Đại biểu Quốc hội nói về vụ “Tịnh thất Bồng Lai”, đề nghị làm rõ sai phạm

Sáng ngày 7/1, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục trao đổi với báo chí xung quanh vụ “Tịnh thất Bồng Lai”. Ông mong các cơ quan pháp luật làm rõ hơn những sai phạm liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai”.

+ Vụ “Tịnh thất Bồng Lai” đang gây xôn xao dư luận, là đại biểu Quốc hội chuyên trách trong lĩnh vực Văn hóa, ông có suy nghĩ gì?

Đảng và Nhà nước luôn luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Vì thế, chúng ta tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia đời sống tôn giáo. 

Tuy nhiên, sự tôn trọng của chúng ta trên cơ sở những người tham gia tín ngưỡng tôn giáo cũng tôn trọng pháp luật, thực hiện nghiệm quy định của các tôn giáo, tôn trọng các tôn giáo khác và cộng động có liên quan. 

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai” khiến chúng ta phải nghĩ nhiều hơn đến chuyện làm thế nào để làm lành mạnh hơn đời sống tôn giáo, tín ngưỡng; làm sao để nhận thức đúng và đầy đủ hơn về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong phát triển văn hóa, đạo đức con người. 

Chúng ta mong muốn các cơ quan pháp luật làm rõ hơn những sai phạm liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” để chúng ta có những định hướng về nhận thức, định hướng về môi trường trong lành hơn cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời tránh những tiêu cực, sai sót trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chung.

+ Dư luận cho rằng, những dấu hiệu sai phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã kéo dài một thời gian, vì sao đến nay các cơ quan chức năng mới xử lý?

Chúng ta phải hết sức tôn trọng cách thức làm việc của các cơ quan chức năng. Một sự việc xảy ra các cơ quan chức năng khi vào cuộc phải có những thủ tục, trình tự nhất định. Trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”, các cơ quan chức năng đã nhận ra bản chất của sự việc, đã tích cực giải quyết, đưa ra những kết luận cụ thể.

Thượng tôn pháp luật là quan trọng nhất, vì thế mong các cơ quan chức năng sớm đưa ra những kết luận cuối cùng, từ đó chúng ta có đánh giá sâu sắc hơn về vấn đề này.

+ Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin liên quan tới sự loạn luân xảy ra ở “Tịnh thất Bồng Lai”, nếu những thông tin này là sự thật thì đây là vấn đề rất đau lòng?

Đúng như vậy! Tuy nhiên thông tin trên mạng xã hội cần phải được cơ quan chức năng xác minh. Nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì đây là hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm những giá trị đạo đức của dân tộc, là việc đau lòng và chúng ta cần phải lên án. 

+ Theo ông, từ vụ “Tịnh thất Bồng Lai” có nên rà soát để có thể phát hiện và xử lý vụ việc có tính chất tương tự (nếu có)?

Khi phát hiện ra sự việc sai phạm, chúng ta phải quan niệm rằng đây có thể không phải là sự việc cá biệt, nó có thể diễn ra ở nơi nào đó. 

Vì thế, cần phải có những rà soát trên tinh thần rà tìm ra bản chất của sự việc để có những chính sách, sửa đổi những quy định để làm sao không xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai. Đó mới là giải pháp mang tính tổng thể.

+ Xin cảm ơn ông!

Trước đó, theo báo chí đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại “Tịnh thất Bồng Lai” (hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”), tức hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. 

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra 3 tội danh xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Các tội danh đang được điều tra, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; và tội loạn luân.

Hương Giang

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Khơi dậy nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong đời sống xã hội

Khơi dậy nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong đời sống xã hội

(CLO) Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Khi điều kiện vật chất khởi sắc, đời sống tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng, bồi đắp. Nhưng nếu đặt một câu hỏi đơn giản: Đã bao lâu gia đình bạn chưa đi xem phim, chưa tới viện bảo tàng? Vở kịch gần nhất đã xem là khi nào và bức tranh nào bạn thích? Hay đơn giản là tác phẩm văn học nào đã đọc trong thời gian gần đây?... thì không ít người sẽ giật mình nhận ra đã lâu rồi chưa thực sự quan tâm đúng mức đến đời sống văn hóa tinh thần của bản thân và gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cỡ chữ bài viết: