Đà Nẵng: Kêu gọi người có điều kiện giúp đỡ hộ khó khăn trong khu dân cư

(CLO) Chiều 6/8, Ủy ban MTTQVN Đà Nẵng có thư kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những hộ gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn vì dịch Covid-19.
Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) - nơi tập trung khá đông hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang bị phong tỏa toàn phường, dự báo sẽ có nhiều khó khăn kéo dài. Ảnh: thanhnien.vn

Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) - nơi tập trung khá đông hộ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang bị phong tỏa toàn phường, dự báo sẽ có nhiều khó khăn kéo dài. Ảnh: thanhnien.vn

Cụ thể, theo Ủy ban MTTQVN Đà Nẵng, thời gian qua, đi đôi với tăng cường thực hiện các biện pháp mạnh mẽ trong phòng, chống dịch Covid-19, Đảng bộ và chính quyền thành phố kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, các đối tượng xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ nhân dân hết sức thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, Đà Nẵng đang ở mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao, phải thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều địa phương thực hiện phong tỏa, cách ly y tế triệt để nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, khiến đời sống của người dân, nhất là những khu vực cách ly, phong tỏa tiếp tục gặp nhiều khó khăn hơn và có khả năng kéo dài.

“Để phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thương người như thể thương thân, một miếng khi đói bằng một gói khi no, luôn luôn yêu thương chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau khi có thiên tai dịch họa, Ủy ban MTTQVN Đà Nẵng tha thiết đề nghị toàn thể nhân dân thành phố cùng “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”.

Người có điều kiện hơn hãy chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho những hộ gia đình hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn vì dịch bệnh; đặc biệt là những hộ gia đình ở ngay trong thôn, tổ dân phố, khu dân cư mình đang sinh sống”, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng kêu gọi.

Theo Ủy ban MTTQVN Đà Nẵng, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư sẽ là đầu mối trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng, kết nối yêu thương với địa chỉ cần giúp đỡ tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ủy ban MTTQVN thành phố xin được thay mặt những hộ gia đình khó khăn tri ân lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình đã có sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, nghĩa tình.

Trước đó, Đà Nẵng quyết định chi gần 100 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân trong các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế thuộc 5 phường trên địa bàn quận Sơn Trà. Theo đó, Đà Nẵng hỗ trợ tiền chi tiêu với mức 40 nghìn đồng/ngày/người cho đến khi hết cách ly.

Hiện toàn TP.Đà Nẵng đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 05 của UBND TP.Riêng Q.Sơn Trà đang phong tỏa 5 phường, trong đó có nhiều địa phương là nơi tập trung sinh sống của nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, như: Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái...

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: