Xuất khẩu dầu thô của Nga “tụt” xuống mức thấp nhất sau 6 tuần

(CLO) Theo Bloomberg, xuất khẩu dầu của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần, đảo ngược xu hướng trước đó và là dấu hiệu cho thấy nước này chuẩn bị cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày vào tháng tới.

Trong 7 ngày tính đến ngày 10/2, tổng lưu lượng dầu thô của Nga đã giảm 562.000 thùng/ngày, tương đương 16%, ngay cả khi xuất khẩu sang các cảng Baltic tăng cao.

Đồng thời, các chuyến hàng nhiên liệu đến Bắc Cực và Thái Bình Dương đã giảm nửa triệu thùng mỗi ngày, trong khi các chuyến hàng từ Biển Đen cũng giảm.

xuat khau dau tho cua nga tut xuong muc thap nhat sau 6 tuan hinh 1

Một tàu chở dầu cập cảng cảng dầu Kozmino ở Viễn Đông Nga. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, Moscow đã rất muốn vẽ lên bức tranh cắt giảm sản lượng dầu thô, theo lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã công bố hôm thứ Sáu  tuần trước, như một sự đáp trả đối với cơ chế áp trần giá đối với hàng xuất khẩu của họ.

Tuy nhiên, động thái này cũng có thể phản ánh những khó khăn mà Nga gặp phải trong việc duy trì các chuyến hàng dầu thô tới 4 khách hàng còn lại của mình - Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria. Doanh thu giảm đã khiến Điện Kremlin đề xuất thay đổi cách tính giá dầu thô cho các mục đích thuế.

Trong vòng 4 tuần, khối lượng dầu thô Nga trên các tàu đến Trung Quốc và Ấn Độ (cộng với các dòng chảy nhỏ đến Thổ Nhĩ Kỳ và số lượng trên các tàu chưa có điểm đến cuối cùng) đã giảm xuống mức trung bình 3,07 triệu thùng mỗi ngày.

Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga sang các nước châu Âu đã giảm xuống còn 104.000 thùng/ngày trong 28 ngày tính đến ngày 10/2, với Bulgaria là điểm đến duy nhất ở châu Âu. Những con số này không bao gồm các chuyến hàng đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù con số này giảm nhẹ so với giai đoạn tính đến ngày 3/2, nhưng đây vẫn là số lượng sụt giảm mạnh thứ hai được ghi nhận kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi các lô hàng vào đầu năm 2022.

Kể từ đầu năm, dòng tiền đổ vào ngân sách của Điện Kremlin từ thuế xuất khẩu dầu thô đã giảm kể.

Do lệnh cấm nhập khẩu dầu thô Nga của Liên minh Châu Âu (EU) khiến việc vận chuyển khó khăn và kéo dài hơn nhiều, cụ thể, các chuyến đi hiện mất trung bình 31 ngày từ các cảng Baltic đến Ấn Độ, so với chỉ bảy ngày từ các cảng tương tự đến cảng Rotterdam và khoảng một nửa thời gian đó đến Ba Lan.

Ngoài vận chuyển năng lượng bằng đường thuỷ, Nga dường như đang cố gắng gửi thêm khối lượng dầu thô bằng đường sắt đến kho cảng Thái Bình Dương tại Kozmino. Với đường ống dẫn đến cảng đã hoạt động hết công suất, việc giao hàng bằng đường sắt đắt tiền là cách duy nhất để tăng cường các chuyến hàng.

Khánh Vy (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: