Bên lề diễn đàn ‘Tuần lễ Năng lượng Nga’ hôm thứ Tư, ông Ivan Vangu Ngimbi cho biết các nước châu Phi đang tham dự địa điểm này để đạt được những hiểu biết cần thiết cho sự phát triển chủ quyền và an ninh năng lượng.
“Đánh giá theo phân tích và dự đoán ngày nay, thế giới sẽ phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng lớn trong tương lai liên quan đến lương thực, khí hậu và năng lượng. Tuần lễ năng lượng của Nga được dành riêng cho các vấn đề khủng hoảng năng lượng. Chúng tôi quan tâm đến việc đến đây để lắng nghe, theo dõi và tìm hiểu về các mục tiêu, dự án lớn và chiến lược cần được áp dụng”, ông nói.
Ảnh minh họa: Maksim Bogodvid/Sputnik.
Theo ông Ngimbi, những lý do đằng sau cuộc khủng hoảng năng lượng “đã được nhiều người biết đến”.
Ông nói: “Một phần nhỏ của thế giới độc quyền mọi thứ và do đó khiến tất cả những nước khác phải chịu thiệt hại”, đề cập đến các nước phương Tây thống trị thị trường năng lượng và đặt điều kiện cho các dòng năng lượng. Tuy nhiên, cũng có “các chiến lược và dự án lớn” nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng và nhiều trong số đó đang bắt nguồn từ Nga, ông nói.
Đặc phái viên lưu ý rằng diễn đàn cũng mang đến những cơ hội kinh doanh độc đáo “để tạo ra cơ sở vật chất của riêng chúng ta trong tương lai”.
Ông kết luận: “Chúng tôi thấy rằng các công nghệ mới đang được phát triển và chúng tôi muốn sử dụng chúng vì lợi ích của đất nước chúng tôi”.
Diễn đàn 'Tuần lễ Năng lượng Nga' thường niên lần thứ 6 đã khai mạc tại Moscow vào thứ Hai, ngày 9 tháng 10 và sẽ kéo dài đến thứ Sáu, ngày 13 tháng 10. Dự kiến sẽ có hơn 4.000 khách từ hơn 60 quốc gia tham dự.
Diễn đàn năm nay dành riêng cho các thực tế năng lượng mới và có các cuộc thảo luận về sự hình thành giá cả toàn cầu đối với nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu thô, sự phát triển của ngành dầu mỏ toàn cầu, biến đổi khí hậu và việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng.
Khánh Vy (Theo RT)