Đại gia Điện lực Pháp lỗ kỷ lục, vì sao?

(CLO) Tập đoàn Điện lực EDF (Pháp) đã công bố khoản lỗ kỷ lục trong một năm là 17,9 tỷ euro do sửa chữa phần lớn các nhà máy điện hạt nhân, cộng với chiến sự Nga – Ukraine...

Hôm 17/2, nhà sản xuất điện phần lớn thuộc sở hữu nhà nước Pháp đã báo cáo khoản lỗ ròng kỷ lục 17,9 tỷ euro (khoảng 19 tỷ USD) cho năm 2022. Khoản lỗ này đã đẩy tổng số nợ của công ty lên tới 64,5 tỷ euro.

Kết quả kinh doanh “kém khởi sắc” trong năm 2022 là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó, đợt sửa chữa các lò phản ứng hạt nhân đã ảnh hưởng đáng kể đến an ninh năng lượng của nước này. Trong khi Pháp, một trong những quốc gia phụ thuộc vào điện hạt nhân nhất thế giới.

dai gia dien luc phap lo ky luc vi sao hinh 1

EDF - Tập đoàn Điện lực Pháp. Ảnh: DW.

Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến việc tập đoàn EDF quyết định đợt sửa chữa lớn đối với các lò phản ứng hạt nhân lớn của Pháp – tuy nhiên đã bị trì hoãn do lo ngại về kinh tế và sức khoẻ trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Đồng thời, đợt hạn hán “lịch sử” vào mùa hè cũng khiến sản lượng điện hạt nhân tiếp tục sụt giảm do có quá ít nước để làm mát tại một số lò phản ứng của Pháp.

Ngoài ra, việc Chính phủ Pháp áp đặt giá trần điện khi giá thị trường tăng vọt do khủng hoảng Nga – Ukraine đã ảnh hưởng không kém đến nguồn thu của đại gia năng lượng của Paris. Cụ thể, EDF mua nguyên liệu đầu vào với giá gần gấp đôi, chưa tính đến chi phí sản xuất, nhân công,…

Chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 17/2, giám đốc điều hành EDF Luc Remont cho biết: Hôm nay, ưu tiên của chúng tôi là đưa EDF trở lại đúng hướng”.

Lần đầu tiên kể từ năm 1980, Pháp trở thành nhà nhập khẩu điện ròng vào năm 2022, trong năm mà giá ở châu Âu tăng vọt lên mức chưa từng thấy trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine leo thang và hạn chế nhập khẩu khí đốt, dầu và than của Nga.

Dù doanh thu của EDF thực sự đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2022, nhưng công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng khổng lồ.

Theo giám đốc điều hành EDF, sản lượng năm ngoái của công ty chỉ đạt 279 terawatt giờ, mức thấp nhất của EDF trong bất kỳ năm nào kể từ năm 1988, dự kiến công ty sẽ lấy lại “phong độ”, tăng sản lượng khoảng 300 đến 330 terawatt giờ vào năm 2023.

Ông cũng nhận định, công ty đang tính toán lợi nhuận năm 2023 "cao hơn đáng kể" so với 18 tỷ euro đặt trước vào năm 2021, do giá vẫn ở mức cao, dự báo kết quả là bảng cân đối kế toán sẽ cải thiện tương đối nhanh.

Trong khi đó, 43 trong số 56 lò phản ứng hạt nhân của EDF đã hoạt động trở lại đầy đủ, so với chỉ 30 lò gần đây vào tháng 11.

Chiến lược của Pháp nhằm đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050 dựa trên sự kết hợp giữa năng lượng tái tạo và đầu tư vào các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Nước này có kế hoạch xây dựng sáu nhà máy điện hạt nhân mới và đang xem xét tám nhà máy khác.

Khánh Vy (Theo DW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: