ học để vượt qua kỳ thi.

dsc07799.jpg
Hà Nội năm nay có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 công lập khoảng 80.000–84.000.

“Phụ huynh cần đồng hành, động viên con, tránh tạo áp lực quá lớn, đồng thời hỗ trợ các em lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực và định hướng”, cô Thủy nói.

Ở góc độ ôn tập, cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng (Yên Hòa, Hà Nội) cho rằng, giai đoạn này học sinh cần một chiến lược học tập rõ ràng, tránh dàn trải. Việc luyện đề nên có mục tiêu cụ thể, tập trung vào những dạng bài trọng tâm và kỹ năng còn yếu.

Bên cạnh đó, học sinh cần quản lý thời gian hợp lý, cân bằng giữa học và nghỉ, giữ sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định trong giai đoạn “nước rút”.

Về lựa chọn nguyện vọng, cô Kim Anh nhấn mạnh học sinh nên dựa vào năng lực thực tế, thể hiện qua các kỳ thi thử, đồng thời tham khảo ý kiến giáo viên để đưa ra quyết định phù hợp, tránh chạy theo tâm lý đám đông hoặc đặt mục tiêu quá sức.

Hà Nội lần đầu cho đổi nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. Thực hiện phóng sự: Dương Khánh

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: