Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1992, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang - Nguồn: Công an TP Đà Nẵng
Bài liên quan
Nóng 18h: Xuất hiện thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản chứng khoán
Công an TP. HCM không khởi tố vụ Quốc Cường Gia Lai bị tố chiếm đoạt 2.882 tỉ đồng
Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng
Ủy ban Chứng khoán: Xuất hiện tội phạm "hack" tài khoản, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư
Cơ quan Công an cũng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Trang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.
Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2017, Nguyễn Thị Thùy Trang và T.T.B.D. (SN 1991, trú tỉnh Quảng Nam) thỏa thuận góp vốn thầu vé máy bay khách lẻ và khách đoàn cho một tập đoàn kinh tế. Hai bên không ký kết hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng.
Vào mỗi đầu tháng, Trang sẽ thông báo số tiền vé mà khách đặt để D. hùng vốn. Nếu thiếu tiền thì D. sẽ vay thêm bên ngoài để góp. Cuối tháng, sau khi trừ đi tiền lãi vay và “lại quả” cho người của tập đoàn thì số còn lại cả hai sẽ ăn chia.
Thời gian thỏa thuận góp vốn được thực hiện từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2020. Trong thời gian này, Trang đã kê khống số lượng khách đăng ký vé máy bay rồi chiếm đoạt số tiền chênh lệch là hơn 3.327 tỷ đồng.
Khi chị D. muốn lấy lại phần vốn đã góp, Trang đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Sự việc sau đó được D. trình báo lên cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận không có ký kết hợp đồng nhận thầu vé máy bay nào với tập đoàn kinh tế nào. Số tiền chiếm đoạt được, Trang đã sử dụng để tiêu xài cá nhân.