Theo khảo sát, khoảng 77% cử tri tin rằng ông Trump chịu ít nhất một phần trách nhiệm đáng kể đối với việc giá nhiên liệu tăng gần đây. Nguyên nhân được cho là liên quan đến quyết định tấn công Iran cùng với đồng minh Israel.
Quan điểm này xuất hiện ở nhiều nhóm cử tri, gồm 55% cử tri Cộng hòa, 82% cử tri độc lập và 95% cử tri Dân chủ.
Khoảng 58% người được hỏi cho biết họ ít có khả năng ủng hộ các ứng cử viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 nếu những người này ủng hộ cách tiếp cận của ông Trump đối với xung đột Iran.
Xung đột bùng phát từ tháng 2, khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực, gây thiệt hại cho cơ sở xuất khẩu dầu và làm gián đoạn khoảng 20% hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu. Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên khoảng 4 USD/gallon, cao hơn khoảng 1 USD so với trước khi xung đột xảy ra.
Diễn biến này đang tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình Mỹ và tạo thêm áp lực chính trị đối với Đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này đối mặt nguy cơ mất thế đa số tại Hạ viện và cả Thượng viện.
Bà Sarah Chamberlain, chiến lược gia của tổ chức vận động Republican Main Street Partnership, cho biết cử tri đang bức xúc trước tình hình hiện tại. Theo bà, triển vọng của Đảng Cộng hòa có thể cải thiện nếu giá xăng giảm trong thời gian tới.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy khoảng 77% người Mỹ coi giá nhiên liệu là mối lo ngại lớn, trong khi số người dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong năm tới cao gấp đôi số người kỳ vọng giá giảm.
Dù ông Trump nhiều lần khẳng định nền kinh tế Mỹ đang “bùng nổ” sau khi nhậm chức năm 2025, khoảng 70% người được hỏi không đồng tình với nhận định này. Khoảng 82% cho rằng lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn.
Theo bà Erin Maguire, một chiến lược gia Cộng hòa, việc chi phí sinh hoạt tăng đang khiến thông điệp kinh tế của ông Trump trở nên khó thuyết phục hơn, nhất là khi ông từng cam kết kiểm soát lạm phát trong chiến dịch tranh cử.
Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 15 đến 20/4, với 4.557 người trưởng thành tham gia, trong đó có 3.577 cử tri đăng ký. Kết quả cho thấy lợi thế truyền thống của Đảng Cộng hòa về vấn đề kinh tế đang thu hẹp, khi 38% cử tri ủng hộ cách tiếp cận của đảng này so với 37% ủng hộ Đảng Dân chủ.
Mức chênh lệch này thấp hơn đáng kể so với khoảng cách 14% mà Đảng Cộng hòa từng đạt được vào đầu nhiệm kỳ của ông Trump năm 2025.