Cuộc chiến thuế quan ảnh hưởng lớn tới ngành quốc phòng Mỹ và Canada

(CLO) Mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp quốc phòng của Canada. Và ở chiều ngược lại, những biện pháp trả đũa của Ottawa có thể gây ra nhiều hệ lụy cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ.

Đòn giáng mạnh với Canada

Một ngày sau khi khi chính phủ mới Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Canada vào ngày 1 tháng 2 năm 2025, Ottawa đã công bố mức thuế suất tương tự đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ trị giá 155 tỷ đô la Canada (105,5 tỷ USD).

Trong số những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thuế quan này, có thể kể đến công nghiệp quốc phòng. Đối với Canada, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các công ty quốc phòng Canada phụ thuộc vào xuất khẩu, Mỹ là khách hàng lớn nhất của họ. Ước tính khoảng 60% doanh thu hàng năm của công nghiệp quốc phòng Canada là xuất khẩu sang Mỹ.

cuoc chien thue quan anh huong lon toi nganh quoc phong my va canada hinh 1

Máy bay tác chiến điện tử Global 6500 ISR của hãng Bombardier (Canada) đang được xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Bombardier

Hiện nay, Mỹ cũng đang có nhiều hợp đồng mua sắm từ Canada. Chẳng hạn, theo công ty tư vấn GlobalData, chính phủ Mỹ đang trong quá trình mua 2 máy bay giám sát đường không và trinh sát và tác chiến điện tử của hãng Bombardier - dựa trên máy bay thương mại Global 6500 và Challenger 650 - từ Canada, có giá trị lần lượt là 642 triệu USD và 592 triệu USD.

Mức thuế quan mới có thể khiến nhiều mặt hàng xuất khẩu như vậy mất khả năng cạnh tranh và hệ quả có thể khiến một số công ty quốc phòng Canada phá sản. Hơn nữa, việc tăng thuế quan sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với đầu tư.

Với chi phí cao hơn và mức độ chắc chắn của những thương vụ thấp hơn (do mức thuế quan mới), các công ty quốc phòng hoạt động tại Canada - bao gồm General Dynamics Land Systems (sản xuất xe bọc thép LAV 6.0 tại Ontario) và CAE (một công ty hàng đầu thế giới về máy bay mô phỏng quân sự được Không quân và Hải quân Mỹ sử dụng) - có thể chứng kiến ​​cảnh thiếu hợp đồng trầm trọng.

Hệ quả của điều này sẽ là tình trạng sa thải quy mô lớn, cản trở sự đổi mới và thúc đẩy di cư của nhân tài sang Mỹ, làm rỗng ruột thêm ngành quốc phòng vốn đã thiếu vốn của Canada.

Trong bối cảnh như vậy, việc Mỹ áp thuế cao hơn với các sản phẩm quân sự từ Canada sẽ chỉ càng làm gia tăng trở lực cho sự phát triển của các công ty quốc phòng của nước láng giềng Bắc Mỹ này.

Nhưng Mỹ cũng ảnh hưởng không nhỏ

Ngành công nghiệp quốc phòng của Canada được tích hợp với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và được củng cố bằng các thỏa thuận chia sẻ sản xuất song phương lâu đời.

Nhiều công ty quốc phòng của Canada có mối liên hệ chặt chẽ với chuỗi cung ứng của Mỹ và đang sản xuất các thành phần quan trọng cho vũ khí của quân đội Mỹ, bao gồm máy bay phản lực chiến đấu, tàu chiến hay đạn dược.

cuoc chien thue quan anh huong lon toi nganh quoc phong my va canada hinh 2

Tiêm kích CF-188 (phiên bản Canada của tiêm kích hạm F/A18 Hornet) sẽ được Ottawa thay thế bằng một chiến đấu cơ Mỹ khác là F-35A. Ảnh: DND Canada

Các tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ như Lockheed Martin, Boeing và General Dynamics cũng phụ thuộc vào các nhà cung cấp Canada về một số thành phần công nghệ cao. Ví dụ, Magellan Aerospace, một công ty Canada, cung cấp các bộ phận quan trọng cho chương trình máy bay chiến đấu F-35. Tương tự, công ty IMP Aerospace ở Nova Scotia đang cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa cho máy bay quân sự Mỹ.

Do đó, những thách thức với các công ty Canada cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới những đối tác bên kia biên giới. Nhưng không chỉ có vấn đề về kỹ thuật. Thị trường xuất khấu cũng ảnh hưởng, bởi Canada, dù mới chi tiêu chưa tới 2% GDP cho quốc phòng, cũng là một khách hàng lớn của vũ khí Mỹ.

Hiện nay, Canada đang vận hành nhiều loại khí tài của Mỹ, đặc biệt là trong Không quân và Hải quân, bao gồm máy bay tuần thám biển và chống ngầm P-3C, tiem kích F/A-18, máy bay tiếp dầu KC-130H, máy bay huấn luyện T-6A Texan II hoặc tên lửa đối hạm RGM-84 Harpoon (trang bị cho tất cả các khu trục hạm của Canada).

cuoc chien thue quan anh huong lon toi nganh quoc phong my va canada hinh 3

Canada đang nhắm đến những tàu ngầm KSS-III từ Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia

Trong số các chương trình mua sắm đang diễn ra của Canada, tốn kém nhất cũng là hợp đồng mua 88 máy bay chiến đấu F-35A từ nhà sản xuất Mỹ, Lockheed Martin. Ngoài ra, còn có những hợp đồng lớn khác, chẳng hạn như mua hệ thống quang học chính xác cho tên lửa AIM-9X Sidewinder trị giá 1,9 tỷ USD, hoặc hợp đồng mua trực thăng Sikorsky CH-148 Cyclone trị giá 293 triệu USD.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Canada chỉ mới thực sự bắt đầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang đang già cỗi của mình. Tháng 8 năm ngoái, Ottawa đã công bố chính sách quốc phòng mới có tên: “Miền Bắc của chúng ta, Mạnh mẽ và Tự do”, trong đó cam kết chi 8,1 tỷ đô-la Canada (5,7 tỷ USD) trong 5 năm tới và 73 tỷ đô-la Canada (51,5 tỷ USD) trong 20 năm tới.

Theo GlobalData, rất nhiều dự án mua sắm trong số đó vẫn chưa được tiết lộ hoặc trao cho các nhà thầu. Và nếu mức thuế quan đối với sản phẩm quốc phòng Mỹ tăng lên, Canada có thể sẽ phải hướng đến những đối tác khác, từ châu Âu và thậm chí cả châu Á.

Chẳng hạn, Ottawa đang nhắm đến những tàu ngầm KSS-III từ Hàn Quốc và nhà sản xuất Hanwha Ocean của quốc gia Đông Ấ này đã ký biên bản ghi nhớ với 4 công ty Canada có thể tham gia vào chuỗi cung ứng nếu tập đoàn Hàn Quốc thắng thầu.

Nguyễn Khánh

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: