Đã mở cho đi hát Karaoke, bar thì sao về quê ăn Tết lại phải cách ly, xét nghiệm!

Gần đến dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, nhu cầu về quê ăn Tết rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay có những quy định về quê phải cách ly, tự theo dõi, thậm chí nhiều địa phương quy định buộc phải xét nghiệm khiến người dân rất ngại di chuyển về quê.

Anh Nguyễn Quang Ngọc ở Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hiện nay ở vùng dịch cấp độ 3 nên về quê phải tự theo dõi y tế 7 ngày tại nhà. Các con anh dưới 11 tuổi chưa được tiêm vắc xin, theo quy định phải cách ly 14 ngày. Với các quy định như vậy thì việc về quê ăn Tết gần như không thể thực hiện được.

da mo cho di hat karaoke bar thi sao ve que an tet lai phai cach ly xet nghiem hinh 1

Về quê ăn Tết nhiều người rất ngại quy định cách ly, tự theo dõi y tế.

Cũng như anh Ngọc, chị Nguyễn Thu Phương ở Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ hiện nay rất muốn về quê thăm bố mẹ và người thân nhưng với quy định phòng dịch hiện nay, rất khó để đưa cả gia đình về. Với các cháu nhỏ, chưa tiêm vắc xin COVID-19 thì về quê buộc phải cách ly nên rất phiền toái.

Tại nhiều địa phương hiện nay, để phòng chống dịch có tình trạng yêu cầu xét nghiệm khi về quê, thậm chí bắt buộc cách ly nếu về từ vùng vàng, vùng đỏ. Chính những quy định nghiêm ngặt đó khiến nhiều người cảm thấy phiền hà, không muốn di chuyển về quê vào dịp Tết này.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, không nên có những quy định như vậy vì việc xét nghiệm, bắt người về quê cách ly không có tác dụng phòng dịch trong bối cảnh hiện nay.

Nếu cứ vào địa bàn phải xét nghiệm thì càng làm tăng chi phí phòng dịch, gây phiền nhiễu cho nhân dân.

Hiện nay dịch đã lây lan trong cộng đồng nên ý thức phòng tránh của từng cá nhân mới là quan trọng nhất. Theo ông Nguyễn Huy Nga, việc cực đoan trong phòng dịch sẽ dẫn tới tốn kém chi phí, gây bất tiện cho người dân trong đi lại.

Cũng theo chuyên gia này, để về quê ăn Tết an toàn, người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh 5K, nâng cao ý thức giữ gìn bản thân và công đồng. Hiện nay, ý thức phòng bệnh của người dân là quan trọng, việc ngăn sông, cấm chợ không còn đúng nữa.

Người dân có quyền đi lại, nhà nước không cấm, nhưng địa phương cấm là sai. Các địa phương hiện nay không nên cực đoan hay lợi dụng dịch bệnh để đưa ra các quy định gây phiền toái cho người dân.

“Những người đã tiêm 2 mũi vắc xin thì không nên có biện pháp ngăn cấm đi lại, cách ly”- ông Nguyễn Huy Nga nói.

Việc địa phương đưa ra các quy định trái với Chính phủ, gây phiền toái cho người dân thì cần phải chấn chỉnh kịp thời, để tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết.

Đưa ra nhiều quy định về cách ly, phòng tránh chỉ gây ức chế cho người dân. Chính phủ đã có quy định thống nhất trong chống dịch, các địa phương cần thực hiện theo đúng quy tắc chung. Còn người dân thì ý thức giữ gìn là chính.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Nga, hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cho đi hát Karaoke, quán bar…vậy không có lý gì lại hạn chế người dân về quê ăn Tết.

Việc ngăn sông cấm chợ xuất phát từ thiếu khoa học, sợ hãi quá mức hoặc hách dịch, cửa quyền. 

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: