Đặc sắc và ấn tượng chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019

(CLO) Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 diễn ra tối 12/4 đã thực sự mang tới cho người xem những màn trình diễn đặc sắc và ấn tượng. Đây là năm đầu tiên chương trình có sự tham gia trình diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố góp giỗ…
Ảnh: Báo Phutho

Ảnh: Báo Phutho

Tới dự chương trình có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các tỉnh, thành phố tham gia góp giỗ năm 2019; cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Ảnh: Báo phutho

Ảnh: Báo phutho

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ; giới thiệu tới du khách thập phương về quê hương, đất nước, con người Phú Thọ - miền đất địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc văn hóa. Đồng thời khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa, từng bước xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Báo phutho

Ảnh: Báo phutho

Các tiết mục trình diễn với nội dung ca ngợi công đức các Vua Hùng, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên con người quê hương Đất Tổ và các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của các vùng miền trong cả nước như: Đờn ca tài tử, dân ca ví dặm và múa xòe Thái.

Ảnh: Báo phutho

Ảnh: Báo phutho

Chương trình gồm hai phần chính là diễn xướng văn hóa và chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng 2019 có sự tham gia của trên 2.000 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị, đoàn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, đoàn nghệ thuật thành phố Cần Thơ, đoàn ca múa nhạc tỉnh Sơn La, Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ tỉnh Nghệ An.

Ảnh: Báo phutho

Ảnh: Báo phutho

Các tiết mục trình diễn với nội dung ca ngợi công đức các Vua Hùng, thể hiện sức mạnh cộng đồng làng xã, vùng miền, phản ánh rõ nét văn hóa truyền thống đặc sắc của từng địa phương, góp phần tạo thêm nhiều mảng màu tươi sáng trong bức tranh tổng quát về văn hóa dân gian vùng Đất Tổ - cội nguồn của dân tộc. Mở đầu chương trình là phần trình diễn các diễn xướng văn hóa như: múa Lân, Sư, Rồng, Phong Châu mở hội, Đờn ca tài tử, Đôi bờ Ví Dặm, Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Tứ dân chi nghiệp…

Ảnh: Báo phutho

Ảnh: Báo phutho

Sau màn trình diễn xướng văn hóa, du khách thưởng thức Chương trình nghệ thuật gồm nhiều ca khúc: Huyền sử Âu Lạc, Tìm về Đất Tổ, Tiếng gọi Rồng Tiên, Phú Thọ một khúc ca xanh…, ca ngợi công đức các Vua Hùng, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên con người quê hương Đất Tổ và các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của các vùng miền trong cả nước, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu.

Ảnh: Báo phutho

Ảnh: Báo phutho

Đặc biệt, tại buổi lễ, màn trình diễn pháo hoa đã tạo không khí phấn khởi, rộn ràng, để lại trong lòng mỗi du khách về với Đất Tổ nhiều cảm xúc và ấn tượng.

Ảnh: Báo phutho

Ảnh: Báo phutho

P.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: