Liên quan đến vụ việc này, ngày 14/08/2026, Phòng Kinh tế UBND xã Xuân Mai đã có văn bản xin lỗi đến ông T. với nội dung: Phòng Kinh tế tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ông Phạm Ngọc T. đối với thửa đất số 13-2020, diện tích 678,3m², tại thôn Tân Bình, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội.
Tuy nhiên, đến nay Phòng Kinh tế chưa trả kết quả giải giải quyết hồ sơ của ông Phạm Ngọc T. đúng thời hạn theo quy định tại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Lý do, hồ sơ tiếp nhận bàn giao từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Hồ sơ phải đối chiếu bản với bản đồ địa chính thị trấn Xuân Mai; Bản đồ dự án tổng thể, phải bổ sung hoàn thiện Mảnh trích đo địa chính; Phòng Kinh tế chưa kịp thời thẩm định hồ sơ theo quy định.
Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của ông Phạm Ngọc T.. Phòng Kinh tế xin lỗi ông Phạm Ngọc Tuấn về sự chậm trễ này.
Trước đó, ông T. đã có phản ánh đến báo Nhà báo và Công luận, cho biết: Gia đình ông có một thửa đất tại tổ 2, Tân Bình xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội.
Ngày 17/6/2025, ông đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã Xuân Mai và đã được cấp giấy tiếp nhận hồ sơ, trong đó ghi rõ thời hạn trả kết quả theo quy định là 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, đến nay nay, ông vẫn chưa nhận được bất kỳ kết quả giải quyết nào. Trong suốt thời gian này, ông đã nhiều lần trực tiếp liên hệ và hỏi cán bộ phụ trách tại UBND xã Xuân Mai, nhưng luôn chỉ nhận được câu trả lời là “chờ”, mà không có văn bản trả lời chính thức hay lý do cụ thể cho việc chậm trễ kéo dài nêu trên.
Việc chậm trễ giải quyết hồ sơ vượt quá thời hạn quy định đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông, đồng thời gây tâm lý bức xúc, lo lắng cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương…
Qua đó, ông đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.
Trước sự việc chậm trễ trên của UBND xã Xuân Mai, báo Nhà báo và Công luận đề nghị các cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc làm rõ, xử lí nghiêm trách nhiệm của cán bộ liên quan đến việc chậm giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, gây bức xúc cho người dân. Đồng thời, bảo vệ chính đáng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.